Ernst & Young đổi tên, thay Chủ tịch và CEO

Nhật Bình

02/07/2013, 17:29

EY toàn cầu công bố ông Mark Weinberger trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành mới

Ông Mark Weinberger năm nay 51 tuổi, từng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ về chính sách thuế dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Ông Mark Weinberger năm nay 51 tuổi, từng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ về chính sách thuế dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Công ty kiểm toán Ernst & Young toàn cầu, nay là EY, vừa công bố ông Mark Weinberger trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) mới.

Cụ thể, ngày 1/7, EY toàn cầu công bố ông Mark Weinberger trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành mới, thay cho ông Jim Turley sau 12 năm đương nhiệm.

Ngoài ra, công ty kiểm toán này cũng tuyên bố thay đổi tên thương hiệu toàn cầu, rút gọn tên từ Ernst & Young thành EY.

“Kể từ 1/7, công ty sẽ được biết tới với tên gọi “EY”. Việc rút ngắn tên công ty sẽ tạo ra sự nhất quán, thuận lợi hơn cho các hoạt động của công ty...”, tân Chủ tịch kiêm CEO của EY cho hay trong một thông cáo vừa phát đi.

Ông Mark Weinberger năm nay 51 tuổi, đã từng nắm giữ những vị trí lãnh đạo cấp cao tại EY và các vị trí quan trọng tại các tổ chức khác. Ông từng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ về chính sách thuế dưới thời Tổng thống George W. Bush và được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm vào Hội đồng Cố vấn an sinh xã hội Hoa Kỳ.

Tại EY, ông từng là thành viên Ban điều hành và lãnh đạo bộ phận tư vấn thuế của EY khu vực châu Mỹ và EY toàn cầu, thành viên Hội đồng chính sách công, Giám đốc điều hành thị trường toàn cầu…

Đọc thêm

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy