19:42 02/11/2012

EVN còn nợ TKV khoảng 500 tỷ đồng

Ngọc Anh

Khoản nợ hiện tại của EVN với TKV chỉ còn lại khoảng 1/4 so với hồi đầu năm nay

Dự kiến, trong 2 tháng cuối năm 2012, EVN chỉ mua than của TKV để chạy điện với giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
Dự kiến, trong 2 tháng cuối năm 2012, EVN chỉ mua than của TKV để chạy điện với giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hiện EVN chỉ còn nợ TKV khoảng 500 tỷ đồng.

Cụ thể, thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trả bớt khá nhiều nợ, nên khoản nợ của EVN với TKV còn khoảng 500 tỷ đồng.

So với trước đó, có lúc khoản nợ của EVN đối với TKV lên đến gần 2.000 tỷ đồng hồi đầu năm.
 
TKV cũng cho biết thêm, theo kế hoạch trước đây, từ 15/9 đến hết năm 2012, EVN sẽ mua than của TKV để sản xuất điện với giá trị khoảng 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, EVN đã giảm lượng mua than so với kế hoạch, và dự kiến giá trị mua than của EVN với TKV giảm xuống còn 550 tỷ đồng. Riêng trong 2 tháng cuối năm 2012, EVN chỉ mua than chạy điện với giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
 
Được biết, theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, nguồn điện từ các nhà máy thủy điện chiếm 55,3% tỷ trọng về sản lượng, trong khi đó nhiệt điện than chỉ chiếm 11,3%, tính trong ngày 18/10.

Bên cạnh đó, trong 10 tháng đầu năm 2012, EVN đã vận hành thêm 6 tổ máy thủy điện với tổng công suất 1.153 MW. Dự kiến, năm 2012, EVN sẽ đưa vào vận hành được 7/8 tổ máy với tổng công suất 1.263MW/1.373MW so với kế hoạch đầu năm.

TKV mới đây cũng cho hay có những thời điểm TKV phải bán điện từ các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn này với giá 0 đồng/kWh.