
Trong năm 2016, có tới 550 tỷ USD hàng hoá được giao dịch
qua sàn thương mại điện tử Alibaba với hơn 500 triệu khách hàng chỉ riêng tại Trung
Quốc, Bloomberg dẫn lời Giám đốc Marketing Chris Tung của hãng này ở Liên
hoan Quảng cáo Cannes Lions mới đây.
Tung cho biết Alibaba hiện là đơn vị bán lẻ lớn nhất thế giới,
vượt qua Walmart và khẳng định đây là sàn trực tuyến kết nối người bán và người
mua chứ không đơn thuần là một sàn thương mại điện tử. Alibaba, được mệnh danh
là “Amazon của Trung Quốc”, khác với Amazon ở chỗ hãng này không sở hữu và
bán sản phẩm của riêng mình, Tung cho biết.
Tại Liên hoan Quảng cáo Cannes Lions, Tung cho biết các
thương hiệu Trung Quốc, thương mại điện tử và di động là những nhân tố thúc đẩy
tăng trưởng doanh số của Alibaba.
“Khi bước sang thế kỷ 21, các nước BRIC (gồm Brazil,
Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), đứng trước cơ hội tăng trưởng vượt bậc,
nhưng sau 15 năm, Trung Quốc đang nắm trọng tâm của những cơ hội này”, Tung phát
biểu tại sự kiện.
Tung cũng nhấn mạnh 3 xu hướng phát triển hiện nay: sự nở rộ của các
thương hiệu Trung Quốc, có khả năng sản xuất với chất lượng tương đương các đối
thủ lớn; tăng trưởng không ngừng của thương mại điện tử; và sự trỗi dậy của thiết bị di
động thông minh.
Hiện tại, 90% truy cập và 80% giao dịch của Alibaba được thực
hiện qua di động. “Đây không còn là ‘một cách hay’ để tiếp cận khách hàng nữa, mà
là công cụ ‘kỳ diệu’, là ‘chiếc điều khiển từ xa’ trong cuộc sống thường ngày của
khách hàng”, Tung nói thêm.
Năm 2016, doanh thu ước tính từ quảng cáo di động của
Alibaba là 11 tỷ USD, theo eMarketer.
Trong năm này, doanh thu của Alibaba tăng 56%, bao gồm doanh thu
từ trang thương mại điện tử Lazada mới được tổng hợp vào từ tháng 4. Nếu không
tính doanh thu từ Lazada, tăng trưởng của Alibaba là khoảng 44 - 45%.
Trong báo cáo công bố đầu tháng 6, hãng này dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức 45 - 49% trong năm 2017, cao hơn 10% so với dự báo trước đó của giới phân tích.
Alibaba được thành lập năm 1999 tại Hàng Châu, Chiết Giang,
Trung Quốc. Từ hai bàn tay trắng, nhà sáng lập Jack Ma đã biến công ty này trở
thành tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.
Theo Bloomberg, tham vọng lớn nhất của Jack Ma là đưa tập đoàn này phủ sóng toàn cầu ra toàn cầu. Mục tiêu doanh thu là vượt GDP của nền kinh tế thứ 5 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2036. Đồng thời, hãng này đặt mục tiêu phục vụ 2 tỷ khách hàng vào năm 2036, mà tính theo số liệu hiện tại thì cứ 4 người trên trái đất sẽ có một người mua hàng qua Alibaba.
Với đóng góp khoảng 60% GRDP, gần 63% tổng thu ngân sách giai đoạn 2021–2025, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Hà Tĩnh. Tại chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững...
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.