Điểm tin

Điểm mới 11h ngày 3/8
Thứ hai, 03/08/2026, 11:00

Điểm mới 11h ngày 3/8

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:29

Philippines đang quyết liệt tham gia cuộc đua sản xuất xe điện tại Đông Nam Á với sắc lệnh mới của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., thiết lập khuôn khổ chính sách biến quốc gia này thành trung tâm sản xuất ô tô khu vực. Chương trình Chiến lược Khuyến khích Xe điện (EVIS) được công bố nhằm thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước, tiếp nối chính sách miễn thuế nhập khẩu xe điện và linh kiện từ năm 2022. Theo EVIS, Chính phủ Philippines sẽ đồng tài trợ trực tiếp cho các khoản đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực. Mức hỗ trợ có thể lên tới 40% cho xe điện chạy pin thuần túy và linh kiện, cùng 30% cho xe lai, xe lai sạc ngoài và xe dùng pin nhiên liệu. Để đủ điều kiện tham gia, các nhà sản xuất phải đầu tư tối thiểu 5 tỷ peso (tương đương 81 triệu USD) hoặc cam kết sản xuất ít nhất 10.000 xe điện. Các khoản trợ cấp, tối đa 15 tỷ peso cho mỗi mẫu xe (mỗi nhà sản xuất không quá 2 mẫu), sẽ được cấp dưới dạng tín dụng thuế, khấu trừ vào nhiều loại thuế khác nhau. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đông Nam Á trở thành thị trường xe điện cạnh tranh toàn cầu, nơi các quốc gia như Thái Lan và Indonesia đã sử dụng ưu đãi thuế, yêu cầu nội địa hóa và lợi thế chế biến nickel để thu hút đầu tư. Mặc dù thị trường xe điện Philippines còn nhỏ hơn nhưng doanh số đang tăng nhanh, cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng. Mitsubishi Motors Philippines đã hoan nghênh chính sách mới, coi đây là "bước tiến quan trọng" và dự kiến đầu tư 7 tỷ peso để sản xuất xe lai từ giữa năm 2028. Chuyên gia kinh tế Michael Ricafort nhận định chương trình này là điểm khởi đầu tích cực để Philippines tạo môi trường thuận lợi, phát triển ngành sản xuất xe điện, đáp ứng cả nhu cầu trong nước và quốc tế.

1:41

Trung Quốc đang kiên quyết bảo vệ mô hình kinh tế lấy đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến làm trọng tâm, thay vì chuyển hướng sang kích thích tiêu dùng, trước thềm các cuộc đàm phán thương mại quan trọng với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Lập trường cứng rắn này phản ánh sự tự tin của Bắc Kinh, bất chấp các nước phương Tây chỉ trích mô hình này quá chú trọng sản xuất, xuất khẩu, gây dư thừa công suất và không phù hợp với quy tắc thương mại toàn cầu, tạo sức ép lên ngành sản xuất của các quốc gia khác. Các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã khẳng định sẽ duy trì đường lối hiện tại, chỉ triển khai các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu thay vì cải cách cơ cấu lớn. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc “dư thừa công suất”, cho rằng những chỉ trích này thiếu cơ sở và nhằm mục đích bảo hộ. Chuyên gia nhận định, Trung Quốc muốn các đối tác hiểu rõ lý do hình thành mô hình kinh tế của mình và làm rõ những vấn đề không thể nhượng bộ, đặc biệt là các biện pháp phân biệt đối xử. Thủ tướng Lý Cường đã bác bỏ cảnh báo về “cú sốc Trung Quốc 2.0”, gọi sự trỗi dậy của Trung Quốc là “cơ hội Trung Quốc 2.0” cho kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế như Eswar Prasad cho rằng thông điệp này khó thuyết phục khi Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu do nhu cầu nội địa yếu. Bắc Kinh dường như tin rằng có thể làm dịu các tranh chấp thương mại mà không cần nhượng bộ đáng kể, áp dụng chiến thuật đàm phán "có kiểm soát" để kéo dài thời gian, tương tự cách đã làm với Mỹ. Mặc dù giới chức Trung Quốc công khai thừa nhận tồn tại “mâu thuẫn” giữa cung và cầu, cùng cam kết thúc đẩy tiêu dùng và thừa nhận tỷ trọng tiêu dùng thấp không hợp lý về lâu dài, nước này muốn khắc phục tình trạng mất cân đối từ từ để tránh gây xáo trộn lớn. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế như OECD, Ngân hàng Trung ương Italy và McKinsey Global Institute liên tục cảnh báo rằng mô hình kinh tế hiện tại của Trung Quốc, với sự phụ thuộc vào trợ cấp, tiêu dùng yếu và hiệu suất đầu tư thấp, tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho cả nền kinh tế toàn cầu và chính bản thân nước này.

1:30

VN-Index tháng 7/2026 giảm 6,85% xuống 1.735,78 điểm, xóa đi hầu hết mức tăng hai tháng trước, trong khi thanh khoản chỉ nhích nhẹ. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Ngân hàng, với TCB là mã tác động tiêu cực nhất. Ngược lại, số mã hỗ trợ thị trường rất hạn chế. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh 11.592,5 tỷ đồng trong tháng 7 (8.126,6 tỷ đồng qua khớp lệnh), nâng tổng mức bán ròng từ đầu năm lên kỷ lục 92.280 tỷ đồng, tương đương 3,54 tỷ USD. Họ mua ròng nhóm Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng, nhưng bán ròng chủ yếu nhóm Ngân hàng. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tổng cộng 15.966,2 tỷ đồng (7.623,2 tỷ đồng qua khớp lệnh), chủ yếu tập trung vào ngành Ngân hàng. Tự doanh bán ròng 321,8 tỷ đồng và tổ chức trong nước bán ròng 4.051,9 tỷ đồng. Dòng tiền trong tháng 7 vẫn tập trung vào Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản, nhưng có sự dịch chuyển rõ nét. Tỷ trọng dòng tiền vào Ngân hàng và Công nghệ thông tin giảm, trong khi Môi giới chứng khoán, Hàng cá nhân, Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên cơ bản và Dầu khí tăng. Sự gia tăng này chủ yếu phản ánh áp lực bán diện rộng trong bối cảnh thị trường điều chỉnh. Dòng tiền cũng dịch chuyển nhẹ khỏi nhóm vốn hóa lớn (VN30 giảm tỷ trọng) sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ (VNMID và VNSML tăng tỷ trọng). Tuy nhiên, cả ba nhóm vốn hóa đều giảm điểm, với VNMID giảm mạnh nhất (-12,85%), cho thấy áp lực bán tập trung rõ hơn ở nhóm vừa và nhỏ.

1:32

Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies, đã chia sẻ trên X bản báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của công ty, lập ngày 31/7/1984. Ông khẳng định nó thay đổi cuộc đời mình, giúp thuyết phục cha mẹ cho phép ngừng học đại học. Dell, ban đầu là PC's Limited, thành lập năm 1984 tại phòng ký túc xá Đại học Texas bởi Michael Dell (19 tuổi), chuyên nâng cấp và lắp ráp máy tính. Chỉ trong quý đầu tiên, công ty đạt doanh thu gần 1 triệu USD và lợi nhuận ròng 134.762,75 USD, tương đương 433.150 USD (2026). Đây là thành tựu đáng nể cho một khởi nghiệp chỉ với 1.000 USD vốn ban đầu, sinh lời 13.500% trong chưa đầy một năm. Dell niêm yết trên thị trường chứng khoán sau 4 năm. Tuy nhiên, năm 2013, Michael Dell đưa công ty thành tư nhân với thương vụ 24,9 tỷ USD do cạnh tranh smartphone/tablet. 5 năm sau, Dell quay lại sàn chứng khoán, hiện có vốn hóa khoảng 261,92 tỷ USD. Từ khởi nghiệp ký túc xá, Dell phát triển thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, sở hữu Alienware, XPS, mở rộng sang hạ tầng AI. Báo cáo tài chính mới nhất ghi nhận 43 tỷ USD doanh thu thuần và 3,4 tỷ USD lợi nhuận ròng. Michael Dell hiện là người giàu thứ năm thế giới với tài sản ước tính 229,2 tỷ USD. Dù đối mặt nhiều tranh cãi như điều tra kế toán (2005), thu hồi pin máy tính gây cháy (2007), lỗ hổng bảo mật (2015), Dell vẫn giữ vững vị thế và ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực máy tính cá nhân, hạ tầng doanh nghiệp và hệ thống AI sau hơn 4 thập kỷ.

Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.

Điểm mới 11h ngày 3/8
Điểm mới 11h ngày 3/8
00:00
00:00
Điểm mới 11h ngày 3/8

Điểm mới 11h ngày 3/8

Nội dung chính
Danh sách phát

Philippines đang quyết liệt tham gia cuộc đua sản xuất xe điện tại Đông Nam Á với sắc lệnh mới của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., thiết lập khuôn khổ chính sách biến quốc gia này thành trung tâm sản xuất ô tô khu vực. Chương trình Chiến lược Khuyến khích Xe điện (EVIS) được công bố nhằm thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước, tiếp nối chính sách miễn thuế nhập khẩu xe điện và linh kiện từ năm 2022. Theo EVIS, Chính phủ Philippines sẽ đồng tài trợ trực tiếp cho các khoản đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực. Mức hỗ trợ có thể lên tới 40% cho xe điện chạy pin thuần túy và linh kiện, cùng 30% cho xe lai, xe lai sạc ngoài và xe dùng pin nhiên liệu. Để đủ điều kiện tham gia, các nhà sản xuất phải đầu tư tối thiểu 5 tỷ peso (tương đương 81 triệu USD) hoặc cam kết sản xuất ít nhất 10.000 xe điện. Các khoản trợ cấp, tối đa 15 tỷ peso cho mỗi mẫu xe (mỗi nhà sản xuất không quá 2 mẫu), sẽ được cấp dưới dạng tín dụng thuế, khấu trừ vào nhiều loại thuế khác nhau. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đông Nam Á trở thành thị trường xe điện cạnh tranh toàn cầu, nơi các quốc gia như Thái Lan và Indonesia đã sử dụng ưu đãi thuế, yêu cầu nội địa hóa và lợi thế chế biến nickel để thu hút đầu tư. Mặc dù thị trường xe điện Philippines còn nhỏ hơn nhưng doanh số đang tăng nhanh, cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng. Mitsubishi Motors Philippines đã hoan nghênh chính sách mới, coi đây là "bước tiến quan trọng" và dự kiến đầu tư 7 tỷ peso để sản xuất xe lai từ giữa năm 2028. Chuyên gia kinh tế Michael Ricafort nhận định chương trình này là điểm khởi đầu tích cực để Philippines tạo môi trường thuận lợi, phát triển ngành sản xuất xe điện, đáp ứng cả nhu cầu trong nước và quốc tế.

Trung Quốc đang kiên quyết bảo vệ mô hình kinh tế lấy đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến làm trọng tâm, thay vì chuyển hướng sang kích thích tiêu dùng, trước thềm các cuộc đàm phán thương mại quan trọng với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Lập trường cứng rắn này phản ánh sự tự tin của Bắc Kinh, bất chấp các nước phương Tây chỉ trích mô hình này quá chú trọng sản xuất, xuất khẩu, gây dư thừa công suất và không phù hợp với quy tắc thương mại toàn cầu, tạo sức ép lên ngành sản xuất của các quốc gia khác. Các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã khẳng định sẽ duy trì đường lối hiện tại, chỉ triển khai các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu thay vì cải cách cơ cấu lớn. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc “dư thừa công suất”, cho rằng những chỉ trích này thiếu cơ sở và nhằm mục đích bảo hộ. Chuyên gia nhận định, Trung Quốc muốn các đối tác hiểu rõ lý do hình thành mô hình kinh tế của mình và làm rõ những vấn đề không thể nhượng bộ, đặc biệt là các biện pháp phân biệt đối xử. Thủ tướng Lý Cường đã bác bỏ cảnh báo về “cú sốc Trung Quốc 2.0”, gọi sự trỗi dậy của Trung Quốc là “cơ hội Trung Quốc 2.0” cho kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế như Eswar Prasad cho rằng thông điệp này khó thuyết phục khi Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu do nhu cầu nội địa yếu. Bắc Kinh dường như tin rằng có thể làm dịu các tranh chấp thương mại mà không cần nhượng bộ đáng kể, áp dụng chiến thuật đàm phán "có kiểm soát" để kéo dài thời gian, tương tự cách đã làm với Mỹ. Mặc dù giới chức Trung Quốc công khai thừa nhận tồn tại “mâu thuẫn” giữa cung và cầu, cùng cam kết thúc đẩy tiêu dùng và thừa nhận tỷ trọng tiêu dùng thấp không hợp lý về lâu dài, nước này muốn khắc phục tình trạng mất cân đối từ từ để tránh gây xáo trộn lớn. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế như OECD, Ngân hàng Trung ương Italy và McKinsey Global Institute liên tục cảnh báo rằng mô hình kinh tế hiện tại của Trung Quốc, với sự phụ thuộc vào trợ cấp, tiêu dùng yếu và hiệu suất đầu tư thấp, tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho cả nền kinh tế toàn cầu và chính bản thân nước này.

VN-Index tháng 7/2026 giảm 6,85% xuống 1.735,78 điểm, xóa đi hầu hết mức tăng hai tháng trước, trong khi thanh khoản chỉ nhích nhẹ. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Ngân hàng, với TCB là mã tác động tiêu cực nhất. Ngược lại, số mã hỗ trợ thị trường rất hạn chế. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh 11.592,5 tỷ đồng trong tháng 7 (8.126,6 tỷ đồng qua khớp lệnh), nâng tổng mức bán ròng từ đầu năm lên kỷ lục 92.280 tỷ đồng, tương đương 3,54 tỷ USD. Họ mua ròng nhóm Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng, nhưng bán ròng chủ yếu nhóm Ngân hàng. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tổng cộng 15.966,2 tỷ đồng (7.623,2 tỷ đồng qua khớp lệnh), chủ yếu tập trung vào ngành Ngân hàng. Tự doanh bán ròng 321,8 tỷ đồng và tổ chức trong nước bán ròng 4.051,9 tỷ đồng. Dòng tiền trong tháng 7 vẫn tập trung vào Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản, nhưng có sự dịch chuyển rõ nét. Tỷ trọng dòng tiền vào Ngân hàng và Công nghệ thông tin giảm, trong khi Môi giới chứng khoán, Hàng cá nhân, Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên cơ bản và Dầu khí tăng. Sự gia tăng này chủ yếu phản ánh áp lực bán diện rộng trong bối cảnh thị trường điều chỉnh. Dòng tiền cũng dịch chuyển nhẹ khỏi nhóm vốn hóa lớn (VN30 giảm tỷ trọng) sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ (VNMID và VNSML tăng tỷ trọng). Tuy nhiên, cả ba nhóm vốn hóa đều giảm điểm, với VNMID giảm mạnh nhất (-12,85%), cho thấy áp lực bán tập trung rõ hơn ở nhóm vừa và nhỏ.

Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies, đã chia sẻ trên X bản báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của công ty, lập ngày 31/7/1984. Ông khẳng định nó thay đổi cuộc đời mình, giúp thuyết phục cha mẹ cho phép ngừng học đại học. Dell, ban đầu là PC's Limited, thành lập năm 1984 tại phòng ký túc xá Đại học Texas bởi Michael Dell (19 tuổi), chuyên nâng cấp và lắp ráp máy tính. Chỉ trong quý đầu tiên, công ty đạt doanh thu gần 1 triệu USD và lợi nhuận ròng 134.762,75 USD, tương đương 433.150 USD (2026). Đây là thành tựu đáng nể cho một khởi nghiệp chỉ với 1.000 USD vốn ban đầu, sinh lời 13.500% trong chưa đầy một năm. Dell niêm yết trên thị trường chứng khoán sau 4 năm. Tuy nhiên, năm 2013, Michael Dell đưa công ty thành tư nhân với thương vụ 24,9 tỷ USD do cạnh tranh smartphone/tablet. 5 năm sau, Dell quay lại sàn chứng khoán, hiện có vốn hóa khoảng 261,92 tỷ USD. Từ khởi nghiệp ký túc xá, Dell phát triển thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, sở hữu Alienware, XPS, mở rộng sang hạ tầng AI. Báo cáo tài chính mới nhất ghi nhận 43 tỷ USD doanh thu thuần và 3,4 tỷ USD lợi nhuận ròng. Michael Dell hiện là người giàu thứ năm thế giới với tài sản ước tính 229,2 tỷ USD. Dù đối mặt nhiều tranh cãi như điều tra kế toán (2005), thu hồi pin máy tính gây cháy (2007), lỗ hổng bảo mật (2015), Dell vẫn giữ vững vị thế và ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực máy tính cá nhân, hạ tầng doanh nghiệp và hệ thống AI sau hơn 4 thập kỷ.

00:00 00:00