
Nhận định triển vọng kinh doanh đã và sẽ tốt lên chiếm áp đảo, nhiều doanh nghiệp dự định mở rộng đầu tư và tăng nhân lực. Nhưng, không ít ý kiến lo ngại khó tiếp cận vốn và biến động điều kiện kinh doanh.
Kết luận này được rút ra từ cuộc khảo sát tiến hành từ 12/4 đến đầu tháng 5 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC Invest) và Công ty Dịch vụ thông tin tài chính (WVB Việt Nam), tại 143 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực ngành nghề chủ chốt của Việt Nam (hơn một nửa là các doanh nghiệp nhỏ và vừa).
Theo kết quả khảo sát của hai công ty này, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý 1/2010 tăng 3 điểm so với quý trước đó và đạt 138 điểm, mức điểm cao nhất kể từ lần thực hiện đầu tiên vào quý 3/2008.
“Chỉ số BCI quý 1/2010 tăng 3 điểm so với quý 4/2009 đã phần nào phản ánh sự cải thiện của niềm tin kinh doanh của các chủ doanh nghiệp trong nước vào những tháng đầu năm qua”, báo cáo kết quả khảo sát nhận định.
Cụ thể, có tới 80% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng nền kinh tế chung của Việt Nam hiện nay đã tốt hơn so với 12 tháng trước (quý trước là 72%). Chỉ 1% ý kiến cho rằng điều kiện kinh tế có phần kém đi.
Đối với tình hình kinh tế Việt Nam 12 tháng tới, các doanh nghiệp còn tỏ ra lạc quan hơn khi có tới 89% ý kiến tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tốt hơn (con số tương ứng của quý trước là 78%). Tương tự, chỉ có 1% lo lắng về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2010.
Niềm tin vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cũng đã có sự cải thiện tốt hơn so với quý trước đó. Trong số các doanh nghiệp được hỏi, 78% ý kiến tự tin rằng doanh thu của doanh nghiệp sẽ tăng; 22% cho rằng doanh thu sẽ giữ nguyên.
Tương tự, có 71% doanh nghiệp tin rằng lợi nhuận sẽ tăng lên trong năm nay; 28% ý kiến phản hồi cho rằng lợi nhuận sẽ giữ nguyên; và chỉ có 1% lo ngại về sự suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng tới.
Khảo sát doanh nghiệp về những vấn đề “nóng” trong quý 1 vừa qua, kết quả cho thấy hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng việc tiếp cận vay vốn trong nước trở nên khó khăn hơn so với giai đoạn năm 2009.
Phần lớn các doanh nghiệp đều cho rằng, những yếu tố gây ảnh hưởng chủ yếu đến niềm tin kinh doanh của họ là sự thay đổi của nhu cầu thị trường, của cơ cấu chi phí sản xuất và biến động của các cơ hội đầu tư.
Liên quan đến kế hoạch phát triển doanh nghiệp, chỉ có 52% doanh nghiệp dự tính sẽ tăng thêm nguồn nhân lực, giảm hơn so với 59% trong kết quả khảo sát của quý trước đó; có 48% doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư thêm (con số quý trước là 49%).
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.