Trong một bài phỏng vấn với trang tin Axios, CEO của Apple Tim Cook tiết lộ rằng ông thường dậy vào lúc 4h sáng mỗi ngày. Và Cook cho biết ông việc đầu tiên ông làm sau khi thức dậy là dành khoảng 1 giờ để đọc email từ người dùng Apple và "những người bên ngoài".
Sau khi đọc mail, Cook tới phòng tập thể dục - nơi ông cho biết giúp giải toả căng thẳng hiệu quả.
"Tôi thức dậy trước lúc 4h một lúc, tôi thích dành giờ đầu tiên vào buổi sáng (sau khi thức dậy) để đọc bình luận của người dùng và những thứ tương tự như vậy, và tập trung vào những người bên ngoài quan trọng với chúng tôi. Sau đó, tôi tới phòng tập và thể dục trong khoảng 1 giờ để giải toả căng thẳng", Cook nói trong cuộc phỏng vấn.
Cook kết thúc lịch trình sáng sớm đó khi bình minh lên. Đó là khi ông bắt đầu một ngày làm việc mới.
Là người điều hành công ty có vốn hoá nghìn tỷ USD, Tim Cook từng tự nhận mình là một người "nghiện công việc" CEO Apple nhận được khoảng 700 - 800 email mỗi ngày và cho biết ông đọc "phần lớn" số đó.
Ông cũng nổi tiếng là một người đòi hỏi cao. Nhiều nguồn tin cho biết ông gửi email cho nhân viên "vào mọi khung giờ", tổ chức những cuộc họp bất chợt và đặt câu hỏi với mọi thứ. Dù vậy, thi thoảng, ông cũng bất chợt dùng bữa trưa cùng với nhân viên tại căng tin của công ty.
Cook khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Tuy nhiên, ông được biết đến là người ưa vận động và duy trì thói quen sống tiết kiệm. Dù điều hành công ty giá trị nhất thế giới và sở hữu tài sản lớn, Cook vẫn đi ôtô rẻ tiền và thường mua hàng giảm giá.
Ông có thói quen ngủ khoảng 7 giờ mỗi đêm và để làm được điều đó, ông phải lên giường vào lúc 8h45 tối.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.