
Cuộc giao lưu doanh nghiệp Việt - Nhật, sự kiện do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức tối 19/6 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật là một dịp để các quan chức, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi về triển vọng phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Theo ông Nguyễn Phú Bình, Phó tổng biên tập Thời báo kinh tế Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, trải qua hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, có lẽ chưa bao giờ quan hệ Việt Nam Nhật Bản lại tốt đẹp như hiện nay, và có lẽ hiện không có bất cứ trở ngại nào cản trở mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới.
“Là tờ báo hàng đầu về kinh tế tại Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã và đang tích cực đóng góp cho mối quan hệ đó và mong muốn sẽ được đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp vì lợi ích chung của nhân dân hai nước”, ông nói.
“Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp hai nước nhằm triển khai các hoạt động đa dạng để thúc đẩy quan hệ mọi mặt, đặc biệt là quan hệ đầu tư và thương mại”.
Ông Bình cũng cho biết vào tháng 9 tới, Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ phát hành ấn phẩm tiếng Nhật để chào mừng sự kiện 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Tại cuộc giao lưu, Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Suzuki Hideo cũng cho biết chưa bao giờ quan hệ giữa hai nước lại thuận lợi như hiện nay, và đó là cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác về mọi mặt.
Các số liệu thống kê cho thấy, năm 2012, các doanh nghiệp Nhật đã đầu tư 4,2 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Nhờ đó, Nhật Bản duy trì vị trí dẫn đầu trong số những quốc gia đầu tư vào Việt Nam.
Mặt khác, số lượng các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBA) tại Việt Nam đã đạt con số 1.100 và đang ngày một tăng.
| 100 doanh nghiệp Việt - Nhật giao lưu tại Hà Nội Ảnh: Quang Tuấn |
Chính vì vậy, ông Suzuki Hideo hy vọng các hoạt động thương mại và đầu tư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Từ góc nhìn của một doanh nghiệp, ông Trần Oanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Cường nói rằng nhiều dự án, công trình quốc gia được phía Nhật Bản tài trợ xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Chính vì vậy, ông mong muốn sẽ có những cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới.
Vị lãnh đạo của Nam Cường cũng cho biết hiện nay tập đoàn đã đầu tư tổng cộng trên 2 tỷ USD vào nhiều ngành, lĩnh vực tại Việt Nam như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, bệnh viện…
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 5/2013, cả nước đã có thêm 298 dự án mới có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 5,09 tỉ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 3,69 tỉ USD, chiếm 43,4% tổng vốn đầu tư.
Tuy nhiên, theo Hiệp hội Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, đang có ba vấn đề cần tháo gỡ hiện nay để tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, bao gồm xây dựng môi trường kinh doanh; tăng cường quy trình xây dựng, ban hành, thực thi luật pháp và hệ thống tư pháp; và miễn thị thực.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.