
Dòng tiền có tín hiệu tăng trở lại trong phiên sáng nay nhưng giao dịch rơi vào trạng thái giằng co và các chỉ số không biến động lớn. Ảnh hưởng nghiêm trọng từ “siêu trụ” VIC kết hợp với VCB đã gây sức ép rất lớn.
Đà giảm chóng mặt của VIC được “dự báo” khi hôm qua mức giảm 6% đánh thủng vùng hỗ trợ 3 tháng của cổ phiếu này. Áp lực bán tăng vọt tiếp tục khiến VIC giảm thêm 4,39% trong sáng nay.
Khối lượng giao dịch tại VIC cũng khá lớn với 5,22 triệu cổ tương đương 465,8 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài xả xấp xỉ 2,7 triệu cổ, tương đương 51,6% tổng thanh khoản. VIC cũng là cổ phiếu bị khối này xả trọng điểm trên thị trường sáng nay khi tổng giá trị bán ròng lên tới 203,1 tỷ đồng.
Áp lực bán lớn tại VIC khiến giá giảm sâu đang là yếu tố chính khiến VN-Index tăng quá nhẹ 0,18%, dù các blue-chips VN30 cũng khá tốt. Chỉ số VN30-Index đang tăng 0,49% với 16 mã tăng/13 mã giảm. Riêng VIC khiến VN-Index bốc hơi tới gần 4 điểm.
Ngoài VIC, VCB sụt giảm 1,62%, MSN giảm 1,76% cũng là hai trụ có ảnh hưởng xấu. Tuy vậy hai mã này khác VIC, diễn biến giảm không liên tục. VCB trong tháng 1/2022 tăng khoảng 12,9%. MSN sau khi giảm 16,4% trong nửa đầu tháng 1 đã tạm cân bằng.
Ngoài ảnh hưởng của vài trụ lớn, tổng thể các blue-chips vẫn đang giao dịch ổn định và giữ nhịp thị trường chung rất tốt. Cổ phiếu thép và ngân hàng phần lớn tăng nổi bật: HPG tăng 4,76%, VPB tăng 3,44%, ACB tăng 2,88%, TCB tăng 1,33%, CTG tăng 0,96%... Trong 27 mã ngân hàng trên cả 3 sàn, chỉ có 9 mã giảm giá.
Trong khi đó nhóm thép và vật liệu xây dựng nhiều mã cực mạnh. Ngoài HPG tăng 4,76%, HSG, NKG lên kịch trần, TLH tăng 6,44%, VGS tăng 5,43%... Các cổ phiếu thép đều đã trải qua giai đoạn gian khổ cùng cực khi giảm quá mạnh trong nhiều tháng. Điều này phần nào khiến mức định giá trở nên hấp dẫn hơn.
Nhóm VN30 cũng đang thu hút dòng tiền khá tốt, giao dịch sáng nay tăng gần 15% so với sáng hôm qua, đạt 5.893,4 tỷ đồng. HPG và các mã ngân hàng trong rổ đóng góp xấp xỉ 67% mức thanh khoản này.
Với độ rộng 268 mã tăng/171 mã giảm ở sàn HoSE, tổng thể thị trường đang trong tình trạng phân hóa. Đây là thời điểm mà hiệu quả danh mục phát huy sự khác biệt. VN-Index bị kiềm chế rất rõ từ các trụ nên sẽ rất khó bùng nổ tăng, ít nhất tới khi các trụ như VIC đạt tới ngưỡng cân bằng.
Các cổ phiếu đầu cơ tăng giá tưng bừng hôm qua cũng “nguội” đi. Cả sàn HoSE chỉ còn 18 mã kịch trần, HNX có 6 mã. QBS, VPH, ITA, IDI, CMX, HID... thanh khoản khá ấn tượng. Tuy vậy cũng có không ít cổ phiếu được bắt đáy tăng mạnh phiên đầu năm đã gặp lực bán cắt lỗ mới và quay đầu giảm như NBB, CII... Nhìn chung các mã đầu cơ giảm quá mạnh trong ngắn hạn luôn thường trực khối lượng mắc kẹt rất lớn và giá phục hồi sẽ gặp lực cản từ nhóm này.
Sau phiên giao dịch “lấy may” đầu năm với thanh khoản khá kém, sáng nay thị trường có tín hiệu phục hồi về thanh khoản. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết tăng 27% so với sáng hôm qua, đạt gần 14.278 tỷ đồng. Trong đó, HoSE khớp tăng 27% đạt 13.204 tỷ đồng.
Khối ngoại đang bán ròng gần 240 tỷ đồng trên HoSE, dồn chủ đạo vào VIC. Ngoài ra NKG cũng bị bán ròng 41,4 tỷ, HPG khoảng 27,7 tỷ, VCB hơn 21 tỷ. Phía mua ròng không rõ ràng, chỉ có KBC VNM là trên dưới 20 tỷ ròng.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.