Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) của mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg hôm qua (14/10) tuyên bố hiến tặng 25 triệu USD cho cuộc chiến chống dịch Ebola. Trong khi đó, số ca nhiễm Ebola mới được dự báo sẽ tăng vọt trong thời gian tới.
Theo trang Business Insider, Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan đã tuyên bố khoản tài trợ 25 triệu USD để chống Ebola. Trên trang cá nhân, vị tỷ phú trẻ viết: “Priscilla và tôi sẽ tài trợ 25 triệu USD cho Quỹ Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC Foundation) để giúp chống Ebola. Dịch bệnh này đang ở giai đoạn bước ngoặt quan trọng. Đến nay đã có 8.400 người nhiễm bệnh và đang lan nhanh, dự kiến có thể khiến 1 triệu người nhiễm hoặc hơn trong vòng mấy tháng tới nếu không được xử lý”.
"Khoản đóng góp đáng kể từ Mark Zuckerberg và Priscilla Chan sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng đẩy mạnh cuộc chiến chống Ebola", Giám đốc Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát bệnh dịch Mỹ (CDC) Thomas Frieden nói sau khi vợ chồng Zuckerberg công bố về khoản hỗ trợ.
Theo dự kiến, số tiền tài trợ này sẽ nhanh chóng được chuyển tới quỹ ứng phó thảm họa toàn cầu của CDC.
Ngoài Zuckerberg, hàng loạt doanh nhân lớn khác của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, cũng đã cam kết những khoản tài trợ lớn cho cuộc chiến chống Ebola.
Theo tạp chí Fortune, hồi tháng 9, quỹ Bill and Melinda Gates Foundation của vợ chồng nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft cam kết hỗ trợ 50 triệu USD cho cuộc chiến chống Ebola.
Quỹ từ thiện Paul G. Allen Family Foundation của nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen tài trợ 20 triệu USD. Tập đoàn Google tặng 500.000 USD, trong khi một quỹ từ thiện của nhà đồng sáng lập tập đoàn HP William Hewlett đã tặng 5 triệu USD cho cuộc chiến này.
Theo số liệu mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hôm qua, virus Ebola đang khiến 70% số người mắc thiệt mạng. Theo tổ chức này, từ nay đến đầu tháng 12, số ca nhiễm Ebola mới có thể lên tới con số 10.000 người mỗi tuần.
Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Bruce Aylward, Phó tổng giám đốc WHO phụ trách chống Ebola, cho biết, loại virus này “vẫn đang di chuyển về mặt địa lý, vẫn đang leo thang” ở một số thành phố lớn của Tây Phi.
Ông Aylward bày tỏ quan ngại về việc Ebola có thể lan rộng sang các quốc gia Tây Phi khác cùng chung đường biên giới và 3 quốc gia ở tâm dịch là Sierra Leone, Guine và Liberia. Trong đó, Bờ Biển Ngà là quốc gia có mức độ rủi ro cao nhất.
Theo ông Aylward, WHO đang dự kiến áp dụng một kế hoạch “70-70-60”, trong đó mục tiêu được đề ra là chôn cất an toàn 70% số người chết vì Ebola, và điều trị 70% số người mắc bệnh trong vòng 60 ngày để ngăn sự lây lan của bệnh dịch.
“Mỗi khi cách ly thêm được một bệnh nhân, mỗi khi chôn cất an toàn được một nạn nhân của Ebola, thì độ nguy hiểm của trận dịch lại giảm xuống”, tiến sỹ Aylward phát biểu.
Số liệu mới nhất của WHO cho thấy, đã có 8.914 người bị nghi hoặc được xác định nhiễm Ebola và đã có 4.447 người chết vì căn bệnh này. Số liệu này cho thấy, tỷ lệ tử vong ở những người nhiễm Ebola là dưới 50%.
Tuy vậy, theo ông Aylward, nếu bệnh nhân được theo dõi trong suốt quá trình mắc bệnh, tỷ lệ tử vong mà Ebola gây ra thực tế lên tới 70% ở những quốc gia có dịch. Cũng theo chuyên gia này, số ca nhiễm Ebola mới đã lên tới 1.000 ca mỗi tuần trong khoảng 3-4 tuần trở lại đây. Theo dự kiến, tổng số ca nhiễm sẽ vượt con số 9.000 trong tuần này.
Tại Mỹ, nhà chức trách nước này đã thành lập một đội phản ứng nhanh chống Ebola. Nữ y tá gốc Việt, Nina Phạm, người bị lây Ebola đầu tiên tại Mỹ, vẫn đang được điều trị tích cực trong bệnh viện và sức khỏe của cô vẫn đang trong tình trạng khá tốt.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.