
Áp lực bán gia tăng rất mạnh trong phiên giao dịch chiều nay khiến thị trường bị bao trùm bởi sắc đỏ. Chỉ số VN-Index cũng "suýt" mất cả mốc 990 điểm.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 2/10, VN-Index đóng cửa giảm 8,40 điểm (0,84%) xuống 991,19 điểm; HNX-Index giảm 0,58 điểm (0,55%) xuống 105,27 điểm và UpCom-Index tăng 0,01 lên 56,85 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 240 mã tăng, 385 mã giảm và 143 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 213,5 triệu đơn vị, tương ứng 4.793 tỷ đồng.
Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại hôm nay cũng thi nhau chốt lời, xả mạnh nhóm cổ phiếu blue-chips. Tính chung trên cả 3 sàn giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 350 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 18 triệu đơn vị, giá trị 527 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 28,6 triệu đơn vị, giá trị 872 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10,5 triệu đơn vị, tương đương 345 tỷ đồng.
Ở chiều bán, PDR bất ngờ bị xả nhiều nhất với 89 tỷ đồng giá trị ròng. Tiếp sau là nhóm cổ phiếu blue-chips như VNM với 61,5 tỷ đồng; VIC với 42 tỷ đồng; HPG với 34,3 tỷ đồng; VRE với 32,1 tỷ đồng; MSN với 30 tỷ đồng; GAS với 28,5 tỷ đồng…
Ở chiều mua, SSI dẫn đầu khi được mua ròng với 23,4 tỷ đồng. Hôm nay, SSI cũng được công bố là công ty dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX trong 11 quý liên tiếp.
Tuy nhiên, khi xét về khối lượng, DXG mới là mã được mua nhiều ròng nhiều nhất sàn HSX với hơn 1 triệu đơn vị, tương ứng 18,2 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng với giá trị 5,5 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trong đó, bán ròng mạnh TNG với 5,3 tỷ đồng. Hai mã bị bán ròng liền sau là CEO và NDN với cùng 1,6 tỷ đồng.
Trên UpCom, sau 9 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay đầu bán ròng 1,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 2,2 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua vẫn mua ròng 21 mã và ABI dẫn đầu bằng 2,6 tỷ đồng giá trị ròng. Song, mặc dù chỉ bán ròng 16 mã, nhưng giá trị bán ròng của mã dẫn đầu LPB lên tới 7,3 tỷ đồng.
Bên cạnh lo ngại về chính sách khó đoán của Mỹ, các ngân hàng trung ương châu Âu còn muốn lưu giữ vàng ở nơi thuận tiện mua bán để kịp ứng phó khi khủng hoảng xảy ra…
Thời điểm phục hồi có thể là cuối tuần này. Nếu xuất hiện bán giải chấp hoặc bán mạnh cắt lỗ, dòng tiền có thể tăng trở lại trong 1-2 phiên tới. Khi đó sẽ là thời điểm xem xét quyết định mua.
Cổ phiếu blue-chips có tín hiệu ổn định trở lại sớm hơn sau phiên bán tháo cuối tuần trước, trong khi các mã vừa và nhỏ tiếp tục bị xả. Có vẻ hoạt động đầu cơ trước đó ở nhóm này mạnh và hàng mắc kẹt nhiều hơn.
Thị trường chiều nay không yếu hơn bao nhiêu về điểm số, cũng không kém ở nhóm blue-chips. Tuy nhiên các cổ phiếu vừa và nhỏ thì giảm khá “nặng”. Chỉ số Midcap đóng cửa bốc hơi 1,76%, Smallcap giảm 0,77% trong khi VN30-Index giảm 0,42%.
Sau hơn 6 tháng chiến tranh Mỹ - Iran, dầu thô vẫn được đưa tới các thị trường tiêu thụ nhờ những tuyến vận chuyển thay thế và nguồn dự trữ lớn, dù giá nhiên liệu tăng cao…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...