08:28 21/10/2015

Amazon tuyển thêm hàng trăm nghìn nhân viên mùa vụ

Diệp Vũ

Amazon dự kiến sẽ thuê 100.000 nhân viên mùa vụ, so với số 80.000 nhân viên mùa vụ trong năm ngoái

Amazon cho biết hiện có hơn 50 nhà kho và 20 trung tâm phân loại, đóng gói hàng tại Mỹ - Ảnh: Bloomberg/Getty.
Amazon cho biết hiện có hơn 50 nhà kho và 20 trung tâm phân loại, đóng gói hàng tại Mỹ - Ảnh: Bloomberg/Getty.
Hãng thương mại điện tử Amazon.com tuyên bố sẽ tăng thêm 25% số nhân viên làm việc mùa vụ tại các nhà kho của hãng ở Mỹ trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm nay.

Theo tờ Wall Street Journal, Amazon dự kiến sẽ thuê 100.000 nhân viên mùa vụ, so với số 80.000 nhân viên mùa vụ trong năm ngoái. Hãng này đang mở thêm các nhà kho mới với tốc độ chóng mặt nhằm rút ngắn thời gian giao hàng và giảm chi phí vận chuyển hàng.

Amazon cho biết hiện có hơn 50 nhà kho và 20 trung tâm phân loại, đóng gói hàng tại Mỹ. Hồi tháng 8, hãng cho hay đã tuyển 25.000 nhân viên tạm thời.

Ngoài 100.000 nhân viên mùa vụ, trong mấy tháng qua, Amazon còn tuyển thêm 25.000 nhân viên làm việc toàn thời gian để chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm.

Hiện tại, Amazon có tổng cộng hơn 90.000 nhân viên chính thức làm việc tại các nhà kho và trung tâm phân loại, đóng gói hàng hóa.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, Amazon cho biết lợi nhuận ròng quý 3 của hãng là 92 triệu USD, từ mức lỗ 126 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi Amazon tăng mạnh số nhân viên mùa vụ năm nay, thì các hãng bán lẻ lớn khác vẫn duy trì mức tuyển dụng cũ. Chẳng hạn, Wal-Mart dự kiến tuyển 60.000, Target dự định tuyển 70.000, và Macy’s có kế hoạch tuyển 85.000 nhân viên mùa vụ, gần như không có sự thay đổi trong năm ngoái.

Theo giới chuyên môn, hoạt động tuyển dụng của các nhà bán lẻ Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm nay sẽ không tăng đáng kể, một phần do thói quen mua sắm thay đổi từ mua tại các cửa hiệu thực tế sang mua sắm trực tuyến.