Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Báo cáo Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo phải thực sự là cẩm nang hành động để hiện thực hóa các mục tiêu, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng…
Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần ưu tiên nguồn lực, khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2025. Đồng thời, triển khai sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID, trao đổi dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế giữa các tuyến...
Năm 2025, cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức theo quy định tại Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ban hành ngày 10/4/2024. Theo đó, các đơn vị dự thi là Sở giáo dục và đào tạo, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 03 dự án dự thi...
Cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi (nghỉ hưu sớm) khi tinh gọn bộ máy mà được giải quyết chính sách, chế độ thấp hơn thì được cấp bù nhằm đảm bảo quyền lợi, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…
Năm 2025, động lực chính để người lao động tìm việc làm vẫn chủ yếu xoay quanh ba yếu tố: mức lương, cơ hội phát triển và môi trường làm việc. Đây cũng là những vấn đề mà các doanh nghiệp cần chú trọng để tạo ra sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp và người lao động...
Cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nghiên cứu xây dựng bảng lương đặc thù cho ngành Y tế, trong đó cần lượng hóa được các yếu tố về thời gian đào tạo, bồi dưỡng để hành nghề nhiều hơn so với các ngành khác, áp lực công việc cao...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi; kết thúc chậm nhất vào 31/3/2025...
Làm thế nào để phát triển, tăng nhanh diện tích mảng xanh đô thị lại vừa bảo đảm hiệu quả khai thác và an toàn cho người dân, là vấn đề được đặt ra trong bối cảnh ngày càng có quá nhiều vụ tai nạn thương tâm mà “thủ phạm” chính là cây xanh đô thị...
Công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 2025 trong 9 ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn, đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ, theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...
Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT)TP Hải Phòng yêu cầu tuyệt đối không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích sau: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường...
Việc quy định cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chỉ định sử dụng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật…của y, bác sĩ là không phù hợp với chức năng, chuyên môn của giám định viên bảo hiểm y tế...
Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 lưu ý không thu viện phí các khoản không được bảo hiểm y tế thanh toán đối với các nạn nhân bị ảnh hưởng; tổng hợp chi phí điều trị và báo cáo Sở Y tế...
Khoản viện trợ sẽ được chuyển qua các tổ chức phi chính phủ là đối tác ứng phó thảm họa của New Zealand và các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam, tập trung vào ứng phó khẩn cấp và phục hồi sinh kế....
Qua thực tiễn, việc tổ chức công đoàn khởi kiện các tranh chấp lao động nói chung và tranh chấp bảo hiểm xã hội còn gặp nhiều khó khăn do các quy định về quy trình, thủ tục khởi kiện, nhân sự thực hiện việc khởi kiện… chưa đồng bộ…
Để thu hút sự chú ý của người dùng mạng Linkedin.com, các bị cáo đăng bài viết giả mạo các nhà tuyển dụng lao động nước ngoài, lấy cắp thông tin, chiếm quyền điều khiển Facebook rồi chạy quảng cáo, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, các trang mạng bán hàng trực tuyến để thu lợi...
Nhận định ảnh hưởng sau bão số 3 còn nặng nề, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với các cơ quan tiếp tục có giải pháp đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai...
Ngày 16/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới". VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết...
Tính đến sáng 16/9, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khôi phục cung cấp điện được cho hơn 5,98 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt…
Để xây dựng xã hội số cần phát triển công dân số. Muốn có công dân số cần thúc đẩy chữ ký số. Thực tế cho thấy số lượng cá nhân có chữ ký số so với quy mô dân số của Việt Nam còn khá khiêm tốn, dù tỷ lệ người trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trong vài năm gần đây...
Hơn 1,8 tỷ đồng bao gồm cả tiền mặt và hàng hóa đã được Bộ Y tế đã trao tặng đến người dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - nơi chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ, giúp họ phần nào khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống...
Bộ Giáo dục và Đào tạo họp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF Việt Nam) và các tổ chức quốc tế: Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Plan International, Tổ chức Hành động vì giáo dục (AEA)… Các tổ chức cam kết vận động để hỗ trợ ngành Giáo dục tối thiểu 4,05 triệu Đô la Mỹ...
Quá trình điều tra đã xác định, 12 công ty do Thủy quản lý đã nhận 2.339 lần chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền gần 952 tỷ đồng. Các công ty này đã bán ra 534 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 196,7 tỷ đồng và tiền thuế phải nộp là 19,67 tỷ đồng...