
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi những bấp bênh xung quanh thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư lo ngại. Ngoài ra, tâm điểm chú ý của thị trường cũng đang dần dịch chuyển sang mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2019 bắt đầu vào ngày thứ Ba.
Theo tin từ Reuters, cả ba chỉ số chính cùng chốt phiên trong sắc đỏ, chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tục trước đó với tổng mức tăng 2,7% của S&P 500.
Hy vọng vào một thỏa thuận thương mại thực sự giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm dần, khi Trung Quốc phát tín hiệu muốn đàm phán thêm trước khi ký kết. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói vòng áp thuế quan tiếp theo lên hàng hóa Trung Quốc sẽ được thực thi vào ngày 15/12 như đã định nếu từ nay đến thời điểm đó hai bên không ký kết được thỏa thuận nào.
Trong vòng đàm phán cấp cao diễn ra vào ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí một thỏa thuận giới hạn, nhưng các nội dung mới được thống nhất bằng lời nói chứ chưa có văn kiện cụ thể.
"Dường như cam kết từ phía Trung Quốc đang yếu đi so với những gì thể hiện vào hôm thứ Sáu", Giám đốc đầu tư Joseph Sroka thuộc NovaPoint nhận xét.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ở Phố Wall sẽ chính thức bắt đầu vào ngày thứ Ba bằng báo cáo từ các ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, và Wells Fargo. Theo dự báo của giới phân tích, lợi nhuận của các nhà băng hàng đầu của Mỹ giảm 1,2% trong quý so với cùng kỳ năm ngoái do tác động của lãi suất giảm xuống và thương chiến Mỹ-Trung.
Lợi nhuận nói chung của các công ty trong S&P 500 được dự báo giảm 3,2% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý giảm đầu tiên kể từ 2016.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,11%, còn 26.787,36 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,14%, còn 2.966,18 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,1%, còn 8.048,65 điểm.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, duy chỉ có nhóm bất động sản và tài chính là tăng điểm phiên này.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,32 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,57 lần.
Có tổng cộng 4,73 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trên các sàn giao dịch Mỹ phiên này, so với mức bình quân 6,86 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Không nên xem cột mốc FTSE nâng hạng là điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.
Đây là thay đổi đáng chú ý khi tỷ lệ này đã được siết giảm theo lộ trình từ 40% xuống 30% kể từ 2020 đến nay nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.898,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 5.451,8 tỷ đồng.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.