
Từ một hệ điều hành cách đây 27 tháng còn vô danh, hệ điều hành Android của Google đã bất ngờ vượt qua "tượng đài" Research In Motion (RIM) trên thị trường nền tảng di động Mỹ.
Theo kết quả khảo sát của Internet comScore, thị phần của hệ điều hành Android tại Mỹ đã nhảy vọt lên 31,2% trong tháng 1/2010, trong khi con số này của "kẻ thống trị" RIM (nền tảng điện thoại BlackBerry) tuột xuống 30,4%. Như vậy, chỉ sau hai tháng ngắn ngủi nằm ở vị trí á quân, Android đã vươn lên giành ngôi vương hệ điều hành smartphone tại Mỹ.
Thiết bị Android mới xuất hiện từ năm 2008, nhưng đã nhanh chóng chiếm được ưu thế trên thị trường smartphone. Mỗi ngày có hơn 350,000 sản phẩm chạy nền tảng này được kích hoạt, hay nói một cách khác ví von hơn là, cứ mỗi trẻ em tại Mỹ được sinh ra thì đồng thời có 30 thiết bị chạy Android được xuất xưởng.
Đầu năm 2010, Android mới chỉ chiếm thị phần khoảng 7%, nhưng ngay sau đó hệ điều hành này liên tục tăng trưởng với mức bình quân khoảng 2% mỗi tháng. Đến tháng 6/2010, Android vượt mặt Windows Mobile, tháng 11 vượt qua hệ điều hành iPhone của Apple (iOS) và đến tháng 1 vừa qua đã qua mặt BlackBerry.
Theo Internet comScore, nhiều người dùng smartphone RIM đã chuyển sang những dòng điện thoại thông minh mới chạy Android, khiến thị phần của RIM đổ dốc. Ngôi vị thứ 3 được dành cho iOS với 24,7%.
Đáng chú ý, nền tảng Windows Phone 7 của Microsoft vẫn chưa tạo được cơn sóng nào đáng chú ý. Microsoft từng đặt rất nhiều niềm tin vào hệ điều hành này. Song từ khi ra mắt tại Mỹ hồi tháng 11/2010, thị phần của Windows Phone 7 thậm chí đã bị tụt từ 9,7% xuống 8% trong giai đoạn từ tháng 10/2010 tới tháng 1/2011.
Ngoài việc đưa ra kết quả xếp hạng của các nền tảng hệ điều hành, Internet comScore còn công bố danh sách những nhà sản xuất mobile có lượng tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Bản đánh giá này được thực hiện với 30.000 thuê bao di động tại Mỹ.
Cụ thể, Samsung hiện đang là nhà sản xuất thiết bị cầm tay hàng đầu nơi đây, với tổng thị phần tiêu thụ lên tới 24,9%". Trong khi đó, các vị trí lần lượt xếp sau là LG (20,8%), Motorola (16,5%), RIM (8,6%) và Apple (7,0%).
Một bộ phận người dân Mỹ vốn từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động nước này...
Thông qua sáng kiến AI Riser 2026, Google đang mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI tại Việt Nam, không chỉ dành cho lập trình viên chuyên nghiệp mà còn hướng tới sinh viên, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và hộ kinh doanh nhỏ, với 750 dự án được phát triển...
Trung Quốc đang dẫn đầu về nghiên cứu trong gần 90% công nghệ được Viện Chính sách Chiến lược Úc theo dõi để phân tích năng lực nghiên cứu của Trung Quốc và Mỹ...
Tuy chiếm 25% tổng số người mua sắm trực tuyến nhưng nhóm người tiêu dùng thông thái chi tiêu hàng tháng cao hơn 44% so với nhóm người mua sắm phổ thông, tạo ra khoảng cách chi tiêu khoảng 2,2 tỷ USD mỗi năm, đồng thời đóng góp gần 1/3 tổng chi tiêu trên thương mại điện tử tại Việt Nam…
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian số sang môi trường vật lý. Thay vì chỉ giới hạn trong việc xử lý dữ liệu, hình ảnh hay ngôn ngữ trên không gian mạng, AI giờ đây đang được “hiện thân” vào các robot, thiết bị tự hành và các dây chuyền sản xuất thông minh...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.