18:49 28/06/2021

Hà Tĩnh bùng phát ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây

Đến trưa 28/6, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca bệnh Covid-19, tất cả đều ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, nâng tổng số ca nhiễm ghi nhận tại ổ dịch này lên 7 người…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đó là bệnh nhân nam N.M.G (SN 1948) - chồng của bệnh nhân N.T.T (sinh năm 1950) và 5 bệnh nhân trong gia đình hàng xóm: bệnh nhân nữ N.T.N.N (sinh năm 1983), bệnh nhân nam N.V.T (sinh năm 1982), bệnh nhân nam N.V.Q.G (sinh năm 2014), bệnh nhân nữ N.T.N.L (sinh năm 2009), bệnh nhân nữ N.T.K.L (sinh năm 2020), đều trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long.

Sau khi xác định được thêm 6 ca bệnh, ngành y tế cùng lực lượng chức năng đang thần tốc truy vết, cách ly, lấy mẫu các trường hợp có liên quan.

Trước đó, sáng 28/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Bệnh nhân nữ N.T.T (sinh năm 1950). Ngày 25/6/2021, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi. Khoảng 21h30 ngày 27/6/2021, bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà thăm khám. Tại phòng khám sàng lọc bệnh nhân Covid-19, bệnh nhân được test nhanh có phản ứng dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm PCR khẳng định. Rạng sáng ngày 28/6, trường hợp này có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Chính quyền và ngành chức năng đã lập 4 chốt phong toả 2 thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2, gồm 628 hộ, gần 3.000 người. Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến trưa nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận tổng cộng 98 ca mắc Covid-19.

Sáng 28/6, Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thạch Hà để khẩn trương truy vết, xác định nguồn lây liên quan đến bệnh nhân N.T.T (ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long) nhằm sớm khoanh vùng, khống chế dịch.

Tại buổi làm việc, các lực lượng đã xác định rõ những vấn đề khó khăn trong việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, việc xác định nguồn lây chưa rõ nên cần mở rộng đối tượng và mốc dịch tễ. Bên cạnh đó, cũng cần thực hiện cách ly nghiêm ngặt 2 vòng tại khu vực phong tỏa.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn đề nghị CDC Hà Tĩnh khẩn trương làm xét nghiệm các trường hợp F1, F2 ngay sau khi điều tra được; các lực lượng tiếp tục truy vết những trường hợp F1, F2, thậm chí cả F3 để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch tiếp theo; cập nhật nhanh lịch trình ca bệnh để các địa phương nhanh chóng phối hợp truy vết.

Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân ở yên trong nhà, không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Huyện cần sẵn sàng các khu cách ly tập trung để tiếp nhận các trường hợp cách ly. Khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh, không quá hoang mang, lo lắng và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch và thông điệp 5K.

Sau quá trình truy vết thần tốc, đến 12 trưa nay (28/6), huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xác định được 61 trường hợp F1 và 152 F2 của 7 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Thạch Long.

Sau khi ghi nhận thông tin về các ca bệnh, ngành y tế huyện Thạch Hà cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy 2.000 mẫu xét nghiệm cho các hộ dân đang sinh sống tại thôn Đông Hà 1 và thôn Đông Hà 2. Dự kiến, trong ngày 28/6 sẽ hoàn thành lấy mẫu và xét nghiệm cho gần 3.000 người dân trong khu vực phong tỏa.