
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua ít biến động so với tuần trước đó. Khối lượng gạo xuất khẩu tính từ đầu năm của cả nước đang tiến gần tới mốc 6 triệu tấn.
Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tuần đầu tiên của tháng 11, xuất khẩu gạo cả nước đạt 56.062 tấn, trị giá FOB 24,440 triệu USD, trị giá CIF 24,611 triệu USD. Tính từ đầu năm đến ngày 7/11, xuất khẩu gạo đạt 5,790 triệu tấn, trị giá FOB 2,490 tỷ USD, trị giá CIF 2,578 tỷ USD.
Cách đây khoảng hơn 1 tháng, vì lý do xuất khẩu gạo năm 2014 gặp khó khăn, VFA đã điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2013 từ 7,5 triệu tấn còn khoảng 7-7,2 triệu tấn, kim ngạch khoảng 3 tỷ USD.
Như vậy, đến thời điểm này, khối lượng gạo xuất khẩu mới đạt khoảng 80% kế hoạch đề ra. Tháng trước, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, nói rằng, Việt Nam có thể chỉ xuất khẩu được dưới 7 triệu tấn gạo trong năm nay.
Theo chuyên trang giá gạo Oryza, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam tính đến thứ Sáu tuần trước đứng ở mức 390-400 USD/tấn, thấp hơn 15 USD/tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan, nhưng không thay đổi so với trước đó 1 tuần.
Gạo 25% tấm của Việt Nam có giá 360-370 USD/tấn, rẻ hơn 30 USD/tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan, và cũng bằng với mức giá cách đó 1 tuần.
Gạo 5% tấm của Ấn Độ được chào phổ biến ở mức 410-420 USD/tấn, cao hơn 40 USD/tấn với với gạo cùng loại của Pakistan. Gạo 25% tấm của Ấn Độ có giá 370-380 USD/tấn, cao hơn 35 USD/tấn so với giá gạo cùng loại của Pakistan.
Hồi trung tuần tháng 10, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng khá mạnh nhờ hợp đồng bán 120.000 tấn gạo cho Philippines. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, giá gạo chững lại và quay đầu giảm nhẹ khi thị trường xuất khẩu gạo quay lại với trạng thái ảm đạm.
Giá lúa gạo tại kho khu vực ĐBSCL tuần qua cũng hầu như không có thay đổi đáng kể so với tuần trước đó. Cụ thể, theo số liệu của VFA, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.300 - 5.400 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.600 - 5.700 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.300 - 7.400 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.000 - 7.100 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.
Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.000 - 8.100 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.700 - 7.800 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.350 - 7.450 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.
Trái với tình trạng đứng giá của gạo Việt Nam, giá lúa gạo trong nước tại Thái Lan thời gian gần đây giảm mạnh. Tờ Bangkok Post hôm nay cho biết, giá thóc trong nước ở Thái Lan hiện đã giảm xuống mức chỉ 6.500-.8000 Baht/tấn, thấp hơn nhiều so với mức giá cam kết mà Chính phủ nước này đưa ra cho chương trình mua lúa tạm trữ là 15.000 Baht/tấn.
Theo báo này, có hai lý do dẫn tới việc giá thóc ở Thái Lan giảm mạnh, bao gồm Chính phủ chậm trả tiền mua thóc của nông dân, và quy định mới chỉ cho phép mỗi hộ bán số thóc trị giá không quá 350.000 Baht cho Chính phủ.
Bangkok Post dẫn lời ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho hay, giá xuất khẩu của gạo Thái đã hạ về mức rất gần giá gạo Việt Nam, hiện chỉ chênh cao hơn khoảng 15 USD/tấn so với giá gạo Việt Nam. Trước kia, gạo Thái thường đắt hơn gạo Việt Nam khoảng 100 USD/tấn.
Ngày 11/9 tại Hà Nội, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức Họp báo giới thiệu AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long, hai TTTM mới dự kiến sắp khai trương vào tháng 10 và tháng 11/2026.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Trước đà tăng của giá thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, xăng E10 RON95-III tăng 965 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 742 đồng/lít, dầu madút 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg…
Sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng và sản lượng chưa đồng đều, chi phí lưu thông cao, năng lực nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế, chưa tiếp cận thường xuyên các hệ thống phân phối…
Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.