Thị trường chứng khoán Nhật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/8) sau phiên bán tháo lịch sử vào ngày thứ Hai, đưa sắc xanh trở lại với chứng khoán khu vực châu Á. Cùng với đó, tỷ giá đồng yên Nhật có dấu hiệu suy yếu sau mấy ngày liên tiếp liên tục leo thang với tốc độ khiến giới đầu tư bị sốc.
Vừa mở cửa, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật tăng hơn 8%. Tốc độ tăng tiếp tục được đẩy nhanh sau đó, đưa chỉ số có thời điểm tăng hơn 10% so với mức đóng cửa của phiên trước. Ngày thứ Hai, chỉ số giảm 12,4%, mức giảm mạnh nhất kể từ phiên giao dịch “ngày thứ Hai đen tối” năm 1987.
Lúc gần 12h trưa theo giờ Việt Nam, chỉ số ASX 200 của chứng khoán Australia tăng 0,46%; chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tăng 4,2%; HSI của chứng khoán Hồng Kông tăng 0,46%; Shanghai Composite Index của chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng 0,04%.
Trên thị trường Mỹ, các chỉ số tương lai cũng cho thấy dấu hiệu của sự ổn định trở lại: S&P 500 tương lai tăng 1,38%; Dow Jones tương lai tăng 0,9%; và Nasdaq tương lai tăng 1,82%.
“Sau những diễn biến gây ‘ná thở’ và đi vào lịch sử trên khắp thị trường châu Á vào ngày hôm qua, với nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thanh lý mạnh các vị thế ký quỹ, chúng tôi dự báo một sự phục hồi chắc chắn vào ngày hôm nay”, trưởng nghiên cứu Chris Weston của công ty môi giới Pepperston phát biểu với hãng tin Reuters.
Các đồng tiền cũng đang đảo ngược diễn biến của phiên trước. Sau khi giảm 1,5% trong phiên ngày thứ Hai, đồng USD tăng giá sáng nay so với đồng yên, lên mức 145,64 yên đổi 1 USD.
So với đồng franc Thụy Sỹ, USD thu hẹp bớt mức giảm, hồi về 0,8546 franc đổi 1 USD từ mức thấp 0,8430 franc/USD trước đó.
Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng lên - một sự phản ứng với báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ Mỹ do Viện Quản lý nguồn cung Hoa Kỳ (ISM) công bố.
Báo cáo cho thấy chỉ số này đạt 51,4 điểm trong tháng 7, trong đó chỉ số việc làm tăng 5 điểm đạt 51,1 điểm. Giới phân tích cho rằng đây là một tín hiệu cho thấy thị trường có thể đã phản ứng quá mức với sự suy yếu của thị trường việc làm thể hiện trong báo cáo việc làm tháng 7 mà Bộ Lao động Mỹ công bố tuần trước.
“Việc xác định mức đáy của những cuộc bán tháo lịch sử như thế này là một việc khó, và nhà đầu tư sẽ tiếp tục thận trọng trước khi cầm tiền quay trở lại mua cổ phiếu”, chiến lược gia Boris Kovacevic của công ty Convera nhận định.
“Tuy nhiên, tỷ giá USD so với yên Nhật hiện đã giảm 12% so với mức đỉnh cách đây 5 tuần và đồng USD đang chìm sâu trong trạng thái bị bán quá nhiều. Bởi vậy, đồng yên ít có khả năng tăng cao hơn, nhất là khi có các số liệu kinh tế vĩ mô khả quan của Mỹ khiến các nhà đầu tư đánh giá lại khả năng kinh tế Mỹ suy thoái. Điều này sẽ giúp chứng khoán Nhật ổn định lại”, ông Kovacevic nói.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 3,84%, sau khi giảm tới 3,667%.
Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 5/8 đã có những phát biểu nhằm trấn an thị trường.
Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, nói điều “cực kỳ quan trọng” là không để cho thị trường việc làm rơi vào suy thoái. Bà Daly cũng cho biết bà cởi mở với việc giảm lãi suất nếu cần thiết và chính sách tiền tệ cần tích cực, chủ động.
Phát biểu này củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, khả năng này đang ở mức 87%.
Giá nhà tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh, vượt xa tốc độ lạm phát ở nhiều quốc gia, với mức tăng hàng năm dao động từ 0,6% tại Đức đến 16,5% tại Bồ Đào Nha trong quý 2 năm nay...
Chính phủ Argentina vừa công bố chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư, thường được gọi là chương trình “hộ chiếu vàng”...
Tình trạng thiếu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào nhiều nhà máy lọc dầu Nga đang thúc đẩy người Nga chuyển sang xe điện, chủ yếu là xe Trung Quốc…
Trung Quốc đã cắt giảm gần 1/4 tổng số lượng ngân hàng ở nước này trong nỗ lực tăng cường giám sát các tổ chức cho vay quy mô nhỏ, vào thời điểm đà tăng trưởng kinh tế đang chậm lại...
Ông Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn SoftBank, người vốn luôn tin tưởng vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), bày tỏ lo ngại về rủi ro an toàn khi công nghệ này ngày càng phát triển nhanh chóng…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.