
Jack Ma, người đồng sáng lập tập đoàn Alibaba và Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla, cũng là người sáng lập startup khai phá vũ trụ SpaceX, được xem là hai nhân vật phi thường trong lĩnh vực công nghệ hiện tại. Mới đây, hai tỷ phú này có buổi tranh luận tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Video: SCMP.
Cuộc tranh luận của Ma và Musk, xoay quanh các chủ đề gồm trí tuệ nhân tạo (AI), khai phá sao Hỏa và tương lai, diễn ra căng thẳng với sự bất đồng lớn trong quan điểm của hai tỷ phú.
Trong đó, bất đồng lớn nhất là về tác động của AI trong tương lai. Sau khi Jack Ma nói rằng ông không sợ một tương lai có trí tuệ nhân tạo, Musk đã cười lớn và nói rằng đó là "những lời khẳng định quá tự tin".
Musk bày tỏ quan ngại rằng máy tính sẽ vượt trội hơn con người và rằng một ngày con người có thể bị kiểm soát bởi máy móc. Ông lấy ví dụ về sự phát triển nhanh chóng của video game cho thấy AI thực sự đáng sợ như thế nào.
"Nếu trở lại 40 hoặc 50 năm trước, chúng ta có Pong - trò chơi chỉ có những hình chữ nhật và hình vuông. Giờ đây, chúng ta có những trò chơi theo thời gian thực với hàng triệu người chơi cùng lúc", Musk lấy ví dụ. "Nếu càng phát triển, những trò chơi này sẽ ngày càng trở nên khó phân biệt với thực tế. Ta sẽ không thể chỉ ra sự khác biệt. Cả điều này lẫn nền văn minh của chúng ta sẽ đi đến chấm dứt".
Musk nói thêm rằng: "Tôi cũng là một người lạc quan. Nhưng những thay đổi về công nghệ diễn ra quá nhanh và đang vượt quá khả năng thấu hiểu của chúng ta".
Trước đây, Musk cũng từng nhận định rằng cuộc đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giữa các quốc gia có thể dẫn tới chiến tranh thế giới thứ ba.
Tuy nhiên, Jack Ma không đồng tình với quan điểm này.
"Máy tính có thể thông minh, nhưng con người thông minh hơn. Chúng ta đã phát minh ra máy tính. Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện máy tính phát minh ra con người", Jack Ma tiếp tục. Jack Ma nói rằng ông chưa bao giờ coi máy tính là một con người hay thậm chí là một con muỗi. "Hai năm qua, mọi người nói nhiều về AI, rằng con người sẽ bị kiểm soát bởi máy móc. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đó là điều không thể", ông chủ Alibaba nói.
"Tôi cho rằng AI sẽ mở ra một chương mới cho thế giới này, khi mọi người hiểu bản thân mình hơn thế giới bên ngoài", chủ tịch Alibaba chia sẻ. "Tôi là người khá lạc quan. Và tôi cho rằng trí tuệ nhân tạo không phải là một mối đe dọa. Tôi cho rằng trí tuệ nhân tạo không phải thứ gì kinh khủng. Con người đủ thông minh để học về nó".
Khi nói đến chủ đề sao Hỏa, Musk nói rằng một trong những mục tiêu của ông là thiết lập một nền văn minh nhân loại trên sao Hỏa và đang rất hào hứng về kế hoạch này. Ông giải thích rằng tham vọng đưa con người lên sao Hỏa của ông đến từ mối lo rằng loài người sẽ bị tuyệt chủng.
"Tôi cho rằng chúng ta cần phải hành động để có thể tiếp tục khả năng nhận thức của loài người trong tương lai", Musk nói. "Một trong số những hành động này là trở thành một giống loài 'đa hành tinh' hoặc đảm bảo cuộc sống được duy trì ở nhiều hành tinh. Có khả năng nhất định rằng vì những sai lầm từ bên trong hay bên ngoài, nền văn minh của loài người sẽ bị hủy diệt".
Ông cũng cho biết đang vô cùng phấn khích về tương lai của du lịch vũ trụ. "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 4,5 tỷ năm của Trái đất, chúng ta có thể mở rộng sự sống ra ngoài Trái đất", tỷ phú Tesla chia sẻ.
Tuy nhiên, Jack Ma lại không cùng quan điểm với tỷ phú Mỹ. Thay vào đó, tỷ phú Trung Quốc nói rằng ông hứng thú với sự sống trên Trái đất hơn.
"Tôi không hứng thú đến vậy với sao Hỏa, bởi tôi cho rằng rất dễ để lên sao Hỏa", Jack Ma nói. "Cũng giống như khi chúng ta lên đỉnh một ngọn đồi hay một tòa nhà vậy. Chỉ một bước nữa là lên sao Hỏa. Nhưng chúng ta sẽ không thể trở lại".
Jack Ma cho rằng trong 10 - 20 năm tới, các cá nhân, quốc gia, chính phủ nên tập trung vào cải cách hệ thống giáo dục để những đứa trẻ có thể chỉ cần làm việc 3 ngày mỗi tuần và 4 giờ mỗi ngày. "Nếu không thay đổi hệ thống giáo dục, chúng ta sẽ gặp rắc rối", tỷ phú Alibaba nhấn mạnh.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...