
Sáng 18/1, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Rồng Vàng đã tổ chức họp báo công bố giải thưởng Rồng Vàng 2009.
Đây là năm thứ 9 giải thưởng này được trao cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Kết quả, có 80 doanh nghiệp được nhận các giải: Doanh nghiệp FDI hoạt động tốt, có đóng góp cho nền kinh tế; Doanh nghiệp có chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ tốt nhất được người tiêu dùng ưa chuộng; Doanh nghiệp có phong cách kinh doanh tốt; và Giải cho các doanh nghiệp nổi trội nhất từng mặt.
Năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ có số doanh nghiệp đạt giải cao nhất (25%); tiếp đến là nông, lâm, ngư nghiệp, thực phẩm, bia, nước giải khát (14%); xây dựng và vật liệu xây dựng (14%)…
Theo Ban tổ chức giải thưởng, sở dĩ lĩnh vực bất động sản có lượng doanh nghiệp đạt giải lớn bởi vì đây cũng là lĩnh vực có thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất trong những năm gần đây, quy mô vốn của các dự án bất động sản luôn đứng vị trí hàng đầu trong các dự án FDI đầu tư vào Việt Nam.
Trong phần phát biểu khai mạc, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, GS. Đào Nguyên Cát cho biết: “Giải thưởng năm nay được Ban tổ chức kiểm duyệt gắt gao hơn để chọn ra những doanh nghiệp tốt nhất, xứng đáng đứng đầu khối doanh nghiệp FDI về các mặt”.
Cho nên, ngoài các chỉ tiêu về vốn thực hiện, doanh thu, chất lượng hàng hóa dịch vụ..., Giải thưởng Rồng Vàng cũng xét đến các tiêu chí như đóng góp cho ngân sách và chấp hành chính sách Nhà nước; tạo công ăn việc làm cho người lao động; và đóng góp vào các hoạt động xã hội.
Giải thưởng Rồng Vàng 2009 tiếp tục được sự hỗ trợ của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, Câu lạc bộ doanh nghiệp Rồng Vàng. Năm nay, Giải thưởng có thêm sự hợp tác của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trong việc đánh giá chỉ tiêu môi trường của 80 doanh nghiệp đạt giải.
Đây là giải thưởng do nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan là Chủ tịch danh dự, được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp FDI hoạt động xuất sắc nhất tại Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường đầu tư tại Việt Nam hấp dẫn và hiệu quả, xây dựng thương hiệu Made in Vietnam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.
Tính riêng năm 2009, cả nước có 839 dự án FDI đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đạt 16,345 tỷ USD; 215 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 5,137 tỷ USD; vốn thực hiện khoảng 10 tỷ USD.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2009 khu vực FDI đóng góp vào tổng vốn đầy tư xã hội trên 25%; đóng góp vào tăng GDP 18,6%; chiếm 41,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (không kể dầu thô); nộp ngân sách Nhà nước khoảng 2,47 tỷ USD.




Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.