Cựu nhân viên Google trở thành người giàu thứ 12 tại Trung Quốc

Startup thương mại điện tử Pinduoduo của Colin Huang vừa IPO thành công khi huy động được 1,63 tỷ USD và cổ phiếu tăng tới 44% trong phiên giao dịch đầu tiên

Colin Huang - Ảnh: Bloomberg.
Colin Huang - Ảnh: Bloomberg.

Người sáng lập của Pinduoduo Inc. (PDD) - Colin Huang vừa trở thành tỷ phú sau khi startup thương mại điện tử chính thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. 

Theo Bloomberg Billionaires Index, cựu nhân viên Google này hiện sở hữu tài sản 13,8 tỷ USD, vào top 100 người giàu nhất thế giới và giàu thứ 12 tại Trung Quốc. Sau IPO, Huang sở hữu 46,8% cổ phần của Pinduoduo (còn gọi là PDD) . 

Giá cổ phiếu PDD đã tăng tới 44% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán New York, sau khi huy động được 1,63 tỷ USD trong thương vụ IPO lớn thứ 4 tại Mỹ năm nay. Chốt phiên ngày 26/7, cổ phiếu này tăng 41% ở mức 26,7 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa của công ty lên gần 30 tỷ USD. Trước đó, ngày 26/6, PDD chào bán 85,6 triệu cổ với ngưỡng giá 16 - 19 USD/cổ phiếu. 

Huang, bắt đầu sự nghiệp tại trụ sở của Google vào năm 2004 với vị trí kỹ sư phần mềm nhưng tới năm 2006 trở về quê hương để giúp thành lập Google Trung Quốc. Một năm sau đó, Huang thành lập công ty riêng - một trang thương mại điện tử có tên Ouku.com và bán đi 3 năm sau đó. Hiện tại, công ty PDD của Huang nhận được đầu tư từ nhiều công ty lớn, trong đó có Sequoia Capital và Tencent Holdings Ltd.

Trong các thương vụ IPO tại Mỹ từ đầu năm, PDD chỉ đứng sau chi nhánh tại Mỹ của Axa SA vớ 3,2 tỷ USD, Pagseguro Digital Ltd. 2,6 tỷ USD và iQiyi Inc. 2,4 tỷ USD. Công ty Mỹ duy nhất trong top 5 là ADT Inc, huy động được 1,47 tỷ USD. 

Trên toàn cầu, các công ty Trung Quốc chiếm tới 28% trong tổng số 114 tỷ USD mà 951 công ty huy động được trong IPO từ đầu năm. Các công ty này cũng chiếm tới 17% IPO thực hiện trên các sàn chứng khoán của Mỹ. 

PDD chiếm thị phần thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc bằng việc đưa ra mô hình mua sắm mà ở đó người dùng đánh dấu một sản phẩm, dịch vụ như trái cây, quần áo và giấy ăn, rồi sau đó rủ bạn bè mua chung để được giảm giá. 

Ngoài nổi tiếng với giá rẻ, PDD còn khai thác lượng lớn người dùng tại các khu vực nông thông và thành phố còn chưa phát triển. Công ty 3 năm tuổi này đóng vai trò như một trung gian cho các nhà cung cấp độc lập, xử lý 3,4 tỷ đơn hàng trong năm ngoái và các giao dịch trị giá 41,8 tỷ USD trong vòng 12 tháng tính tới 30/6. 

Sau khi chuyển đổi từ mô hình bán hàng trực tiếp, PDD cho biết hiện doanh thu của công ty chủ yếu đến từ dịch vụ gian hàng trực tuyến, mang về 278 triệu USD trong năm 2017. Trong quý 1/2018, doanh thu của công ty này tăng lên 220,7 triệu USD. Tuy nhiên, năm ngoái, khoản lỗ của công ty này tiếp tục tăng lên gần 80 triệu USD, do chi phí tăng mạnh vào hoạt động marketing. 

"Để đạt được và thúc đẩy lợi nhuận, PDD phải dùng số tiền huy động được qua IPO để tăng số lượng người dùng với cùng tốc độ tăng trưởng và duy trì tăng trưởng", Eleanor Creagh, nhà chiến lược tại Saxo Bank nói. "Các thành phố kém phát triển tại Trung Quốc đang ngày càng trở lên lớn hơn và giàu có hơn, và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng tiêu dùng của nền kinh tế nước này". 

Hồi tháng 4, PDD cũng phát hành số cổ phần trị giá ít nhất 1 tỷ USD, dựa trên giá IPO, cho một công ty thuộc quyền kiểm soát của Huang. 

Huang lớn lên tại Hàng Châu, theo học Đại học Chiết Giang và lấy bằng thạc sĩ ngày khoa học máy tính tại trường Đại học Wisconsin (Mỹ). Huang có ý định quyên góp một số cổ phần tại PDD cho 2 tổ chức từ thiện mà ông định thành lập. 

Báo chí kinh tế trong kỷ nguyên số và AI: Khi niềm tin và chiều sâu phân tích định hình giá trị

Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy