
“Sao chúng tôi làm ăn đàng hoàng nghiêm túc mà chưa giàu?”. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc thuật lại một câu hỏi làm ông bị ám ảnh, đến từ một doanh nhân tỉnh Hòa Bình, tại cuộc gặp mặt các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chiều 23/12, do lãnh đạo tỉnh tổ chức.
“Đó cũng là câu hỏi chung với nhiều doanh nghiệp của cả nước chứ không riêng Hoà Bình”, ông Lộc khái quát.
Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp của tỉnh Hòa Bình cho thấy một con số đáng chú ý.
Đó là số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của tỉnh này năm 2016 chỉ bằng 84,28% năm trước, với 297 doanh nghiệp và 55 chi nhánh, văn phòng đại diện. 53 dự án được cấp phép đầu tư.
Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới cũng chỉ bằng 89,06% cùng kỳ năm trước với 2.226 tỷ đồng. Khoảng 20% là con số về số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả.
Nhìn vào những đánh giá tích cực trong thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ tại báo cáo, trong bối cảnh 2016 là năm đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước vượt 100 ngàn, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nói số doanh nghiệp mới thấp đi của riêng Hoà Bình là một câu hỏi.
Với Hoà Bình, ông Lộc cho rằng vẫn có một “độ lệch” giữa báo cáo của tình và những điều ông được nghe cộng đồng doanh nghiệp phản ánh.
UBND tỉnh cho biết đã rút ngắn thời gian làm thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án (bằng 3/4 thời gian quy định tại Luật Đầu tư). Rồi thời gian giải quyết thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đều được rút ngắn, tạo điều kiện
Nhưng, ông Lộc vẫn băn khoăn về một trường hợp mà ông vừa được nghe doanh nghiệp phản ánh trong buổi làm việc riêng với Hiệp hội Doanh nghiệp Hoà Bình trước đó ít phút.
Đó là thủ tục cho một dự án nông nghiệp công nghệ cao, qua hơn một năm “kính chuyển đi kính chuyển lại” với 74 công văn vẫn chưa thể đến hồi kết.
Trong câu chuyện bên lề hội nghị, một doanh nhân nói với một giám đốc sở rằng, Tết vừa rồi ông đã “cắt giảm” địa chỉ tặng quà cho nhân viên sở này. Và sang năm mới, khi ông đến thì thái độ của những người bị “cắt giảm” lạnh nhạt hẳn.
Nhiều doanh nhân khác đều công nhận hiện tượng này không phải là cá biệt.
Từ việc đánh giá thực hiện Nghị quyết 35, Chủ tịch VCCI cũng trao đổi rằng, có những điều chính quyền nói đã làm được nhưng doanh nghiệp lại chưa công nhận.
Vì thế, tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp dự kiến sẽ tổ chức cuối tháng 3 tới đây, khi Thủ tướng nghe ý kiến cả từ hai phía bộ, ngành, chính quyền và doanh nghiệp, thì VCCI sẽ báo cáo về tiếng nói của doanh nghiệp.
Trong phát biểu kết thúc cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình nhắc lại băn khoăn của Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc về con số lùi của doanh nghiệp mới. Theo ông Quang thì không chỉ lãnh đạo sở ngành mà hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng cần suy nghĩ về thêm về con số này.
Chủ tịch Hoà Bình cũng cho biết, ngoài đối thoại định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp ít nhất ba lần một năm, khi doanh nghiệp có vướng mắc thì sẽ làm việc cụ thể để xem mắc ở khâu nào, hành lang pháp lý hay thủ tục hành chính.
Về trường hợp Chủ tịch VCCI nêu như một điển hình là 74 văn bản qua lại mà doanh nghiệp vẫn chưa được việc, ông Quang nói sẽ xem lại xem có đúng nguyên nhân hoàn toàn do quy định của pháp luật, do thủ tục chậm trễ hay một phần do nhận thức của doanh nghiệp.
“Ví dụ có doanh nghiệp đầu tư vào dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao xin miễn quy hoạch xây dựng trong dự án này, thì việc đó không thuộc thẩm quyền của tỉnh”, ông Quang giải thích. Chủ tịch Hoà Bình cũng hứa sẽ đối thoại trực tiếp để xem doanh nghiệp vướng mắc cụ thể ở chỗ nào.
“Năm 2017, Hoà Bình sẽ có bước đổi mới hơn 2016, bằng hành động thực tế chứ không chỉ là lời nói, tỉnh cũng sẽ thành lập trung tâm hành chính công với hy vọng sẽ có sự cải cách mạnh mẽ hơn”, ông Quang nói.
Trong cuộc gặp đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chuyển từ tìm kiếm nguồn lực sang kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tiễn, lấy kết quả và hiệu quả làm thước đo.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Việt Nam và Bỉ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của hai nước.
Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và mở rộng các hướng hợp tác với Bỉ. Các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận trong chuyến thăm tập trung vào thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics.
Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.