“Khẩu chiến” Yahoo, Microsoft

Kiều Oanh

09/04/2008, 09:02

Vụ sáp nhập giữa hai “gã khổng lồ” trong lĩnh vực công nghệ thông tin này có lẽ “còn khướt” mới đến hồi ngã ngũ

CEO Jerry Yang của Yahoo kiên quyết đòi một mức giá có lợi hơn.
CEO Jerry Yang của Yahoo kiên quyết đòi một mức giá có lợi hơn.

Ngày 7/4, Yahoo một lần nữa từ chối mức giá “bán mình” cho Microsoft mà “đại gia” phần mềm này đề xuất từ hồi đầu tháng 2.

Cách đó đúng 2 ngày, CEO Steve Ballmer của Microsoft có gửi cho CEO Jerry Yang của Yahoo một “tối hậu thư” yêu cầu phải sớm có câu trả lời cuối cùng.

Căn cứ vào lời qua tiếng lại giữa hai bên, nhiều người cho rằng, vụ sáp nhập giữa hai “gã khổng lồ” trong lĩnh vực công nghệ thông tin này có lẽ “còn khướt” mới đến hồi ngã ngũ. Một số khác lại khẳng định, Microsoft thế nào cũng có một “lối tắt” nào đó.

“Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại”

Hôm 5/4, trong một bức thư đầy “mùi đe dọa” gửi cho Yahoo, Ballmer ra điều kiện, Microsoft sẽ hạ thấp giá mua hoặc “thiết kế” một vụ lật đổ ban lãnh đạo của Yahoo nếu Yahoo không đồng ý mở cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên về vụ mua lại này trong vòng 3 tuần.

Trong lá thư đề đích danh người nhận là Ballmer gửi ngày 7/4, Yang tuyên bố, mức giá 31 USD/cổ phiếu mà Microsoft đề xuất hôm 1/2 vừa qua là quá “bèo” và Yahoo không có hứng mua bán gì với mức giá này.

Microsoft dự định trả cho Yahoo bằng tiền mặt và cổ phiếu, trong khi đó, cổ phiếu của Microsoft đã mất giá 10% kể từ khi bắt đầu đề xuất mua lại Yahoo, nên giá trị ban đầu 44,6 tỷ USD của vụ mua bán này hiện “co” lại chỉ còn 42,3 tỷ USD, tương đương hơn 29 USD/cổ phiếu.

Do đó, Jerry Yang viết: “Giá đề xuất của các ông hiện nay đã thấp hơn nhiều so với giá trị ban đầu”.

“Chúng tôi đã liên tục tung ra những sản phẩm mới và hành động để tăng cường quy mô, công nghệ, con người và các nền tảng của mình”, Jerry Yang nói thêm.

Còn trong thư trước, Ballmer viết: “Thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế nói chung đã đi xuống đáng kể. Do đó, chắc chắn là mức giá mà chúng tôi đưa ra trước đây có giá trị hơn trong bối cảnh hiện nay”.

Đáp trả lời đe dọa về một vụ thôn tính không hòa bình của Ballmer, Yang nói: “Chúng tôi cho rằng cách này của các ông sẽ phản tác dụng và hoàn toàn đi ngược với tôn chỉ mà các ông khẳng định bấy lâu về những cách thức giao dịch thân thiện.”

“Vũ khí” của Microsoft

Nhiều nhà quan sát cho rằng Yahoo “ngớ ngẩn” khi liên tục cự tuyệt Microsoft thời gian qua. Nhưng CEO Yang có lý do tuyệt vời để “làm mình làm mẩy”.

Việc một đại gia được đánh giá là trên tầm “chèo kéo” thời gian qua đã giúp giá cổ phiếu của Yahoo tăng mạnh. Kể từ ngày 1/2 đến nay, giá cổ phiếu của hãng này đã tăng thêm 44,42%, từ mức 19,18 USD/cổ phiếu lên mức 27,7 USD/cổ phiếu.

Ngược lại, việc các nhà đầu tư lo ngại về tương lai của Microsoft khi hãng này muốn “dính” vào một Yahoo làm ăn “bết bát” trong hai năm trở lại đây đã đẩy giá cổ phiếu của Microsoft mất giá 10%, từ chỗ 32,6 USD/cổ phiếu, xuống còn 29,16 USD/cổ phiếu.

Mặt khác, việc trì hoãn thỏa thuận cũng giúp Yahoo có thêm thời gian để tung ra những sản phẩm mới, giúp giá cổ phiếu càng tăng thêm, khiến mức giá đề xuất của Microsoft kém hấp dẫn hơn.

Hơn nữa, Yahoo cũng thừa biết mình có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược của Microsoft.

Giới quan sát cho rằng, mặc dù hiện tại vẫn giữ thái độ “rắn”, nhưng Microsoft sớm muộn kiểu gì cũng phải “xuống thang” do có rất ít lựa chọn, nếu không muốn nói là không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc thâu tóm Yahoo để tăng cường lực lượng để cạnh tranh với Google.

Hiện Google chiếm thị phần xấp xỉ 70% trên thị trường tìm kiếm trên mạng, trong khi mức thị phần của Yahoo trên 21%, còn thị phần của Microsoft chỉ vào khoảng 9%.

Do đó, một số nhà phân tích dự báo, Microsoft có thể sẽ nâng giá đề nghị để mua Yahoo lên mức 34 USD/cổ phiếu.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ballmer vẫn còn có một thứ vũ khí tuyệt vời khác.

Nhiều cổ đông nắm giữ lượng cổ phần lớn trong Microsoft cũng có trong tay không ít cổ phần của Yahoo, và Ballmer hoàn toàn có thể thuyết phục họ bán lại cổ phiếu cho Microsoft, giành quyền giải thể ban lãnh đạo hiện nay của Yahoo.

Một số chuyên gia cho biết, 18 trong số 25 cổ đông hàng đầu của Yahoo hiện nay có nhiều cổ phiếu Microsoft hơn cổ phiếu Yahoo. 18 cổ đông này hiện nắm tới 42% số cổ phiếu của Yahoo, và tính ra, tỷ lệ cổ phiếu của Microsoft so với Yahoo mà nhóm này nắm giữ là 4,4:1. Điều này đồng nghĩa với việc, khả năng họ hành động vì lợi ích của Microsoft, thay vì của Yahoo, là rất cao.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới
“Đổi mới 2”

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy