
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Lan Ngọc
20/12/2019, 16:01
VN-Index hôm nay chỉ có thêm hơn 4 điểm nhưng vẫn là một phiên giao dịch tưng bừng vì nhằm đúng ngày cả hai quỹ ETF "dội bom", cũng như cú sốc hạ bậc tín nhiệm các ngân hàng
VN-Index hôm nay chỉ có thêm hơn 4 điểm nhưng vẫn là một phiên giao dịch tưng bừng vì nhằm đúng ngày cả hai quỹ ETF "dội bom", cũng như cú sốc hạ bậc tín nhiệm các ngân hàng.
Phiên cuối tuần được chờ đợi sẽ là phiên biến động mạnh và thường là theo hướng xấu khi cả hai quỹ ETF giao dịch dồn vào đợt ATC. Tuy nhiên trong phiên thị trường không cho thấy sự ngập ngừng nào, trọn phiên VN-Index tăng dần đều, thậm chí sức ép ATC cũng chỉ đủ đẩy VN-Index lùi khỏi đỉnh cao nhất khoảng 1 điểm.
Kết phiên chỉ số tăng 0,44% so với tham chiếu, đạt 956,41 điểm. Đáy thấp nhất của VN-Index hôm nay là 952,71 điểm lúc 9h45. Như vậy cả ngày VN-Index đều tăng và tăng mạnh dần lên. Độ rộng lan tỏa khá tốt, chốt phiên có 195 mã tăng/129 mã giảm, trong đó chưa tới 60 mã giảm quá 1% nhưng 100 mã tăng trên 1%, thậm chí gần 70 mã tăng trên 2%.
Độ rộng và mức tăng nói trên phản ánh trạng thái giao dịch tích cực. Trừ các mã có nguy cơ bị quỹ ETF xả còn tăng khá chậm, các cổ phiếu khác tăng tốt ngay từ sớm.
VN30-Index chốt phiên tăng 0,71% với 22 mã tăng/4 mã giảm, thể hiện rõ sự áp đảo của nhóm bue-chips tăng giá. Phiên này cũng xuất hiện thông tin Moody hạ triển vọng của 18 ngân hàng, nhưng bất ngờ là nhiều mã ngân hàng lại nổi lên như cổ phiếu dẫn dắt mạnh nhất.
BID, TCB, MBB, VPB bất ngờ tăng rất mạnh dù ban đầu cũng có chịu tác động nhất định của thông tin. BID đầu phiên giảm 0,47% so với tham chiếu, nhưng phục hồi rất nhanh và mạnh, đóng cửa thành tăng 1,3%. TCB tăng trọn phiên và đóng cửa tăng 2,01%. MBB đầu phiên không tăng được nhưng sau đó vẫn vượt qua tham chiếu 1,45%. VPB có lúc giảm nhẹ 0,26% nhưng chốt vẫn tăng 2,08%.
Những cổ phiếu ngân hàng khác tăng tốt nhưng chưa ấn tượng: VCB tăng 0,34%, CTG tăng 0,99%, EIB tăng 2,11%, STB tăng 0,7%, TPB tăng 0,96%. Bên HNX có ACB tăng 0,89%.
VN30-Index tăng áp đảo VN-Index là nhờ sức mạnh của số đông, cộng với các mã lớn ở chỉ số này: FPT tăng 1,25%, MWG tăng 0,64%, VRE tăng 1,7%, HPG tăng 0,88%, PNJ tăng 1,6%, SSI tăng 1,1%...
Các trụ lớn nhất phiên này chỉ giúp VN-Index khá hạn chế: VNM tăng nhẹ 0,25%, VHM tăng 0,36%, GAS tăng 0,21%, SAB tăng 0,47%. Nhóm giảm đáng chú ý nhất chỉ có MSN giảm 1,08%.
Hoạt động giao dịch của hai quỹ ETF lúc ATC cũng không có gì bất ngờ. Ban đầu những mã như MSN, VHM, VRE... bị ép xuống tận giá sàn. Sau đó cầu vào mua tăng dần và nhanh chóng đảo ngược tình thế. VRE và VHM quay đầu sang tăng là rõ rệt nhất. Nếu tính riêng đợt đóng cửa, sức ép khiến VN-Index và VN30-Index cùng mất đi khoảng 1 điểm mà thôi.
Hôm nay là một phiên giao dịch khá thành công nếu xét từ khía cạnh thận trọng đối với ngày tái cơ cấu ETF và đón nhận thông tin xấu. Thị trường đã phản ứng một cách tích cực khi nhà đầu tư mua vào tốt hơn và đẩy giá tăng nhiều hơn. Độ rộng duy trì rất tốt với đa số blue-chips thoát khỏi lực ép ATC để duy trì được mức tăng giá là tín hiệu rõ nhất.
Thanh khoản phiên hôm nay tăng khoảng 11% về giá trị khớp lệnh, đạt 3.563 tỷ đồng. ROS giao dịch lớn, chiếm 26% thị trường nhưng kể cả khi loại bỏ giao dịch nhiễu của ROS, thanh khoản hai sàn vẫn tăng gần 9%. VNM, VHM, HPG, VJC, MSN, VIC là những cổ phiếu thanh khoản nổi bật. Số này đều có diễn biến đảo chiều giá khá ấn tượng. Ngay cả MSN chốt phiên đỏ nhưng cũng là phục hồi tương đối kể từ đáy của phiên.
Khối ngoại đã có một phiên bán ròng lớn trên sàn HSX, tổng giá trị bán riêng với cổ phiếu đã là 1.149,3 tỷ đồng trong khi mua vào 801 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ E1 được mua ròng hơn 20 tỷ đồng. Bán ròng cực lớn là POW, GEX, VIC, MSN, DXG, các mã có giao dịch ETF. Ngoài ra là TCH, VJC, HDB, CVT, VHM, NKG, SSI, VNM cũng bị bán nhiều. Phía mua là ROS, KBC, SBT, HSG, STB, BID, LCG, VRE, PLX.
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Ông này đã cung cấp thông tin gian dối Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD, phạm vào Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện ông này đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam TI7 - Bộ Công an.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: