Cổ phiếu dầu khí một lần nữa “chiếm sóng” giao dịch nhờ giá dầu liên tục tăng mạnh. Dầu Brent và dầu WTI trong phiên châu Á tăng đạt đỉnh 3 năm. Một loạt mã dầu khí trên 3 sàn tăng dữ dội....
Thiếu đồng thuận ở trụ, VN-Index vẫn chưa "dứt điểm" được mốc 1.400.
Cổ phiếu dầu khí một lần nữa “chiếm sóng” giao dịch nhờ giá dầu liên tục tăng mạnh. Dầu Brent và dầu WTI trong phiên châu Á tăng đạt đỉnh 3 năm. Một loạt mã dầu khí trên 3 sàn tăng dữ dội.
Giá dầu thế giới đã tăng trong cả tuần trước, nhưng cổ phiếu dầu khí hầu như chỉ đi ngang hoặc giảm nhẹ do áp lực bán ngắn hạn. Phiên đầu tuần hôm nay hiện tượng phân hóa vẫn xuất hiện trong nhóm này, nhưng các mã thoát khỏi áp lực bán đều tăng rất tốt.
GAS vươn lên trở thành cổ phiếu trụ dẫn dắt VN-Index, với mức tăng 5,8%. Cổ phiếu này giao dịch bùng nổ ngay 30 phút đầu tiên sau khi thị trường mở cửa. Ban đầu GAS chỉ tăng chưa tới 0,5% so với tham chiếu, nhưng đến 9h30 đã vọt lên 3,93%. Sau vài nhịp chỉnh nhẹ, GAS tiếp tục tăng 119.100 đồng, trên tham chiếu 6,34%. Chốt phiên sáng GAS vẫn đang tăng 5,8%, đóng góp tới gần 3,4 điểm cho VN-Index.
Khoảng 3,45 triệu GAS đã được chuyển nhượng sáng nay, đạt giá trị 284,9 tỷ đồng. Mã này cũng lọt vào Top 10 thanh khoản trên cả hai sàn niêm yết. Với mức giá 118.500 đồng, GAS đã vượt qua đỉnh đầu tháng 4/2018 (theo giá điều chỉnh) và chính thức có đỉnh cao lịch sử mới.
Hầu hết các mã trong nhóm dầu khí sáng nay đều tăng rất tốt, nhưng vẫn có phân hóa về sức mạnh. Một số mã nhỏ tăng rất khỏe như PPY tăng 8,67%, PVD tăng 5,63%, PVO tăng 5,38%, PVS tăng 4,53%, BSR tăng 4,37%, PVC tăng 4,03%. Số còn lại tăng yếu hơn như PLX chỉ tăng 1,12%.
Điều đáng tiếc cho nhóm dầu khí là ảnh hưởng tới VN-Index khá hạn chế, chỉ có GAS là đáng lể. Tuy vậy sáng nay thị trường hưởng lợi lớn từ nhóm blue-chips VN30 khá mạnh. Nhóm ngân hàng đóng góp VPB tăng 3,6%, TCB tăng 0,95%. Số trụ còn lại chỉ HPG tăng 1,4% là đáng kể.
Dù rổ VN30 có 19 mã tăng/9 mxa giảm cuối phiên sáng nay, nhưng mức tăng không đủ mạnh trên diện rộng. Ngoài các mã nói trên, những trụ khác đều yếu: VIC, VCB tham chiếu, SAB giảm 1,72%, VHM tăng 0,12%, VNM giảm 0,78%, CTG giảm 0,82%...
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,63%, là chỉ số mạnh nhất sàn HoSE, Midcap chỉ tăng 0,31%, Smallcap tăng 0,54%. Độ rộng chung sàn HoSE là 200 mã tăng/197 mã giảm. Như vậy thị trường về tổng thể vẫn chỉ đang phân hóa bình thường. VN-Index tăng 0,52% hay 7,27 điểm sáng nay nhờ sự mạnh lên của một số trụ khác biệt.
GAS không chỉ tăng giá nổi bật mà còn đóng góp lớn cho VN-Index sáng nay.
Hiện tượng phân hóa đang khiến thị trường giao dịch khá kỳ lạ khi ngay trong một nhóm cổ phiếu cũng có mã tăng mã giảm. Bù lại nếu lựa chọn tốt, nhà đầu tư vẫn sẽ có vị thế giao dịch mạnh. Mặt khác, hiện tượng phân hóa tạo cảm giác thị trường vẫn đang có nhóm cổ phiếu dẫn dắt, dù không có được sự đồng bộ. Chẳng hạn ngân hàng vẫn có mã mạnh kéo chỉ số, dù nhiều mã vẫn giảm. Cổ phiếu chứng khoán cũng không tăng đều, trong khi nhóm thép, phân bón đều có mã xuất sắc bên cạnh các mã quay đầu...
Thanh khoản thị trường sáng nay cũng tăng rất tích cực, hai sàn khớp lệnh 13.502 tỷ đồng, tăng 17,8% so với sáng phiên trước. Riêng sàn HoSE tăng 17,7%, đạt 11.910 tỷ đồng. Phần lớn mức tăng thanh khoản ở HoSE là nhờ rổ VN30. Tính về con số tuyệt đối thì mức tăng giao dịch 1.794 tỷ đồng ở HoSE có tới 70% thuộc về rổ VN30.
Mặc dù vậy các nhóm cổ phiếu ngoài VN30 cũng có nhiều đại diện giao dịch rất sôi động. NKG, HSG còn lọt vào Top 5 hai sàn, đưa nhóm thép thành các mã thanh khoản tốt nhất. KBC, SHB, PVS cũng là các mã giao dịch rất lớn trong Top 10. Điểm tích cực là trong Top 10 thanh khoản, duy nhất có KBC giảm giá 0,88%. Mở rộng ra Top 20 thì cũng chỉ thêm DPM giảm 0,12%, FLC giảm 0,83% và SSI giảm 0,98%. Điều đó nghĩa là thanh khoản tốt đi kèm với diễn biến tăng giá.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 261,6 tỷ đồng trên HoSE với giao dịch tập trung tại HPG, bán ròng tới 125 tỷ đồng. KBC, NKG, CTG, DPM, SSI, VHM, VNM là các mã khác bị bán ròng từ 20 tỷ đồng trở lên. Phía mua chỉ có STB với 35 tỷ đồng và HAH với 28 tỷ đồng là đáng kể.
“Cơn điên” giá dầu: Giới đầu cơ đua nhau đặt cược vào mốc 100, 200 USD/thùng
Áp lực lạm phát buộc Fed sớm thắt chặt chính sách tiền tệ?
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: