08:17 01/04/2014

Giám đốc thuỷ điện Sơn La làm sếp EVN

Nguyên Anh

Phó tổng giám đốc EVN Nguyễn Hồng Hà vẫn kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La

Chủ tịch EVN Hoàng Quốc Vượng chúc mừng ông Nguyễn Hồng Hà đảm nhận chức vụ mới.<br>
Chủ tịch EVN Hoàng Quốc Vượng chúc mừng ông Nguyễn Hồng Hà đảm nhận chức vụ mới.<br>
Ngày 31/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới của tập đoàn.

Theo đó, Hội đồng thành viên EVN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La, giữ chức Phó tổng giám đốc EVN, kiêm giám đốc Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La, kể từ ngày 1/4/2014.

Cũng trong ngày 31/3, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Hoàng Quốc Vượng đã công bố quyết định của Bộ Công Thương về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng thành viên EVN đối với ông Vũ Đức Thìn.

Ông Vũ Đức Thìn được Bộ quyết định thôi giữ chức thành viên Hội đồng thành viên EVN kể từ ngày 1/4/2014 và tiếp tục nhận nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước dự án Thủy điện Sơn La - Lai Châu.

Hiện cơ cấu ban lãnh đạo, quản lý EVN gồm có Chủ tịch Hội đồng thành viên Hoàng Quốc Vượng, các thành viên Hội đồng, Tổng giám đốc Phạm Lê Thanh và 7 phó tổng giám đốc là các ông: Đinh Quang Trị, Đặng Hoàng An, Nguyễn Tài Anh, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Cường Lâm, Dương Quang Thành và ông Nguyễn Hồng Hà.

Trong năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN đã có những chuyển biến khả quan với số lãi khoảng 120 tỷ đồng, sau 2 năm liên tiếp thua lỗ. Tuy nhiên, sản lượng điện do chính EVN tự sản xuất lại đang có xu hướng ngày càng giảm, chỉ chiếm khoảng 40% sản lượng điện toàn tập đoàn.

Hiện tập đoàn này cũng đã được Chính phủ yêu cầu thoái vốn và chấm dứt đầu tư vào các lĩnh vực ngoài ngành, nhạy cảm và kém hiệu quả như ngân hàng, tài chính, bất động sản...