Tại Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, một tour du lịch đang gây sốt với du khách nước ngoài: dành trọn một ngày để trải nghiệm "cuộc sống thường nhật tương lai". Buổi sáng, du khách ra đường bằng taxi tự lái. Đến giờ ăn trưa, họ đặt đồ ăn mang về và được giao bằng máy bay không người lái. Buổi chiều, họ đến trung tâm điện tử Hoa Cường Bắc để mua "đồ lưu niệm công nghệ", chẳng hạn như robot thú cưng và kính AI.
Trên các nền tảng du lịch quốc tế, hành trình này được gắn nhãn là "Tour Công nghệ Thâm Quyến trong một ngày". Thực tế, du lịch theo chủ đề công nghệ không phải là một khái niệm hoàn toàn mới. Nó từng rất phổ biến ở Thung lũng Silicon của Mỹ.
Tuy nhiên, những chuyến tham quan đó chủ yếu là những nội dung "chụp ảnh" hời hợt. Ngược lại, sự phát triển của du lịch công nghệ ở Trung Quốc thể hiện một bước nâng cấp lớn trong cách du khách trải nghiệm: từ chụp ảnh với logo của các công ty sang việc trực tiếp dùng thử sản phẩm, từ quan sát từ xa sang tìm hiểu kiến thức.
Nếu tour trong ngày là lựa chọn cơ bản, thì lịch trình 3 - 7 ngày chuyên sâu sẽ đưa du khách tham quan nhiều thành phố hơn. Các tour này nhắm đến sinh viên nước ngoài, doanh nhân và nhà đầu tư, và hiện cũng là "phiên bản cao cấp" được săn đón nhất. Một mặt, du khách được bước vào bên trong các nhà máy thông minh để quan sát các dây chuyền sản xuất tự động, khám phá mô hình "sản xuất thông minh Trung Quốc" ở cự ly gần.
Mặt khác, du khách có thể ngồi lại với các giám đốc điều hành doanh nghiệp và tham dự các hội nghị ngành để học hỏi công nghệ. Trên nhiều lĩnh vực, bao gồm xe năng lượng mới, máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo, hệ sinh thái công nghệ của Trung Quốc đã rất phát triển. Việc không biết gì về hệ sinh thái này tạo nên tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), tác động trực tiếp đến sức mua, đẩy giá cả của du lịch công nghệ lên cao.
Theo các báo cáo truyền thông, các tour du lịch công nghệ đa thành phố hiện có giá gần 40.000 Nhân dân tệ, trong khi các lịch trình được thiết kế riêng có thể lên tới 60.000 Nhân dân tệ. Mặc dù chi phí cao hơn nhiều so với các kỳ nghỉ thông thường, những tour du lịch này vẫn rất được ưa chuộng. Một công ty lữ hành ở Thượng Hải cho biết từ đầu năm đến nay, họ đã tổ chức tour cho hơn 1.000 du khách nước ngoài.
Động lực của thị trường được cho là đến từ các phiên livestream của KOL quốc tế. Những nhân vật như IShowSpeed đã đưa dịch vụ thanh toán di động, cơ sở hạ tầng đô thị và công nghệ tiên tiến của Trung Quốc ra toàn cầu. Tiếp đó, một làn sóng các blogger du lịch đã tiếp tục thúc đẩy xu hướng này bằng cách liên tục đăng tải các lịch trình và hướng dẫn chi tiết. Thêm vào đó là chính sách miễn visa của Trung Quốc đối với nhiều quốc gia đã giảm đáng kể thủ tục giấy tờ và chi phí.
Sự bùng nổ này dường như mới chỉ bắt đầu. Theo Global Times, trợ lý AI, robot dịch vụ, xe tự lái và các thiết bị điện tử tiêu dùng tiên tiến đã biến Thâm Quyến thành một điểm đến thu hút hơn cả Bắc Kinh, Hàng Châu hay Cảng thương mại tự do Nam Á.
"Năm ngoái, mỗi tháng tôi dành khoảng 15 ngày để đón các đoàn khách du lịch công nghệ. Từ tháng 4 năm nay, tôi dùng 20 đến 25 ngày mỗi tháng để hướng dẫn các đoàn khách. Tỷ lệ khách du lịch gia đình cũng đang tăng lên. Nhiều bậc phụ huynh đưa con cái đến đây để chúng có thể trải nghiệm trực tiếp những công nghệ tiên tiến", hướng dẫn viên du lịch địa phương Miaomiao nói với Global Times.
"Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Thụy Sĩ, Mỹ, Úc, Nga, Oman và Nam Phi. Nhiều người trong số họ liên hệ với công ty lữ hành sau khi xem các video trên Facebook hoặc Instagram về tour du lịch công nghệ Thâm Quyến", ông Miaomiao, người đã làm hướng dẫn viên du lịch hơn 20 năm tại Thâm Quyến, cho biết.
Thâm Quyến hiện là trụ sở của hơn 2.200 công ty trí tuệ nhân tạo (AI). Thành phố này cũng là một trung tâm sản xuất hàng đầu về máy bay không người lái, sản xuất 70% máy bay không người lái tiêu dùng và 50% máy bay không người lái công nghiệp của Trung Quốc.
Một hướng dẫn viên du lịch khác ở Thâm Quyến, Loria, nói với Global Times rằng khi đến đây, điều làm du khách ngạc nhiên chính là cuộc sống thường nhật của người dân. Thành phố đang thử nghiệm trí tuệ nhân tạo bằng cách sử dụng các phương tiện giao hàng tự lái và robot dọn dẹp, robot cảnh sát. Thậm chí, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến đã cho ra mắt mô hình AI dành cho các thủ tục tố tụng...
Trong chuyến tham quan trụ sở của nhà sản xuất xe năng lượng mới BYD trong tháng 7 này, blogger người Đức Thomas Derksen đã rất ấn tượng với pin Blade thế hệ thứ hai, có thể sạc đầy chỉ trong chín phút. Một du khách khuyết tật từ Anh sau khi được đeo thiết bị hỗ trợ khung xương ngoài và có thể đi lại, đã xúc động đến rơi nước mắt.
Trong khi đó, tại một công viên ở trung tâm Thâm Quyến, nữ blogger du lịch người Ba Lan Wiktoria cười thích thú khi một chiếc máy bay không người lái chở kem của cô hạ xuống điểm nhận hàng. Cô cũng gọi taxi tự lái để đến mua một tách cà phê do robot pha chế. "Tôi nghĩ đây là thành phố hiện đại nhất," cô nói trong một video đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.
Ngoài Thâm Quyến, nhiều đoàn khách quốc tế cũng tới thăm nhà máy sản xuất ô tô điện của Xiaomi tại Bắc Kinh. Số liệu thống kê cho thấy đã có hơn 400 đoàn đại biểu chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài đến từ khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2025. Tương tự, nền tảng du lịch trực tuyến Fliggy gần đây đã cho ra mắt tour công nghệ tham quan tập đoàn bán lẻ Alibaba hay các xưởng sản xuất thông minh tại Phúc Kiến.
Hiện tại, Trung Quốc cho phép công dân 50 quốc gia nhập cảnh không cần thị thực và đã mở rộng chương trình quá cảnh miễn visa 240 giờ đến 65 cửa khẩu. Trong quý đầu tiên năm 2026, nước này ghi nhận 8,32 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh không cần visa, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đối với nhiều du khách, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và ẩm thực ngon vẫn là các trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, dùng thử công nghệ thực tế tại những địa điểm chưa đề cập trong bất kỳ cuốn sách hướng dẫn nào mới là lý do khiến họ muốn giới thiệu Trung Quốc cho du khách khác, và đặt lịch để quay trở lại.
Sau 9 tháng đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, thành phố Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh kích cầu, mở rộng thị trường quốc tế và làm mới sản phẩm. Từ đó hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026…
Hiện nay, các siêu đô thị du lịch không còn chạy đua về số lượng khách đến thật đông, mà cạnh tranh ở chất lượng chi tiêu và trải nghiệm. Do đó, du khách đến TP.HCM không chỉ để tiêu tiền, mà còn cần có những trải nghiệm khiến họ muốn quay lại và góp phần tạo ra giá trị cho điểm đến...
Theo Reuters, lượng mưa đáng kinh ngạc 330mm đã trút xuống trong vòng 48 giờ vào cuối tuần trước, khiến tất cả 50 quận của thủ đô Thái Lan được tuyên bố là "vùng thảm họa thiên tai"…
Trong bài viết có tiêu đề “Vì sao mọi người đang nói về Phú Quốc như tâm điểm MICE tiếp theo của châu Á?”, tạp chí Travel + Leisure đã dùng hình ảnh “từ phòng hội nghị bước ra bãi biển” để mô tả trải nghiệm du lịch sự kiện tại địa phương…
Phục dựng Chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội…
Ba danh hiệu tại World Travel Awards 2026 tiếp tục đưa TP. Hồ Chí Minh vào nhóm những điểm đến nổi bật của Châu Á. Trong đó du lịch kinh doanh và lễ hội - sự kiện đang trở thành những sản phẩm gắn ngày càng rõ với dòng khách quốc tế và nguồn thu du lịch của thành phố...
Từ hình mẫu thành công của Đà Nẵng trong việc phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác công nghệ như Yandex Ads, các điểm đến khác tại Việt Nam và Đông Nam Á hoàn toàn có thể áp dụng mô hình này, đồng thời cần linh hoạt điều chỉnh thông điệp truyền thông phù hợp với đặc thù riêng của từng thị trường ngách...
Số lượng du khách đến trong 9 tháng năm 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và tạo thêm những trải nghiệm mới đáp ứng nhu cầu của du khách…
Ngày 28/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá về công tác du lịch 9 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4/2026…
Nghị quyết 26-NQ/TW đưa “đô thị lễ hội”, “phố lễ hội”, “tổ hợp biểu diễn nghệ thuật”, “trung tâm hòa nhạc” vào định hướng phát triển du lịch, cho thấy cách tiếp cận mới: lễ hội, giải trí, văn hóa và kinh tế đêm không còn chỉ là hoạt động xúc tiến du lịch, mà đang được nhìn như một phần của hạ tầng kinh tế đô thị…
Khi thanh toán QR xuyên biên giới ngày càng mở rộng, bài toán không còn dừng ở việc kết nối thêm bao nhiêu quốc gia mà ở khả năng biến một thao tác quét mã đơn giản thành sức mua, doanh thu cho doanh nghiệp và dòng tiền minh bạch cho nền kinh tế. Muốn vậy, hệ sinh thái cần chuyển từ “kết nối được” sang “sử dụng được và sử dụng hiệu quả”.
Đại diện cơ quan quản lý và thành viên thị trường đề xuất thí điểm mô hình xã hội hóa, đưa thanh toán QR xuyên biên giới vào các khu vực tập trung đông du khách quốc tế như phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, làng nghề và khu kinh tế đêm. Từ đó, hình thành các “tuyến phố thanh toán số” thông suốt, liền mạch, thúc đẩy chi tiêu của du khách nước ngoài...