Sự “cao hứng” khi sa đà vào quá nhiều chi tiết mà “quên” trả lời dứt điểm các chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một phen vất vả ở ghế chủ tọa nghị trường.
Hơn một tiếng buổi sáng và thêm một phần buổi chiều 13/6 là thời gian chất vấn mà Quốc hội dành cho Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.
Và, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không những phải nhắc lại câu hỏi để Bộ trưởng đi vào trọng tâm, mà thậm chí ông phải nhấn lại cả câu trả lời của Bộ trưởng để các đại biểu Quốc hội nắm được ý chính.
Nhận xét du lịch Việt Nam chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của ngành, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) so sánh, hiện nay Việt Nam có 9 di tích là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới được Unesco công nhận, Thái Lan chỉ có 3, Malaysia chỉ có 2, Singapore thì không có di sản nào. Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng của diễn đàn kinh tế thế giới thì ngành du lịch Việt Nam xếp thứ 80 trên 139 quốc gia được xếp hạng, trong khi Malaysia là thứ 35, Thái Lan là 41 và Singapore là thứ 10.
“Vấn đề này chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân nhưng với tư cách là tư lệnh ngành thì đâu là nguyên nhân chính, và Bộ trưởng có thể cho biết một hoặc hai giải pháp chính để khắc phục giải quyết quyết liệt nguyên nhân này?”, bà Hải nêu vấn đề.
Phần trả lời, Bộ trưởng Tuấn Anh cho biết, du lịch trong những năm qua phát triển tương đối tốt, nếu như năm 1995 du lịch chỉ đóng góp vào tăng trưởng GDP 3,21% thì đến năm 2012 du lịch đã đóng góp vào GDP gần 6%.
Để minh họa cho sự phát triển này, sau khi dẫn nhiều ví dụ về khách sạn nhà hàng từ Nha Trang đến Lăng Cô, Bộ trưởng nói, “vừa rồi chúng tôi làm việc với đồng chí Đinh La Thăng, làm sao mở được đường bay từ Moscow đến Nha Trang, không những là đến với Tp.HCM và đến Hà Nội. Từ Viễn Đông đến Nha Trang bây giờ ngày nào cũng có chuyến máy bay. Nó liên quan đến nhiều thứ…”.
“Đồng chí mô tả đường bay thì nó dài lắm, đồng chí nói gọn thôi”, Chủ tịch Quốc hội ngắt lời.
Bộ trưởng tiếp tục trả lời thêm. Khi ông dừng lời, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nói rõ hơn câu hỏi đại biểu Thanh Hải. “Du lịch của chúng ta phát triển chưa đúng với tiềm năng, nhất là so với một số nước như Thái Lan, tiềm năng của họ kém hơn nhiều nhưng du lịch của họ lại phát triển hơn, ta có khắc phục được tình hình đó không, đến 2020 có khắc phục được không? Đó là câu hỏi lớn”, Chủ tịch nhấn mạnh.
“Tiềm năng du lịch Việt Nam thì lớn, để tiềm năng trở thành hiện thực là cả một quá trình, kể cả về tích lũy kinh nghiệm, kể cả về nâng cao nhận thức của mọi người đối với du lịch”, Bộ trưởng tiếp tục trả lời. Sau đó ông lại kể nhiều ví dụ về xử lý nạn “chặt chém” giá cả, về xây dựng sản phẩm đặc trưng…
Chủ tịch Quốc hội lại ngắt lời: “Đồng chí nói dứt điểm, câu hỏi mà đồng chí Hải hỏi, thì bây giờ tôi hỏi lại là đến năm 2020, theo chiến lược phát triển 10 năm của ngành du lịch, thì du lịch Việt Nam có ngang tầm được khu vực không?”.
Bộ trưởng đáp: “Trong chiến lược du lịch thì 2015 du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
Chủ tịch sốt ruột: “Nhưng ta đang so sánh với các nước, tiềm năng lớn là mình, họ tiềm năng nhỏ hơn mình. Vậy thì đến năm 2020, tiềm năng ta phát huy và làm du lịch ta ngang tầm với Thái Lan, Malaysia được không?”.
Bộ trưởng đáp: “Báo cáo với Chủ tịch, hiện nay Malaysia là 24 triệu lượt khách, Thái Lan 4 triệu lượt khách, Singapore 14 triệu lượt khách và Indonesia 7,5 triệu lượt khách. Chúng tôi năm vừa rồi 6,8 triệu thì năm 2020 trong chiến lược phát triển của chúng ta thì phấn đấu 10-10,5 triệu lượt khách và doanh thu nhập từ du lịch khoảng 18-20 tỷ đô la, còn hiện nay chúng ta phấn đấu đến 2015 thì 7-7,5 triệu lượt khách và doanh thu thì khoảng 9-10 tỷ đô la, nhưng năm 2012 chúng ta đạt 6,8 rồi”.
Chủ tịch Quốc hội gặng hỏi: “Như vậy là rõ rồi, đến 2020 là chưa có ngang tầm gì được, đúng không?”.
“Như chúng tôi đã trình bày, tiềm năng rất lớn nhưng để biến tiềm năng trở thành hiện thực đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu nhiều, mình đề ra chỉ tiêu mà không thực hiện được cũng không nên”, Bộ trưởng Tuấn Anh đáp, sau đó ông lại tiếp tục trả lời các đại biểu khác.
Chủ tịch lại nhắc, đề nghị Bộ trưởng trả lời gọn lại. Ông cũng nêu lại ý chính từ câu hỏi của một số vị đại biểu, và đề nghị Bộ trưởng “dứt điểm”.
Nhưng sau khi Bộ trưởng đã trả lời tiếp, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng vẫn phải “nói rõ lại một chút để đại biểu yên tâm, là Bộ trưởng nói thế là có ý rồi”.
“Đó là vấn đề bảo tồn, tôn tạo di tích đã và đang xây dựng, và sẽ có quy hoạch, nhất là những di tích xếp hạng. Bộ trưởng đồng ý là không để hỏng đi, mất đi, xuống cấp thì có rồi”.
“Còn về tình hình tác phẩm chưa hay, nghệ sỹ biểu diễn có vấn đề phản cảm, thị hiếu chưa lành mạnh, tình hình quản lý lưu hành sản xuất văn hóa phẩm độc hại rồi thì buôn lậu trong lĩnh vực này là có, Bộ trưởng có nhiều biện pháp đưa ra, và sẽ tiếp tục đưa ra để ngăn chặn”.
“Hai việc này nói vòng vòng như thế, nhưng cũng rõ ý”, Chủ tịch làm cả nghị trường bật cười.
35 câu hỏi của 17 đại biểu là con số được Chủ tịch gói lại vào 15h chiều 13/6. Còn 16 vị vẫn hiện tên trên màn hình hiển thị danh sách đăng ký chất vấn được đề nghị gửi câu hỏi qua đường văn bản đến Bộ trưởng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khắc phục cho được những biểu hiện rất đáng lo ngại đã được các vị đại biểu đề câp tại phiên chất vấn này.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.