
Tỷ phú Masayoshi Son, CEO tập đoàn SoftBank, mới đây cho biết ông "không hiểu Bitcoin" và đã phải dành nhiều thời gian để theo dõi diễn biến giá cả sau khi đầu tư vào tiền ảo này.
Chia sẻ tại hội nghị New York Times DealBook, tỷ phú Nhật Bản kể rằng ông được một người bạn khuyên đầu tư "1% tài sản" vào Bitcoin - tương đương "khoảng 200 triệu USD". Sau khi đầu tư, ông đã phải dành thời gian mỗi ngày để theo dõi biến động giá Bitcoin và việc này "khiến ông mất tập trung vào công việc kinh doanh" của mình. Tỷ phú nói rằng ông cảm thấy "mệt mỏi vì phải theo dõi giá Bitcoin mỗi ngày".
Chính điều này đã khiến Son quyết định bán hết số Bitcoin mình đang nắm giữ vào năm 2018 dù lỗ khoảng 50 triệu USD. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận của tờ Wall Street Journal, ông lỗ gần 130 triệu USD khi bán Bitcoin năm đó.
"Giờ đây tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều", tỷ phú Nhật Bản chia sẻ khi nói về việc không còn nắm giữ tiền ảo và tập trung vào các dự án khác. Dù vậy, ông không bài xích tiền ảo và cho rằng Bitcoin cũng như các loại tiền ảo khác sẽ còn tiếp tục phát triển.
"Tôi cho rằng tiền kỹ thuật số là thứ hữu ích. Nhưng tôi không hiểu nó hay cấu trúc hoạt động của nó...", Son chia sẻ.
Đồng Bitcoin đang hướng tới mốc 19.000 USD - mức cao nhất trong 3 năm qua. Theo các nhà phân tích của Deutsche Bank, trong lịch sử, tiền ảo này mới chỉ có 5 ngày đạt mức giá trên 17.000 USD. Nếu so với thời điểm đầu năm, giá Bitcoin đã tăng gấp hơn 2 lần. Tốc độ tăng này khiến nhiều người liên tưởng đến "cơn sốt" đưa giá Bitcoin tăng 1.375% cách đây 3 năm. Sau đó, trong năm 2018, giá Bitcoin lao dốc 70%.
Đồng Bitcoin bắt đầu tăng giá mạnh từ tháng trước, khi PayPal thông báo cho phép khác hàng tiếp cận với tiền ảo trên nền tảng thanh toán của mình. Khi đó, giá Bitcoin đã vượt mốc 13.000 USD lần đầu tiên trong hơn 1 năm.
Năm nay, Bitcoin còn được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng USD, khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư xem tiền ảo này là một kênh đầu tư thay thế cho tiền giấy trong bối cảnh các chính phủ ồ ạt bơm tiền vào nền kinh tế để cứu tăng trưởng trong đại dịch.
Bên cạnh đó, việc Tổng thống đắc cử Joe Biden bổ nhiệm Gary Gensler - một cựu quan chức tài chính ủng hộ Bitcoin - phụ trách giám sát các quy định của Phố Wall làm dấy lên hy vọng rằng tiền ảo sẽ sớm được đưa vào hệ thống tài chính chính thống.
Trước đây, ông Gensler từng ra điều trần trước Quốc hội Mỹ và nói về những lợi ích của tiền ảo cùng công nghệ chuỗi khối (blockchain). Ông cũng đấu tranh bảo vệ tiền ảo trước những ý kiến so sánh với mô hình lừa đảo Ponzi.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.