
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Hoàng Vũ
24/05/2012, 17:09
Dự tính này vừa được nhóm phân tích của HSBC đưa ra chiều 24/5, sau diễn biến của lạm phát từ đầu năm đến nay
Dự tính này vừa được nhóm phân tích của HSBC đưa ra chiều 24/5, sau diễn biến của lạm phát từ đầu năm đến nay.
“Cuối cùng thì lạm phát một con số mà Việt Nam từng mòn mỏi trông đợi cũng đã diễn ra trong tháng Năm”, khá nhanh, bản báo cáo cập nhật thông tin về lạm phát vừa được công bố sáng nay.
Gần hai năm kể từ lần cuối cùng Việt Nam đạt mức lạm phát một con số, điều đó mới trở lại. Kết quả này được nhìn nhận ở việc áp dụng các biện pháp thắt chặt từ đầu năm 2011. Nhu cầu nội địa thấp kéo giá cả lương thực thực phẩm giảm sút cũng như đà tăng trưởng của nền kinh tế.
Với diễn biến của lạm phát từ đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm lãi suất tổng cộng 2% trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. “Do giá xăng dầu tiếp tục giảm và nhu cầu vẫn còn uể oải và với tình hình lạm phát giảm nhiều so với dự kiến, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thể cắt giảm lãi suất trong hai tuần tới”, HSBC dự tính.
Cụ thể, lạm phát toàn phần tháng 5 đã giảm từ 10,5% trong tháng 4 xuống còn 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ tháng 10/2010, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn ở mức hai con số, nổi bật là lạm phát tháng 8/2011 đạt mức đỉnh điểm 23% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù việc giảm giá xăng dầu cũng hỗ trợ một phần vào sự suy giảm lạm phát (Chính phủ đã hạ giá xăng dầu hai lần theo xu thế giảm trên thị trường quốc tế), nhưng nguyên nhân chính vẫn là do nhu cầu tổng thể trong nước thấp. Kết quả là, giá lương thực thực phẩm đã giảm mạnh (thực phẩm chiếm 40% trong rổ chỉ số giá tiêu dùng).
Xăng dầu giảm giá và nhu cầu trong nước thấp khiến lạm phát có khả năng giảm. Tín dụng cũng giảm trong quý đầu năm 2012 chứng tỏ tình hình hoạt động kinh doanh thật sự khó khăn tại Việt Nam. Nguyên nhân là các doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn vay do lãi suất cao hoặc thiếu tài sản đảm bảo để được vay tín dụng.
Mặc dù việc cắt giảm lãi suất cho thấy nỗ lực của Chính phủ để làm dịu bớt tình hình sản xuất kinh doanh, tín dụng dường như khó có thể cải thiện đáng kể trong năm nay do nhu cầu vẫn còn uể oải. Khi lạm phát giảm, Ngân hàng Nhà nước có khả năng cắt giảm thêm lãi suất.
“Tuy chúng tôi có dự đoán sắp tới sẽ còn nhiều đợt cắt giảm lãi suất, nhưng tình hình lạm phát đã giảm mạnh hơn so với dự kiến sẽ đẩy sớm hơn quá trình hạ lãi suất. Vì vậy, chúng tôi đang chờ một đợt giảm trần lãi suất huy động cũng như các mức lãi suất chính sách trong vòng hai tuần tới”, báo cáo của HSBC nhấn mạnh thêm.
Hoạt động cho vay bằng nhân dân tệ ra nước ngoài của Trung Quốc đang tăng mạnh trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường nỗ lực mở rộng vai trò quốc tế của đồng tiền này và giảm sự phụ thuộc vào USD...
Đến cuối tháng 10/2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt hơn 4,9 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ bằng VND đạt hơn 4,7 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96%…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thị trường ngoại hối...
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 5 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với số tiền thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng...
Trong bối cảnh chuyển đổi số, hoạt động của ngân hàng ngầm (shadow banking) có thể mở rộng mạnh mẽ thông qua các mô hình tài chính ứng dụng công nghệ (fintech) và tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên nền tảng blockchain....
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: