
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
21/11/2013, 12:18
ITA và FLC đều bứt phá mạnh mẽ về giá lẫn thanh khoản, tạo đỉnh cao mới trong gần 5 tháng qua
Tiếp nối biến động bất ngờ trong đợt đóng cửa hôm qua, sáng nay các cổ phiếu lớn được đà tăng khá tốt trên diện rộng. Nhiều cổ phiếu bùng nổ, đẩy điểm số tăng đồng loạt ở hai sàn.
Để nhìn vào điểm số thì không thể không nói đến blue-chips. Vài chục cổ phiếu nhỏ vẫn giao dịch đầy căng thẳng ở giá trần sáng nay, nhưng các cổ phiếu lớn mới thu hút được dòng tiền tốt. VN-Index tăng 0,62% và VN30-Index tăng 0,46% hoàn toàn nhờ các cổ phiếu trụ.
Chỉ có 2 trong 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất tại HSX trong phiên sáng là không thuộc rổ VN30. ITA và FLC đều bứt phá mạnh mẽ về giá lẫn thanh khoản, tạo đỉnh cao mới trong gần 5 tháng qua. ITA tăng 4,48%, giao dịch 41,9 tỷ đồng, đứng thứ 2 thị trường. FLC tăng 3,13%, giao dịch 24,4 tỷ đồng, đứng thứ 6 về thanh khoản.
Những cổ phiếu trụ ở HSX sáng nay là GAS, VIC, BVH và VNM. Trong số này VNM tỏ ra yếu nhất, biến động giá thất thường và những thời điểm tăng giá chỉ là nhờ các giao dịch kỹ thuật. Ba cổ phiếu còn lại xuất hiện khối lượng chặn mua trên tham chiếu, tạo mặt bằng giá ổn định: GAS tăng 1,56%, VIC tăng 0,74% và BVH tăng 0,51%.
Rổ VN30 chốt phiên sáng với 21 mã tăng và 7 mã giảm. Nhiều cổ phiếu có bùng nổ giá rất tích cực đi kèm với thanh khoản tăng mạnh. REE, PPC, SSI, FPT là những mã nổi bật. Đặc biệt là REE với mức tăng 2,06%, đã lên tới giá 29.700 đồng, mức đỉnh kể từ tháng 6/2010 theo giá đã điều chỉnh.
REE cũng là cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh dẫn đầu HSX. Các giao dịch hoàn toàn xuất phát từ nhà đầu tư trong nước nhưng REE tăng giá rất mạnh trong 30 phút cuối phiên sáng. Sức cầu mạnh đổ dồn vào mua đã đẩy thanh khoản lên 1,53 triệu cổ, tương đương 45,1 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, REE đã tăng gần 13%. Đây là một tốc độ tăng đột biến ở các blue-chips, phải cần dòng vốn cực mạnh mới có thể đẩy giá đi được.
Các biến động giá khác như ở SSI, PPC, hay FPT tuy cũng mạnh nhưng chưa tạo được đột biến như với REE. PPC tăng 3,45% so với tham chiếu, còn mạnh hơn REE nhưng giá vẫn chưa vượt qua được đỉnh cao hồi tháng 6. SSI tăng 1,71% nhưng cũng trong giai đoạn tìm lại đỉnh cũ.
Riêng FPT khá hơn, giá có bùng nổ lên mức cao nhất trong hơn 13 tháng. FPT có những biến động rất mạnh trong những phút cuối phiên. Giá có lúc được kéo giật lên 50.000 đồng, tương đương tăng 3,95% so với tham chiếu nhưng không ổn định. Biến động trồi sụt do thanh khoản không thực sự mạnh. FPT chốt phiên sáng chỉ tăng 1,25% với lượng giao dịch 259.000 đơn vị, tương đương gần 12,6 tỷ đồng, một quy mô không nổi bật.
Trên sàn Hà Nội, khó tìm thấy được các blue-chips làm trụ thực sự. Tuy nhiên PVS tăng 1,66%, SHB tăng 1,41% và PGS tăng 2,67% đã duy trì được sự ổn định trong điểm số. Phần bùng nổ còn lại là nhờ những mã đầu cơ hàng đầu: SCR tăng 1,37%, PVX tăng 3,85%, VND tăng 2,02%, KLS tăng 2,3%, VCG tăng 5,05%... Độ rộng của rổ HNX30 rất tốt với duy nhất LAS và NBC giảm giá, còn lại 22 mã tăng giá.
Top 10 cổ phiếu giao dịch hàng đầu ở HNX đều là những cổ phiếu quen thuộc nói trên. Nhóm này đạt giá trị khớp lệnh tổng cộng 223 tỷ đồng, chiếm 62% tổng giá trị của sàn. HNX30-Index tăng 1,71% trong khi HNX-Index chỉ tăng 0,6%.
Sức nóng của các cổ phiếu đầu cơ nhỏ sáng nay vẫn được duy trì. Số lượng mã kịch trần có kém đi một chút: 42 mã ở HSX và 34 mã ở HNX. Hàng loạt cổ phiếu rơi vào tình trạng mất thanh khoản do dòng tiền đầu cơ hành động quá nhanh và mạnh từ sớm. Tuy nhiên giao dịch như vậy lại hóa ra khá nhàm chán. Vấn đề chờ đợi trong tình cảnh này chỉ còn là khi nào sẽ có một đợt xả hàng mà thôi.
Nhờ các giao dịch mạnh lên ở nhóm blue-chips, thanh khoản thị trường tăng hơn 35% trong sáng nay, đạt 1.197,8 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 2 trong tuần này mà giao dịch đã vọt lên trên 1.000 tỷ ngay trong buổi sáng. Giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài có tăng mạnh ở vài mã như GAS, HAG, DPM nhưng vẫn là thấp so với mức giao dịch chung. Nhà đầu tư trong nước đang hưng phấn và mua vào mạnh mẽ.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: