
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Ngọc Trang
14/02/2019, 15:47
Từng bị chỉ trích vì không có nhiều nỗ lực từ thiện, Jeff Bezos dẫn đầu danh sách quyên góp nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2018
Tạp chí Chronicle of Philanthropy mới đây công bố danh sách thường niên Philanthropy 50 - xếp hạng các nhà từ thiện lớn nhất tại Mỹ dựa trên số tiền họ đã quyên góp trong năm 2018.
Trong năm 2018, top 50 này quyên góp tổng cộng 7,8 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, chỉ bằng khoảng một nửa so với 14,7 tỷ USD của năm 2017, theo Chronicle.
Xếp hạng này gồm nhiều tỷ phú nổi tiếng. Tuy nhiên, "một số nhà từ thiện lớn nhất tại Mỹ không xuất hiện" bởi phương pháp tính của Chronicle không gộp tất cả số tiền mà họ đã dành làm từ thiện từ trước đến nay. Ngoài ra, "không phải tất cả những người làm từ thiện đều công khai chi tiết về hoạt động này".
Dưới đây là danh sách những nhà từ thiện lớn nhất tại Mỹ trong năm 2018, theo Tạp chí Chronicle of Philanthropy.
Jeff Bezos
Dẫn đầu danh sách năm 2018 là một người mới - Jeff Bezos, người sáng lập, CEO của Amazon. Trước đây, Bezos - người giàu nhất thế giới, thường bị chỉ trích vì không có nhiều nỗ lực cho hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, năm ngoái, ông chủ Amazon đã quyên góp khoảng 2 tỷ USD với việc ra mắt quỹ từ thiện Bezos Day One Fund, nhằm hỗ trợ "các tổ chức phi lợi nhuận đang giúp đỡ người vô gia cư" và xây dựng "một mạng lưới các trường mẫu giáo phi lợi nhuận cho các cộng đồng thu nhập thấp", theo thông tin trên website của quỹ này. Theo đó, Bezos chi cho từ thiện nhiều hơn tỷ phú Bill Gates và Mark Zuckerberg trong năm 2018 (lần lượt là 138 triệu USD và 214 triệu USD).
Bezos, hiện sở hữu tài sản 136 tỷ USD (theo Forbes) thành lập Bezos Day One Fund cùng với vợ MacKenzie Bezos trước khi họ công bố chuẩn bị ly hôn vào đầu năm nay. MacKenzie xuất hiện cùng Jeff Bezos trong danh sách này.
Michael Bloomberg
Michael Bloomberg, sở hữu tài sản trị giá 56 tỷ USD, giữ vị trí thứ 2 trong xếp hạng Philanthropy 50 với 767 triệu USD quyên góp cho các hoạt động nghệ thuật, giáo dục, môi trường, y tế công cộng và chương trình giúp cải thiện chính quyền thành phố trên khắp thế giới trong năm 2018.
Năm 2017, ông cũng quyên góp khoảng 702 triệu USD. Người đại diện của quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies cho biết tổng số tiền Bloomberg dành cho các hoạt động từ thiện từ trước đến nay là hơn 6,4 tỷ USD.
Bill Gates
Nhiều tỷ phú nổi tiếng với các hoạt động từ thiện tụt hạng trong danh sách năm 2018. Từng dẫn đầu trong năm 2017, Bill Gates và vợ Melinda Gates, đứng vị trí thứ 12 trong xếp hạng năm 2018 với tổng số tiền quyên góp khoảng 138 triệu USD vào quỹ Bill & Melinda Gates Foundation. Năm trước đó, họ quyên góp từ thiện tới 4,78 tỷ USD.
Dù vậy, vợ chồng Gates đã quyên góp tổng cộng 45,5 tỷ USD cho Melinda Gates Foundation và các tổ chức từ thiện gia đình khác từ năm 1994, theo Chronicle of Philanthropy. Gates cũng là người tạo ra Giving Pledge cùng với Warren Buffett, kêu gọi các tỷ phú dành phần lớn tài sản của mình làm từ thiện.
Năm 2018, Buffett quyên góp cho Bill & Melinda Gates Foundation gần 2,6 tỷ USD bằng cổ phiếu Berkshire Hathaway, nhưng ông không có mặt trong danh sách này bởi đây là khoản quyên góp thường niên nằm trong một cam kết từ thiện lớn hơn, theo tờ Chronicle.
Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan cũng tụt từ vị trí thứ 2 của năm 2017 (với số tiền quyên góp hơn 2 tỷ USD) xuống thứ 7 năm 2018 với số tiền cho đi là 214 triệu USD thông qua quỹ Chan Zuckerberg Initiative Donor Advised Fund.
Tuy nhiên, người đại diện của Zuckerberg cho rằng con số này không phản ánh chính xác tổng số tiền vợ chồng ông chủ Facebook đã quyên góp trong năm 2018. Bởi từ khi thành lập, quỹ này đã quyên góp tổng cộng 1,8 tỷ USD.
2018 là một năm đầy sóng gió của Facebook và tình hình tài chính của Zuckerberg bị ảnh hưởng không nhỏ. Vào cuối năm 2017, tỷ phú 34 tuổi sở hữu tài sản trị giá gần 73 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaire Index, nhưng chỉ còn khoảng 53 tỷ USD vào cuối năm 2018. Tài sản của Zuckerberg hiện là 65 tỷ USD.
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
Có lẽ không hề quá khi nói rằng nếu không kể đến sách văn học và tôn giáo, thì cuốn “Sự thịnh vượng của các quốc gia” của Adam Smith là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay.
“Bà dám ký tên thật lên tác phẩm của mình cách đây hơn 500 năm - khẳng định quyền năng sáng tạo và danh dự nghề nghiệp của phụ nữ Việt Nam.” - Nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành
Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 23,8 triệu người sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên, tương đương cứ 10 người trưởng thành ở nước này lại có 1 người là triệu phú...
Không chỉ là lực lượng đóng góp hơn 60% nguồn thu ngân sách tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay vì sự phát triển của quê hương. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, 21 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu đã được tỉnh Nghệ An khen thưởng, tôn vinh những đóng góp đáng trân trọng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: