
Sau khi mất quá nửa tài sản do cổ phiếu công ty lao dốc, nữ tỷ phú Pollyanna Chu Lee Yuet-wah vẫn tiếp tục triển khai vụ "mua sắm đắt nhất từ trước đến nay" của mình.
Theo tờ South China Morning Post, bà Pollyanna Chu Lee Yuet-wah - đồng sáng lập Kingston Financial Group, sắp chốt việc mua lại 17% cổ phần trong thương vụ mua lại tòa tháp văn phòng 73 tầng The Center tại Hồng Kông trị giá 5,15 tỷ USD từ công ty CK Asset Holdings của tỷ phú Li Ka-shing.
"Đây là thương vụ thâu tóm lớn nhất tôi từng thực hiện", bà Chu cho biết.
Kể từ tháng 11 năm ngoái, tài sản của bà Chu đã giảm hơn một nửa từ gần 12 tỷ USD xuống chỉ còn 5,3 tỷ USD tính đến ngày 19/3 do cổ phiếu Kingston Financial Group lao dốc. Cổ phiếu này đã sụt từ mức kỷ lục 9,62 Đôla Hồng Kông xuống chỉ còn 4,01 Đôla Hồng Kông sau phiên giao dịch ngày 19/3.
Bà cũng không còn là nữ tỷ phú giàu nhất Hồng Kông. Tuy nhiên, bà Chu tỏ ra không mấy bận tâm về việc này.
"Tôi có một danh mục đầu tư cá nhân lớn hơn nhiều", nữ tỷ 60 tuổi nói. "Tôi đã không mấy hào hứng khi được Forbes trao danh hiệu người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông. Bây giờ tôi cũng chẳng thấy tệ khi không còn danh hiệu đó".
Bà Chu sinh ra tại Aberdeen, phía nam Hồng Kông. Cha bà – ông Lee Wai Man điều hành các cơ sở đánh bạc được cấp phép tại Macau. Sau đó, bà sang Mỹ học chuyên ngành quản trị của trường Đại học Golden Gate. Tại San Francisco, bà gặp chồng Nicholas Chu và đổi sang họ của chồng.
Trong những năm 1980, vợ chồng bà Chu cùng nhau kinh doanh bất động sản tại California trước khi trở lại Hồng Kông vào năm 1992 và thành lập Kingston.
Kingston chuyên cung cấp khoản vay cho các công ty và tham gia và các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)… Bà Chu hiện nắm giữ 66% cổ phần của công ty này.
Ngoài lĩnh vực dịch vụ tài chính, bà là chủ tịch của Sincere Watch - chuỗi cửa hàng đồng hồ xa xỉ lớn nhất Hồng Kông. Bà cũng là giám đốc điều hành của Golden Resorts Group kinh doanh khách sạn, sòng bạc tại Macau.
Tháp văn phòng The Center là tòa nhà cao nhất trong danh mục bất động sản của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Li Ka-shing, đã được rao bán được hơn một năm bởi mức giá của nó chỉ dành cho những người mua "ví dày".
Tháng 11/2017, tập đoàn có tên C.H.M.T Peaceful Development Asia Property Group đã lên tiếng muốn mua tòa nhà này và đồng ý trả mức giá cao nhất trên thế giới cho một tòa tháp văn phòng. Cổ đông lớn nhất của C.H.M.T là China Energy Reserve & Chemicals Group - một công ty thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc ít được biết đến với 55% cổ phần, 45% còn lại chia cho 4 nhà đầu tư tại Hồng Kông.
Hồi tháng 2, China Energy rút vốn khỏi C.H.M.T trong bối cảnh chính phủ hạn chế các thương vụ thâu tóm để ngăn dòng tiền chảy ra nước ngoài. Ngay sau đó, bà Chu và trùm địa ốc Hui Wing Mau – còn được gọi là Xu Rongmao ở quê hương Phúc Kiến, Trung Quốc, đã nhảy vào thương vụ này cùng với tỷ phú Li Ka-shing.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.