09:35 26/09/2023

Các tỉnh Bắc Trung Bộ ứng phó với mưa lớn, giông lốc

Nguyễn Thuấn

Mưa lớn, giông lốc ở khu vực Bắc Trung Bộ khiến cho mực nước một số tuyến sông dâng cao, gây mất an toàn cho người dân, vì vậy Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các tỉnh này đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó....

Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm hơn 80 nhà dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái
Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm hơn 80 nhà dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái

Tại tỉnh Nghệ An, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có Công điện số 07/CĐ-BCH về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn từ ngày 25- 27/9.

Đối với tuyến biển: Tỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới.

Đối với khu vực đất liền: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Mưa chiều ngày 25/9 làm tốc mái nhà dân ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Đình Hào
Mưa chiều ngày 25/9 làm tốc mái nhà dân ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Đình Hào

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. 

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công dở dang. Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tại Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành công điện gửi các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Rà soát, chủ động lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, vùng bị ngập sâu, chia cắt khi mưa lũ, nhất là tại các vùng thấp trũng, ven sông suối, ven sườn núi nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh  Hà Tĩnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tuyến kè biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên). Ảnh Báo Hà Tĩnh
Chủ tịch UBND tỉnh  Hà Tĩnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tuyến kè biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên). Ảnh Báo Hà Tĩnh

Chủ động thông tin kịp thời, khuyến cáo, hướng dẫn người dân trong các hoạt động, nhất là việc đi lại khi có mưa, lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, đặt các biển cấm, biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên bị ngập sâu, chảy xiết. Tổ chức kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy, hải sản và đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các chòi canh, lồng bè.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp gia cố bảo vệ đê điều, hồ đập nhất là các hồ đập có nguy cơ mất an toàn cao, bố trí lực lượng canh gác, có phương án chủ động sơ tán dân cư ở hạ lưu để đảm bảo an toàn khi có tình huống; rà soát bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng triển khai ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Hướng dẫn người dân triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cây ăn quả có múi, diện tích nuôi trồng thủy hải sản đã đến kỳ thu hoạch, nhất là khu vực có nguy cơ bị ngập sâu; chủ động tiêu thoát nước đệm phòng, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai.

Tại tỉnh Quảng Bình, ngày 25/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký công điện gửi các ngành, địa phương trong tỉnh, chỉ đạo các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Trong đó, đặc biệt chú ý các điểm dân cư nguy cơ sạt lở cao để di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo công điện, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Đặc biệt lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi Phòng không ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa; khu vực sạt lở tại thôn 5 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa; khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch…

Ở khu vực biên giới có nhiều ngầm, tràn thường xuyên bị ngập lụt, các Đồn biên phòng phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức lực lượng trực, đặt biển cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn Quảng Bình, dự báo từ 25 đến 27/9, ở khu vực Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 120-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Ngay trong chiều nay, ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 120-130mm.

Tại tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, khu vực tỉnh này đã có giông sét, mưa vừa đến mưa rất to trong 24 giờ qua, gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm nhiều ngôi nhà ở huyện Triệu Phong bị tốc mái. Ảnh Báo Quảng Trị
Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm nhiều ngôi nhà ở huyện Triệu Phong bị tốc mái. Ảnh Báo Quảng Trị

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, chiều 25/9, mực nước trên các con sông trên địa bàn bắt đầu lên nhanh, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các khu vực miền núi và ven sông, ngập cục bộ tại các vùng đồng bằng, ven biển và đô thị, nhất là thành phố Đông Hà. Đến 16h ngày 25/9, Quảng Trị đã kêu gọi được gần hết số tàu thuyền với gần 2.300 chiếc vào nơi trú tránh an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm theo lốc xoáy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm 6 người bị thương, 84 ngôi nhà bị tốc mái.

Trong 6 người bị thương, có 3 người tại xã Phú Thanh (TP Huế) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế và 3 người điều trị tại trạm y tế phường Thuận An (TP Huế).

Nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế bị ngập nước 
Nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế bị ngập nước 

Ngay trong ngày 25/9, lực lượng công an và quân đội đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai khắc phục các nhà dân bị tốc mái để ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng của lốc xoáy. Mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bị ngập cục bộ. 

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra

Về tàu thuyền, theo báo cáo từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 14h30 ngày 25/9 tất cả tàu thuyền đã vào bờ tránh trú an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/9 với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.