Báo cáo từ Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), cơ quan của Liên Hợp Quốc về công nghệ kỹ thuật số phối hợp thực hiện với Liên minh Chuẩn mực Thế giới (WBA) công bố ngày 5/6 cho thấy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Amazon, Microsoft, Alphabet và Meta đã làm tăng lượng khí thải gián tiếp toàn cầu của họ, do lượng năng lượng khổng lồ cần thiết để vận hành các trung tâm dữ liệu.
Khí thải gián tiếp bao gồm khí thải từ điện, hơi nước, sưởi ấm và làm mát mà các công ty này sử dụng.
Cụ thể, lượng khí thải carbon từ hoạt động của Amazon tăng mạnh nhất với 182% vào năm 2023 so với ba năm trước, tiếp theo là Microsoft với 155%, Meta với 145% và Alphabet với 138%.
ITU đã theo dõi lượng khí thải nhà kính của 200 công ty số hàng đầu từ năm 2020 - 2023.
Meta, công ty sở hữu Facebook và WhatsApp, đã công bố báo cáo bền vững, trong đó cho biết họ đang nỗ lực giảm khí thải, năng lượng và nước sử dụng cho các trung tâm dữ liệu.
Amazon cam kết vận hành bền vững hơn bằng cách đầu tư vào các dự án năng lượng không carbon mới, bao gồm năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo.
Trong khi đó, Microsoft nhấn mạnh báo cáo bền vững của mình, nêu rõ họ đã tăng gấp đôi mức tiết kiệm năng lượng vào năm ngoái và đang chuyển sang các thiết kế làm mát bằng chất lỏng ở cấp độ chip, thay vì các hệ thống làm mát truyền thống, để giảm năng lượng tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu.
Báo cáo của ITU cho biết khi đầu tư vào AI tăng, lượng khí thải carbon từ các hệ thống AI hàng đầu được dự đoán có thể đạt tới 102,6 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm.
Các trung tâm dữ liệu cần thiết cho sự phát triển AI cũng có thể gây áp lực lên cơ sở hạ tầng năng lượng hiện có.
"Sự phát triển nhanh chóng của AI đang thúc đẩy nhu cầu điện toàn cầu tăng mạnh, với việc sử dụng điện của các trung tâm dữ liệu tăng nhanh gấp 4 lần so với mức tăng chung về mức tiêu thụ điện", báo cáo cho biết.
Báo cáo nhấn mạnh các công ty kỹ thuật số đang tích cực đóng góp vào mục tiêu toàn cầu là đạt được một hành tinh không carbon. Các công ty cũng đang có những nỗ lực đáng kể như mua năng lượng tái tạo, đầu tư vào việc loại bỏ carbon, phát hành trái phiếu xanh và vận động cho các chính sách về môi trường.
Ngoài ra, các sản phẩm và dịch vụ số đang cho phép giảm phát thải trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, nhưng những tham vọng đó vẫn chưa chuyển thành mục tiêu giảm phát thải thực tế.
Từ lõi dừa, bã cà phê đến bã mía, vỏ trấu hay phụ phẩm trong chế biến nông sản, những nguồn nguyên liệu từng được xem là phần bỏ đi đang được đưa vào các quy trình công nghệ để tạo ra vật liệu và sản phẩm mới.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đề xuất cắt giảm mạnh đối tượng phải Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bổ sung nhiều đối tượng được miễn ĐTM và giảm đối tượng phải có Giấy phép môi trường…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV) trong ĩnh vực trồng trọt. Đây sẽ là một bộ cẩm nang kỹ thuật đồng bộ, tạo hành lang cho công tác kiểm kê khí nhà kính, MRV cấp ngành và địa phương thực hiện...
Áo cùng Czechia, Hungary, Slovakia và Ba Lan đang thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) điều chỉnh thị trường carbon theo hướng linh hoạt hơn. Nguyên nhân là do chi phí khử carbon quá cao trong khi hạ tầng năng lượng chưa sẵn sàng có thể khiến đầu tư và sản xuất dịch chuyển ra ngoài châu Âu…
Trong bối cảnh nguồn cung phân bón toàn cầu chịu sức ép từ biến động địa chính trị và chi phí đầu vào gia tăng, Trung Quốc đang kết hợp ổn định nguồn cung vật tư với đẩy mạnh nông nghiệp thông minh nhằm nâng cao năng suất và củng cố an ninh lương thực…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.