
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục mạnh thêm lên trong phiên chiều nay, nhưng vai trò quyết định giúp thị trường tăng nhiệt lại đến từ những cổ phiếu trụ truyền thống, vốn “im lặng” từ sáng. VIC, VHM, GAS, VNM, SAB cùng bật tăng...
Thị trường giao dịch rất sôi động buổi chiều, đà tăng của các cổ phiếu ngân hàng lan tỏa rộng rãi. Nếu như buổi sáng và nửa đầu phiên chiều thị trường vẫn nằm trong tay cổ phiếu ngân hàng thì từ khoảng 1h45 trở đi, các trụ lớn khác đồng loạt “nổ súng”, đưa VN-Index vào cao trào tăng điểm mới.
Cặp đôi VIC và VHM tăng gần như cùng thời điểm. VIC khởi động sớm một chút, khoảng 1h40 bắt đầu tăng dữ dội. VHM bắt đầu chạy theo từ khoảng 1h45. Cả hai mã này đều thu hút dòng tiền rất mạnh.
VIC giao dịch riêng phiên chiều gần 181 tỷ đồng, gấp gần 3 lần thanh khoản buổi sáng. Giá tăng vọt cao hơn 2,68% so với thời điểm cuối phiên sáng, đóng cửa tăng tổng cộng 2,91% so với tham chiếu. VHM chiều nay khớp 268,4 tỷ đồng, gấp rưỡi phiên sáng và giá từ tham chiếu vọt lên 1,38%. Từ chỗ “vô danh” trong nhóm trụ kéo VN-Index phiên sáng, cả VIC lẫn VHM đều lọt vào Top 5 tạo điểm số lúc đóng cửa.
Phần còn lại không thể thoát khỏi nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy biến động không bất ngờ như VIC hay VHM, nhưng phần lớn cổ phiếu ngân hàng đã tăng giá từ sáng, nên chiều nay tăng mạnh thêm cũng đủ khiến sức mạnh tổng hợp của nhóm này rất xuất sắc.
Đáng tiếc là VCB chiều nay không mạnh, giá nhúc nhích không đáng kể và đóng cửa cũng chỉ tăng 0,52% so với tham chiếu. Phần còn lại của nhóm ngân hàng thì cực mạnh: TCB tăng 4,45%, VPB tăng 2,51%, TPB tăng 2,25%, STB tăng 3,11%, MBB tăng 3,97%, CTG tăng 5,26%, ACB tăng 3,66%, HDB tăng 5,34%, BID tăng 2,04%... Các chỉ số của nhóm cổ phiếu tài chính sàn HoSE đóng cửa cũng đều tăng trên 3%.
Trong 5 cổ phiếu thuộc VN30 giảm giá phiên sáng, BVH cũng đảo chiều từ giảm 0,16% thành tăng 1,31%; FPT từ giảm 0,4% thành tăng 0,3%; GAS từ giảm 0,71% thành tăng 0,09%; MWG từ giảm 0,62% thành tăng 0,54%; NVL vẫn giảm 0,48% và chiều nay thêm POW từ tăng 0,4% thành -0,4%.
Như vậy về cơ bản rổ blue-chips đã mạnh thêm rất nhiều trong buổi chiều. VN30-Index chốt phiên tăng 2,28% so với tham chiếu, với 16 mã tăng trên 2%. Dòng tiền tiếp tục chảy vào nhóm này với cường độ lớn, khớp lệnh tăng thêm 4.557,1 tỷ đồng, cao nhất 3 tuần. Tổng giá trị khớp lệnh của rổ VN30 cả ngày xấp xỉ 9.360 tỷ, tăng 40% so với phiên trước.
Nhờ giao dịch tăng mạnh ở các blue-chips, thanh khoản sàn HoSE hôm nay cũng tăng gần 24% và quay trở lại ngưỡng 20 ngàn tỷ đồng, đạt 20.886,5 tỷ đồng. Trong Top 10 thanh khoản hai sàn khớp lệnh hôm nay, 7 mã thuộc rổ VN30 với HPG và TCB khớp vượt mốc ngàn tỷ đồng. SHB dẫn đầu với 1.509 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu smallcap đang yếu nhất, chỉ số tăng 0,17% với 74 mã tăng/102 mã giảm. DRH, SKG, DBT, VRC là các mã tăng trần với thanh khoản chấp nhận được. Tuy vậy các mã thanh khoản cao thì hầu hết là giảm giá. Rổ này có 5 mã khớp vượt mốc trăm tỷ đồng khớp lệnh thì chỉ có NKG tăng 1,14%, IJC tăng 0,35%, còn lại HAH giảm 2,14%, LCG giảm 2,08%, FRT giảm 1,46%.
Khối ngoại chiều nay mua mạnh thêm ở nhiều mã bên cạnh FCM từ sáng. VRE được mua ròng gần 113 tỷ, VHM 80,9 tỷ. Nhóm CTG, STB, HPG từ 45 tới 50 tỷ đồng ròng. Phía bán có SBT, VHM, NVL đáng kể nhưng là bán từ sáng. Tính chung HoSE được mua ròng 423,9 tỷ đồng.
Sau hơn 6 tháng chiến tranh Mỹ - Iran, dầu thô vẫn được đưa tới các thị trường tiêu thụ nhờ những tuyến vận chuyển thay thế và nguồn dự trữ lớn, dù giá nhiên liệu tăng cao…
Tổ chức này nhận định hai cuộc xung đột đang gia tăng áp lực lên hệ thống lọc dầu của thế giới vốn đã "căng thẳng đến giới hạn”...
Đây là những cổ phiếu mang tính phòng thủ, có khả năng giúp giảm thiểu rủi ro trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.
Nếu Fed tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9, DXY và lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, gây áp lực trở lại lên tỷ giá và dòng vốn ngoại...
Hai nhịp phục hồi vượt tham chiếu của VN-Index sáng nay đều thất bại do biến động giá của VIC. Mặc dù các blue-chips khác khá tốt, nhưng chưa đủ sức mạnh để cân bằng trong khi dòng tiền tổng thể vẫn còn kém.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.