
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM - HOSE vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang - Agifish (mã AGF) nhắc nhở việc công ty này chậm nộp báo cáo tài chính và thông báo khả năng cổ phiếu bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch.
Văn bản nêu, ngày 19/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu AGF ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 21/11/2018 do công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch theo Quy chế niêm yết.
Từ đó đến nay, công ty vẫn tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin. Căn cứ quy định của Bộ Tài chính, ngày 24/5 vừa qua, HOSE đã nhắc nhở Thuỷ sản An Giang về chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét niên độ 1/10/2018 - 30/9/2019.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính của công ty này dù đã nhắc nhở nhiều lần.
Để đảm bảo thông tin đến nhà đầu tư, HOSE nhắc nhở và đề nghị công ty khẩn trương công bố báo cáo tài chính theo quy định trước ngày 15/6/2019. Trong trường hợp hết thời hạn trên, công ty vẫn chưa công bố thông tin báo cáo tài chính, Sở sẽ đưa cổ phiếu AGF vào diện tạm ngừng giao dịch theo quy định.
Lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên Thuỷ sản An Giang bị cảnh báo ngừng giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Trước đó, hồi cuối năm 2018, cổ phiếu của công ty này cũng bị ngừng giao dịch do không công bố thông tin tài chính dù Sở liên tiếp bêu tên.
Thời điểm đó, lãnh đạo công ty lên tiếng giải thích do tập trung nguồn nhân lực chủ yếu là bộ phận kế toán cho vụ kiện chống bán phá giá ca tra Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Cùng thời gian bộ phận kế toán chuẩn bị hồ sơ cho việc thẩm tra tại chỗ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa đảm trách việc quyết toán báo cáo tài chính quý 4 nên đã chậm trễ dẫn đến vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Không chỉ bị ngừng giao dịch cổ phiếu, Thuỷ sản An Giang còn bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục do công ty liên tiếp báo lỗ trong những năm gần đây.
Báo cáo niên độ tài chính 2017-2018, Agifish đạt 1.285 tỷ đồng doanh thu, giảm 43% và lỗ sau thuế hơn 178 tỷ đồng. Sang năm 2018-2019, AGF đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2019, AGF tiếp tục gia công 2 nhà máy đông lạnh AGF7 và AGF8, trong đó, tập trung nguồn lực cho nhà máy AGF7.
Theo báo cáo tài chính quý 2, bức tranh lợi nhuận dần được chấm phá những gam màu tươi sáng khi AGF đã thoát lỗ và có lãi ròng đạt gần 1,6 tỷ đồng trong 6 tháng niên độ tài chính 2018 - 2019. Tuy nhiên, kết quả này chưa có sự đảm bảo khi báo cáo soát xét vẫn chưa được công bố. Nghi ngại này càng gia tăng khi mới đây, báo cáo soát xét của Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) công bố đã điều chỉnh khoản lãi hơn 26 tỷ của doanh nghiệp thành lỗ hơn 134 tỷ đồng. HVG hiện đang nắm giữ hơn 79,6% AGF, mới nhất HVG cho biết sẽ thoái một phần vốn cổ phần tại AGF, đưa tỷ lệ sở hữu sau thoái vốn xuống dưới 50%.




Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay sụt giảm 10% so với sáng hôm qua và xuống mức thấp nhất 5 phiên. Dù vậy mức giao dịch chậm không gây “tổn hại” lớn cho thị trường vì nhà đầu tư cầm cổ cũng không chấp nhận bán rẻ.
Thanh khoản có thể cải thiện, nhóm cổ phiếu trong danh mục 27 mã vừa được đưa vào FTSE All-Cap cùng các cổ phiếu có trọng số cao trong các chỉ số liên quan thường được chú ý. Tuy nhiên Chứng khoán MBS cho rằng nửa sau tháng 9 áp lực điều chỉnh sẽ tăng lên...
Những phát biểu này được đưa ra vào lúc các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đang tề tựu tại khu nghỉ dưỡng Jackson Hole, bang Wyoming để tham dự hội nghị kinh tế thường niên do Fed chi nhánh Kansas City tổ chức...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/8), với mức tăng mạnh nhất thuộc về chỉ số Nasdaq, nhờ cổ phiếu Nvidia dẫn nhóm công nghệ đi lên...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust quay lại mua ròng sau hai phiên bán liên tiếp...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.