
Ngày 26/9/2019, Liên hoan các Doanh nghiệp Du lịch Việt Nam - The Guide Awards – lần thứ 20 đã được Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức với chủ đề "Sức bật du lịch Việt Nam – nhìn từ nỗ lực của khu vực tư nhân".
Phát biểu khai mạc sự kiện, GS. Đào Nguyên Cát - Phó chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam - Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, cho biết cách đây đây 30 năm, ngay sau hình thành và phát triển Thời báo Kinh tế Việt Nam với cả hai ấn phẩm bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, Ban biên tập của Thời báo Kinh tế Việt Nam đã sớm nhận thức tiềm năng to lớn có thể đóng góp cho kinh tế Việt Nam từ phát triển du lịch.
Do đó, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã nhanh chóng phát hành ấn phẩm chuyên đề The Guide cùng với tờ tạp chí tiếng Anh Vietnam Economic Times để phục vụ độc giả và du khách quốc tế tới Việt Nam từ chính sách mở của hội nhập và phát triển quan hệ ngoại giao và kinh tế với các quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ngay sau một thời gian ngắn phát hành, The Guide đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả và các công ty lữ hành quốc tế, cũng như các doanh nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu kết nối và cập nhật thông tin thực tế về thị trường du lịch Việt Nam và thế giới, song hành cùng với ấn phẩm The Guide, chương trình The Guide Awards đã nhanh chóng được khởi xướng và tổ chức nhằm tạo một cộng đồng uy tín và chuyên nghiệp của những người làm nghề du lịch, nghiên cứu du lịch và quản lý du lịch.
"Nhìn lại quãng thời gian 20 năm, một hành trình dài duy trì và phát triển một cộng đồng chuyên nghiệp theo chuỗi giá trị và liên kết quốc tế, là nỗ lực không nhỏ của ấn phẩm The Guide cũng như của Thời báo Kinh tế Việt Nam.
Đến hôm nay, chính sự tin yêu, nhiệt thành và đồng hành của các doanh nghiệp du lịch đã giúp cho Thời báo Kinh tế Việt Nam, những người thực hiện sứ mệnh thắp lửa và truyền lửa, hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền thông và kết nối", GS. Đào Nguyên Cát cho hay.
Cũng theo GS. Đào Nguyên Cát, du lịch là lĩnh vực gánh trên vai sứ mệnh kép, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, vừa quảng bá hình ảnh đất nước và con người, vừa củng cố và tăng cường các giá trị tinh thần và sức khỏe giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì lẽ đó, các sản phẩm, dịch vụ cũng như cộng đồng doanh nghiệp ngành du lịch cũng thực sự đa dạng và phong phú. Không chỉ những đơn vị lữ hành hay kinh doanh các khu lưu trú, nghỉ dưỡng mới là doanh nghiệp du lịch. Tất cả những sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách đều là mắt xích đấu nối trong chuỗi giá trị du lịch.
Hiệu quả hoạt động của ngành du lịch chịu sự tác động rất lớn từ các chiến lược phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng, từ nhận thức về sứ mệnh và vai trò tác động cộng hưởng của cộng đồng những tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp vận hành hoạt động du lịch.
Chính phủ đã xác định và đặt mục tiêu phát triển du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn, làm cơ sở để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Qua đó, một lần nữa khẳng định, vị thế quan trọng của ngành du lịch cũng như vai trò nòng cốt và xung kích của các tổ chức, doanh nghiệp vận hành chuỗi giá trị du lịch Việt Nam.
"Chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan và tin tưởng về sự bứt phá của du lịch Việt Nam khi khí phách và tinh thần hùng mạnh của khu vực kinh tế tư nhân đang được thể hiện và phát huy mạnh mẽ. Dù còn nhiều hạn chế và và rào cản cả về năng lực và cơ chế chính sách, song với nỗ lực hàng ngày, hàng ngày của các cấp quản lý đến các địa phương và doanh nghiệp, Thời báo Kinh tế Việt Nam tin tưởng, hành trình mới của du lịch Việt Nam sẽ phát triển rực rỡ và ấn tượng hơn, đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế địa phương và kinh tế quốc gia", GS. Đào Nguyên Cát cho hay.
Bên cạnh đó, Thời báo Kinh tế Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng các địa phương và doanh nghiệp. Đồng thời, hy vọng rằng, những hoạt động báo chí, truyền thông cũng như tại sự kiện kết nối trực tiếp sẽ mang lại nhiều giá trị thông tin và kết nối hữu ích cho các bạn.
"Một lần nữa, tôi bày tỏ sự trân quý tới tất cả các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương đã nhiệt tình quan tâm và ủng hộ Thời báo Kinh tế Việt Nam. Cảm ơn các quý vị đại biểu và chúc chương trình hôm nay thành công và ý nghĩa", GS. Đào Nguyên Cát bày tỏ.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...