
Vài nỗ lực bắt đáy xuất hiện trong phiên đầu tuần khi thị trường đón nhận thông tin cho phép ngân hàng cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ, mua lại trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên cổ phiếu ngân hàng lại phản ứng yếu ớt, dòng tiền rất nhỏ và cổ phiếu trên sàn giảm nhiều hơn tăng. VN-Index tiếp tục chuỗi phiên trượt dốc…
Giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay giảm tới 21% so với phiên cuối tuần trước, chỉ đạt 7.948 tỷ đồng. Đặc biệt phiên chiều thị trường phản ứng rất kém với thông tin hỗ trợ xuất hiện, khi thanh khoản còn giảm 11% so với buổi sáng.
Sự thiếu vắng dòng tiền lớn là nguyên nhân chính khiến biến động giá cổ phiếu lẫn chỉ số hôm nay không chắc chắn. Vài nhịp VN-Index vượt qua tham chiếu nhưng rồi kết thúc trong thất bại. Quan trọng hơn là độ rộng không ủng hộ.
VN-Index tăng đạt đỉnh trong ngày lúc 11h08, trên tham chiếu 0,41% là thời điểm duy nhất độ rộng tích cực, với 199 mã tăng/155 mã giảm. Tuy nhiên ngay khi bước vào phiên chiều, độ rộng đã tiêu cực trở lại và càng về cuối phiên càng kém. Chỉ số buổi chiều có vài nhịp leo qua tham chiếu nhưng độ rộng không lần nào cải thiện thêm. Đóng cửa HoSE ghi nhận 171 mã tăng/205 mã giảm.
Mức độ phân hóa rõ rệt và dòng tiền hạn chế khiến giá biến động khá thất thường. Những cổ phiếu có dòng tiền đầu cơ tốt thậm chí còn tăng nóng. HoSE có 17 mã kịch trần đều là các mã nhỏ, thị giá thấp. BCG, HQC, HHP, VDS, TCD, CTD, LSS là những mã hiếm hoi có thanh khoản tốt.
Thống kê tại HoSE cho thấy trong 90 cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1% giá trị, chỉ 36 mã đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Dẫn đầu là NVL với 300,5 tỷ đồng, giá tăng 3,31%; HQC kịch trần với 151,5 tỷ đồng; VIX tăng 3,74% với 136,1 tỷ; NLG tăng 3,28% với 99,4 tỷ; SBT tăng 2,75% với 99 tỷ; BCG tăng trần với 98,9 tỷ…
Nhóm cổ phiếu ngân hàng có đóng góp 4 mã khá mạnh là TPB tăng 1,33% thanh khoản 109,3 tỷ đồng; TCB tăng 2,79% với 102,2 tỷ; MBB tăng 1,11% với 96,3 tỷ; CTG tăng 1,05% với 76,8 tỷ. Tuy có vài đại diện tăng tốt nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng nhìn chung là kém. Chỉ có 8/27 cổ phiếu nhóm này đóng cửa trên tham chiếu. Những mã quan trọng như VCB, VPB tăng không đáng kể, nhóm STB, ACB, HDB, SHB, BID, PLB giảm giá. Thậm chí BID còn là một trong những mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất khi giảm 1,13%.
Dòng tiền vào nhóm cổ phiếu ngân hàng đang sụt giảm nhanh chóng. Trong 3 tuần cuối tháng 3 và tuần đầu tháng 4, trung bình giá trị khớp lệnh của nhóm ngân hàng đều trên 2.000 tỷ đồng/phiên. Tuần trước thanh khoản trung bình tụt xuống còn hơn 1.400 tỷ đồng và hôm nay là 1.300 tỷ đồng. Giao dịch trong nhóm ngân hàng blue-chíp của rổ VN30 thậm chí liên tục xuất hiện các phiên dưới 1.000 tỷ đồng, điều chưa từng xảy ra trong 6 tuần trước đó.
VN30-Index đóng cửa hôm nay gần như đứng im, giảm 0,01 điểm, với 14 mã tăng và 14 mã giảm. Chỉ số này có lực đỡ từ vài mã ngân hàng có trọng số cao là TCB, VB, CTG nên mất ít điểm hơn VN-Index. Ngoài ra MSN giảm 4,06%, GAS giảm 2,41% ảnh hưởng nặng nề lên chỉ số chính hơn là với VN30-Index. Hiện tại dòng tiền hạn chế và tiếp tục không chú ý đến nhóm cổ phiếu blue-chips. Trong 10 mã giao dịch lớn nhất thị trường hôm nay thì chỉ có 5 mã thuộc nhóm VN30.
Đứng từ góc độ VN-Index, thị trường đã điều chỉnh suốt cả tháng 4, tuy nhiên hiện tượng phân hóa vẫn đang níu giữ dòng tiền ở lại. Thanh khoản nhìn chung sụt giảm mạnh so với giai đoạn tăng tháng 3, nên phần lớn cổ phiếu cũng điều chỉnh theo, dù mức độ rất khác nhau. Dòng tiền hạn chế và cũng xoay chuyển rất nhanh nên các cổ phiếu nay giảm mai tăng khó đoán. Lấy ví dụ nhóm chứng khoán, phiên cuối tuần trước tăng bùng nổ được cho là nhờ thông tin hỗ trợ, nhưng đến hôm nay rất nhiều mã quay đầu giảm. Cổ phiếu bất động sản cũng vậy, chỉ một phần giữ được đà tăng, còn lại bị xả với thanh khoản rất cao và giá lao dốc.




VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.