
Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đã trở lại vị trí người giàu nhất châu Á, sau khi tỷ phú Trung Quốc Zhong Shanshan chứng kiến khối tài sản ròng cá nhân "bốc hơi" 22 tỷ USD chỉ trong vòng 1 tuần.
Tuần này là một tuần nhiều biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng cổ phiếu tập đoàn Reliance Industries của ông Ambani trụ khá vững sau tuyên bố tách mảng hóa dầu thành một công ty độc lập. Với giá trị tài sản ròng khoảng 80 tỷ USD, ông Ambani lại một lần nữa giàu hơn ông Zhong, sau khi giá trị vốn hóa thị trường của công ty nước uống đóng chai mà ông Zhong nắm quyền kiểm soát sụt giảm kỷ lục 20% trong tuần.
Theo dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông Zhong hiện sở hữu khối tài sản ròng 76,6 tỷ USD, giảm hơn 22 tỷ USD từ mức đỉnh thiết lập vào tuần trước.
Ông Ambani đã giữ ngôi giàu nhất châu Á trong phần lớn thời gian của 2 năm qua, sau khi giành vị trí này từ tỷ phú Jack Ma của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba.
Sau đó, việc niêm yết hai công ty đã đưa ông Zhong xuất hiện trong top giàu nhất châu Á. Ông giành vị trí số 1 từ ông Ambani vào cuối tháng 12/2020 và đến đầu năm 2021 đã trở thành người giàu thứ 6 trên thế giới, vượt qua cả nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett.
Ở mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1, công ty nước uống Nongfu Spring của ông Zhong đạt mức vốn hóa thị trường cao gấp 3 lần so với khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), trong bối cảnh giới đầu tư ồ ạt mua cổ phiếu tiêu dùng. Cổ phiếu công ty vaccine của ông Zhong là Beijing Wantai Biologicial Pharmacy Enterprise thậm chí tăng tới 3.757%.
Tuy nhiên, đà tăng giá cổ phiếu của hai công ty đã đảo chiều khi Hồng Kông và Trung Quốc đại lục trở thành hai trong số những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới trong tuần này. Cổ phiếu Nongfu mất hết thành quả tăng từ đầu năm, cổ phiếu Wantai cũng chốt một tháng giảm kỷ lục.
Về phần mình, ông Ambani đang tập trung vào chiến lược dịch chuyển đế chế kinh doanh của ông theo hướng công nghệ và thương mại điện tử, dịch chuyển khỏi lĩnh vực năng lượng. Năm ngoái, ông bán cổ phần trị giá 27 tỷ USD ở mảng kỹ thuật số và bán lẻ cho các nhà đầu tư gồm Google và Facebook. Thương vụ đã nâng giá trị tài sản ròng của ông thêm 18 tỷ USD.
Kế hoạch tách riêng mảng hóa dầu mà Reliance công bố vào tuần này sẽ giúp ông Ambani thu hút thêm nhà đầu tư và thúc đẩy việc bán cổ phần trong bộ phận này cho tập đoàn Saudi Aramco của Saudi Arabia. Trong năm tài khóa gần nhất, mảng hóa dầu chiếm hơn 60% tổng doanh thu của tập đoàn.
Ông Zhong và ông Ambani không phải là hai tỷ phú duy nhất trong top giàu nhất thế giới có sự hoán đổi vị trí thời gian gần đây. Tỷ phú Elon Musk của Tesla đã giành vị trí giàu số 1 hành tinh vào đầu tháng 1 năm nay từ tỷ phú Jeff Bezos của Amazon, để rồi ông Bezos mới đây lại vượt lên khi cổ phiếu Tesla giảm chóng mặt.
Riêng hôm thứ Hai tuần này, ông Musk mất 5 tỷ USD sau khi ông viết trên Twitter rằng giá tiền ảo "có vẻ cao" - dù trước đó ít hôm Tesla cho biết đã chi 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.