09:08 09/06/2017

Cổ phiếu tăng vọt, ông chủ Alibaba "bỏ túi" 2 tỷ USD

Kim Tuyến

Chốt phiên ngày 7/6, cổ phiếu Alibaba đã tăng hơn 40% kể từ đầu năm.

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.666666984558105px;">Jack Ma hiện là người giàu nhất tại Trung Quốc với tài sản 33,6 tỷ USD - Ảnh: Reuters.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.666666984558105px;">Jack Ma hiện là người giàu nhất tại Trung Quốc với tài sản 33,6 tỷ USD - Ảnh: Reuters.</span>

Theo số liệu thống kê của Forbes, sau phiên giao dịch hôm thứ 4 (7/6), tài sản của Jack Ma, nhà sáng lập, giám đốc điều hành tập đoàn Alibaba tăng thêm 2 tỷ USD nhờ cổ phiếu hãng này tăng mạnh. 

Jack Ma hiện là người giàu nhất tại Trung Quốc với tài sản 33,6 tỷ USD, theo sau là tài phiệt bất động sản Wang Jianlin (tài sản 31,4 tỷ USD).

Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ 4 (7/6), cổ phiếu hãng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đã tăng hơn 40% kể từ đầu năm và cao hơn tới 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Chốt phiên, cổ phiếu Alibaba đóng cửa ở mức 125,4 USD/cổ phiếu.

Đầu phiên giao dịch ngày thứ 5 (8/6), cổ phiếu của Alibaba tăng hơn 10%. Đây là kết quả sau khi công ty này công bố dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm từ 45 – 49%, tương đương mức doanh thu 34,3 tỷ USD, cao hơn dự báo của giới phân tích tới 10%. Dự báo mới được công bố ngày 7/5 của Giám đốc Tài chính Maggie Wu đã nhận được phản hồi tích cực của giới đầu tư, tờ Financial Times cho biết.

Năm ngoái, doanh thu của Alibaba tăng 56%, bao gồm doanh thu từ trang thương mại điện tử Lazada mới được tổng hợp vào từ tháng 4. Nếu không tính doanh thu từ Lazada, tăng trưởng của Alibaba là khoảng 44 – 45%, Wu cho biết.

“Công ty sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái trên nền tảng công nghệ dữ liệu, trong đó các mảng kinh doanh cốt lõi sẽ bổ trợ bởi mảng thanh toán, vận tải, quản lý dữ liệu và đám mây”, nhà phân tích Jessie Guo của ngân hàng đầu tư Jefferies cho biết trong một báo cáo gửi tới khách hàng. 

Alibaba được thành lập năm 1999 tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Từ hai bàn tay trắng, nhà sáng lập Jack Ma đã biến công ty này trở thành tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.

Chào sàn chứng khoán New York năm 2014, Alibaba trở thành công ty IPO (niêm yết cổ phiếu lần đầu) lớn nhất lịch sử chứng khoán Mỹ. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu Alibaba tăng 38%, nhảy vọt từ mức giá tham chiếu ban đầu 68USD/cổ phiếu lên 93,08 USD/cổ phiếu. 

Theo Bloomberg, tham vọng lớn nhất của Jack Ma là đưa tập đoàn này phủ sóng toàn cầu ra toàn cầu. Mục tiêu doanh thu là vượt GDP của nền kinh tế thứ 5 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2036.

Hiện hãng thương mại điện tử này có giá trị vốn hoá 264,9 tỷ USD, đứng thứ 140 trong danh sách Global 2000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới của Forbes. Global 2000 dựa trên 4 tiêu chí cơ bản gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường để xác định quy mô doanh nghiệp.