
CTCP PIV (mã PIV-UPCoM) vừa có thông báo giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2024.
Cụ thể: từ ngày 20/03/2024 đến ngày 26/03/2024, cổ phiếu PIV của Công ty đã tăng trần 05 phiên liên tiếp, thuộc trường hợp phải giái trình theo Công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/05/2022 của ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn các Sở Giao dịch Chứng khoán về việc yêu cầu tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch giái trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn liên tiếp căn cứ theo quv định tại Điều 12 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.
Giải trình về việc cổ phiếu bất ngờ tăng gấp 2,6 lần thị giá lên 3.700 đồng/cp sau 7 phiên liên tiếp “tím lịm”. Công ty hoạt động kinh doanh của công ty bình thường, việc giá cổ phiếu PIV tăng trần 05 phiên liên tiếp là do cung cầu của thị trường, quyết định mua, bán cổ phiếu do các nhà đầu tư quyết định, nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.
Trước đó, hồi năm 2019, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Hoài - nguyên Chủ tịch HĐQT PIV do bà Hoàng Thị Hoài - nguyên Chủ tịch HĐQT PIV sử dụng 42 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PIV.
Ngoài ra, ông Đặng Quốc Hoàng (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.
Cụ thể: ngày 07/5/2021, ông Đặng Quốc Hoàng đã thực hiện giao dịch mua 1.202.800 cổ phiếu PIV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 6,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của PIV, trở thành cổ đông lớn của PIV. Ngày 14/5/2021, Ông đã bán tổng cộng 342.800 cổ phiếu PIV và mua 100 cổ phiếu PIV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 6,94% xuống còn 4,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của PIV, không còn là cổ đông lớn của PIV. Đến ngày 08/7/2021, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Ông đối với cổ phiếu PIV.
Theo báo cáo thường niên năm 2023, Công ty đạt hơn 6 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 27,3 lần năm 2022. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do yếu tố thị trường không thuận lợi, đây lại là lĩnh vực kinh doanh mới, chưa đem lại nhiều hiệu quả, cũng như chi phí xử lý các tồn đọng cao (chi phí tài chính, chi phí khác).
Trong đó, chi phí tài chính từ việc thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu BOT Cầu Thái Hà (xấp xỉ 3 tỷ đồng) và chi phí nộp phạt thuế (1,59 tỷ đồng) cao hơn thu nhập khiến PIV lỗ 5,57 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty không ghi nhận sự biến động vốn chủ sở hữu cũng như không thực hiện trả cổ tức.




Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Kể từ tháng 9 đến nay, nhiều nhà quản lý quỹ toàn cầu đã có góc nhìn và hành động tích cực hơn, đồng thời tìm kiếm những thị trường mới để phân bổ vốn đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.