
4 ngân hàng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc đang huy động hàng chục tỷ USD để rót cho kế hoạch “Vành đai, Con đường”, còn được biết đến là "con đường tơ lụa" mới trong bối cảnh nguồn vốn tư nhân đang co lại, hãng tin Reuters dẫn nguồn thân cận với sự việc cho biết.
Nguồn tin trên cho hay Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) - nhà băng lớn thứ 2 tại Trung Quốc tính theo tài sản, đã huy động ít nhất 100 tỷ Nhân dân tệ (15 tỷ USD) cho một quỹ dành riêng để đầu tư vào “con đường tơ lụa” mới. Số vốn trên đến từ cả trong và ngoài nước và ngân hàng này cũng đã tổ chức loạt roadshow cho các nhà đầu tư quan tâm, nguồn tin cho biết.
Trong khi đó, Bank of China (COB) nhắm tới thu hút khoảng 20 tỷ Nhân dân tệ cho một quỹ đầu tư với mục đích tương tự như của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.
Nguồn vốn thu hút qua các quỹ đầu tư của ngân hàng hoặc các hình thức đầu tư khác là một phần trong kế hoạch thúc đẩy của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhằm tận dụng nguồn vốn bằng nội tệ để đầu tư nước ngoài, trong đó có các dự án thuộc "con đường tơ lụa" mới, Reuters dẫn nguồn tin từ hai nhân vật thân cận với sự việc cho biết.
Hai ngân hàng khác thuộc nhóm “Big 4” của Trung Quốc gồm Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) cũng đang cân nhắc kế hoạch huy động vốn tương tự.
Bốn ngân hàng trên và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Hiện nay, Bắc Kinh đang nỗ lực hạn chế các thương vụ đầu tư nước ngoài sau loạt thương vụ “khủng” vài năm gần đây. Tuy vậy, theo dữ liệu của hãng tin Reuters, từ đầu năm đến nay, các vụ thâu tóm mà doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện ở 68 quốc gia nằm dọc “con đường tơ lụa” mới đã đạt trị giá 33 tỷ USD, vượt qua mức 31 tỷ USD của cả năm 2016.
Theo nguồn tin trên, BOC và CCB sẽ huy động một phần vốn nước ngoài bằng đồng USD và từ các nhà đầu tư nội bằng đồng Nhân dân tệ. Một phần của số vốn nội sẽ được đầu tư cho các thương vụ dọc “con đường tơ lụa” ở nước ngoài.
Chiến lược “Vành đai, Con đường” là sáng kiến do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013, nhằm kết nối trên bộ và trên biển giữa Trung Quốc với Đông Nam Á, Pakistan, Trung Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi.
Hồi tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết rót 124 tỷ USD cho “con đường tơ lụa mới”, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ khuyến khích các tổ chức tài chính mở rộng quỹ đầu tư bằng Nhân dân tệ ở nước ngoài với con số lên tới 300 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 45 tỷ USD).
Trung Quốc luôn tuyên bố con đường tơ lụa mới là cách để tăng cường giao thương giữa các quốc gia và lan tỏa thịnh vượng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ phương Tây vẫn nghi ngờ rằng mục đích chính của Bắc Kinh là mở rộng ảnh hưởng.
Khoản đầu tư khổng lồ nói trên là cần thiết để tái tạo các nguồn lực và vật liệu từ Trung Quốc hiện đang được các nền kinh tế phát triển sử dụng...
Pháp phải tạm dừng hoạt động của một số lò phản ứng hạt nhân khi nắng nóng cực đoan bao trùm nước này...
Tài sản của ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI DeepSeek, đã tăng gấp hơn hai lần sau vòng gọi vốn mới nhất của công ty, đưa doanh nhân Trung Quốc này trở thành người giàu nhất trong số các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)...
Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng trưởng mạnh trong tháng 6, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế...
Trái với đà tăng vững của đồng USD, đồng yên Nhật tiếp tục bị ghìm ở vùng đáy của 40 năm...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.