
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 29/6 nhất trí nối lại cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước. Đây là kết quả của cuộc gặp được thế giới chờ đợi giữa ông Trump và ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh khối G20 ở Osaka, Nhật Bản.
"Chúng tôi đã trở lại hướng đi đúng", hãng tin CNBC dẫn lời ông Trump phát biểu sau cuộc gặp. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết cuộc gặp đã diễn ra tốt nhất có thể, và đàm phán sẽ được nối lại.
Truyền thông Trung Quốc nói rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra trong khoảng 80 phút đồng hồ. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết Mỹ sẽ không áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý "tái khởi động tham vấn thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".
Kết quả này có vẻ phù hợp với dự báo mà nhiều nhà phân tích đưa ra trước cuộc họp. Các chuyên gia được CNBC khảo sát đều đã dự báo hai bên sẽ đi đến một thỏa thuận "đình chiến", theo đó tạm dừng áp thêm thuế quan và nối lại đàm phán.
Tuy nhiên, giới quan sát hiện vẫn cảm thấy ít nhiều lo ngại, bởi ông Trump vẫn chưa lên tiếng chính thức về việc có áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc hay không. Trước cuộc gặp, ông Trump từng cảnh báo rằng gặp ông Tập xong ông mới quyết định về vấn đề này.
Sau cuộc gặp, ông Trump nói Mỹ sẽ ra tuyên bố chính thức về cuộc gặp vào lúc 3h30 chiều ngày thứ Bảy theo giờ Nhật Bản.
Bình luận trên truyền thông nhà nước Trung Quốc trước cuộc gặp cho thấy Mỹ-Trung sẽ không dễ đi đến một thỏa thuận để thực sự khép lại cuộc chiến thương mại đã kéo dài hơn một năm qua. Một bài viết trên tờ Thời báo Hoàn Cầu số ra ngày thứ Bảy nói thế giới cần phải "kiềm chế những hành động đồng bóng của Mỹ", và nêu ví dụ là việc ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris.
"Thế giới cần kiềm chế Mỹ, mặc dù đó là việc khó", bài xã luận viết. "Vấn đề nằm ở chỗ nhiều quốc gia ngại bày tỏ sự phản đối của họ đối với các chiến thuật bắt nạt của Mỹ, vì họ sự sức mạnh Mỹ, hoặc vì hy vọng sẽ hưởng lợi từ việc Mỹ đảo lộn trật tự thế giới".
Theo CNBC, cuộc gặp lần này giữa ông Trump và ông Tập được xem là có ý nghĩa quan trọng toàn cầu, bởi cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường đã đe dọa gây gián đoạn nền kinh tế của nhiều quốc gia và làm xáo trộn các chuỗi cung ứng quốc tế.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây cảnh báo rằng nếu Mỹ và Trung Quốc áp thêm thuế quan lên hàng hóa của nhau, thì tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu có thể thiệt hại 0,5% trong năm 2020.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.