
Nhiều CEO công nghệ Mỹ đã đồng loạt gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris sau khi truyền thông Mỹ "xướng tên" chủ nhân thứ 46 của Nhà Trắng.
Jeff Bezos - nhà sáng lập CEO của Amazon - người có mối quan hệ đầy "sóng gió" với Tổng thống Donald Trump trong suốt 4 năm qua - đã có dòng chia sẻ (tweet) trên Twitter ngay sau thông tin ông Biden giành được 20 phiếu đại cử tri của bang chiến địa Pennsylvania và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
"Sự đoàn kết, đồng cảm và lịch thiệp không phải là những đặc điểm của một thời đã qua nữa rồi. Chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris. Với số phiếu bầu kỷ lục, người Mỹ một lần nữa chứng minh rằng nền dân chủ của chúng ta rất mạnh".
Trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump, tổng thống Mỹ thường xuyên công kích Bezos vì vai trò chủ sở hữu của ông với tờ Washington Post, tiền thuế của Amazon và ảnh hưởng của Amazon tới Dịch vụ Bưu điện.
Cũng phản ứng với chiến thắng của ông Biden, tỷ phú Bill Gates - người nhiều lần chỉ trích cách phản ứng của ông Trump với dịch Covid-19 - chia sẻ ông mong muốn "làm việc với chính quyền mới và các nhà lãnh đạo của cả hai đảng để kiểm soát đại dịch đang bùng phát tại Mỹ".
Trong khi đó, chủ tịch Microsoft Brad Smith đăng tải lên blog cá nhân chúc mừng chiến thắng của ông Biden và cấp phó Harris, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết trên toàn nước Mỹ. "Nếu muốn đất nước tiến lên, chúng ta phải xây dựng những cây cầu mới để xóa nhòa những khoảng cách đang chia rẽ chúng ta", ông Smith nói.
Sheryl Sandberg - giám đốc hoạt động của Facebook và Priscilla Chan - vợ của CEO Facebook Mark Zuckerberg và đồng sáng lập Chan Zuckerberg Initiative - đều gửi lời chúc mừng tới chiến thắng lịch sử của bà Harris khi bà trở thành phụ nữ da màu đầu tiên và cũng là người Mỹ gốc Phi - Á đầu tiên trở thành phó tổng thống.
"Sau nhiều ngày, giờ đây chúng ta đã biết rằng Joe Biden sẽ là tổng thống tiếp theo. Và lần đầu tiên trong 231 năm, phó tổng thống của chúng ta sẽ là một phụ nữ gốc Phi, con gái của những người nhập cư", bà Sandberg chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. "Có những thời điểm Mỹ tiến một bước dài khi tạo ra một chính phủ phản ánh đất nước đa dạng của chúng ta. Và hôm nay là một trong những ngày đó".
Laurene Powell Jobs, người sáng lập Emerson Collective và vợ của người sáng lập Apple Steve Jobs, cũng chúc mừng chiến thắng của ông Biden và bà Harris qua một dòng tweet. Bà nhận xét chiến thắng của bà Haris đã "phá vỡ rào cản một lần và mãi mãi".
Chuck Robbins, CEO của Cisco, cũng đăng một dòng tweet khẳng định "niềm tin của ông Biden và bà Harris giống như của Cisco, đó là phải xây dựng một tương lai toàn diện hơn cho tất cả mọi người".
Còn Aaron Levie, CEO của Box, đăng tải liên tiếp nhiều dòng tweet để chúc mừng tổng thống và phó tổng thống đắc cử. Ông khẳng định chiến thắng của họ là "điều tuyệt vời cho sự cạnh tranh ở Mỹ".
"Dù ông Biden có thể không làm điều gì kỳ diệu, nhưng đây chính là vấn đề. Doanh nghiệp Mỹ cần sự ổn định trên thị trường và các mối quan hệ thương mại toàn cầu, những kế hoạch dài hạn và không bị thay đổi liên tục", ông Levie nói.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.