
Thị trường thương mại Việt Nam nói riêng và quốc tế nhìn chung đang có xu hướng dịch chuyển từ E-commerce sang M-commerce. Nắm bắt được xu hướng đó, mới đây, MobiFone đã cho ra mắt dịch vụ Vimo như một chiếc ví điện tử tiện ích và có tính bảo mật cao hơn các giải pháp truyền thống.
Xu hướng dịch chuyển
Thương mại điện tử (E-commerce) là các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa được thực hiện trên mạng internet thông qua máy tính, laptop. Sự ra đời của E-commerce đã cải thiện thói quen tiêu dùng và giúp ích rất nhiều cho người sử dụng.
Tuy nhiên, hiện nay thương mại di động (M-commerce) lại trở thành từ khóa được tìm kiếm rất nhiều bởi các nhà đầu tư. Về bản chất, chúng vẫn là các hình thức mua bán trực tuyến qua internet, nhưng được sử dụng thông qua thiết bị di động như smartphone, tablet…
Việc sử dụng điện thoại thường xuyên của khách hàng chính là nguồn cơn tạo ra “đợt sóng” thương mại di động M-commerce cũng như sự xuất hiện của ngày càng nhiều ứng dụng, giải pháp phục vụ nhu cầu đó.
Giống như nhiều thói quen khác, quỹ thời gian dành cho việc mua sắm online của người tiêu dùng ngày nay ngày càng có xu hướng trở nên eo hẹp. Và không phải lúc nào họ cũng có một chiếc máy tính ở cạnh để sử dụng ngay khi cần mua một món hàng.
Thay vào đó, những chiếc smartphone sẽ giúp họ định vị, kết nối thuận tiện hơn, mua sắm nhanh chóng cũng như thanh toán bảo mật hơn…
Việc Việt Nam đang là điểm đến của nhiều loại smartphone giá thấp, thương hiệu ít nổi tiếng… cũng sẽ giúp người tiêu dùng sở hữu smartphone dễ hơn. Đây chính là một trong các điều kiện giúp thương mại di động phát triển mạnh.
MobiFone “chào sân” chiếc ví điện tử Vimo
Theo số liệu của Flurry Analytics Report 2013, Việt Nam đã trở thành quốc gia có lượng tăng trưởng người dùng di động nhanh thứ 2 trên thế giới với 266%, chỉ sau Columbia là 278%. Cũng theo báo báo mới công bố của Nielsen, Việt Nam hiện nằm trong top 3 quốc gia Đông Nam Á có số người thường xuyên mua sắm trực tuyến trên thiết bị di động, chiếm 58% (Nguồn: Dân Trí).
Nắm bắt được xu thế này, MobiFone mới đây đã ra mắt dịch vụ ví điện tử Vimo như một giải pháp tốt hơn, thay thế cho tấm thẻ ngân hàng truyền thống.
Cụ thể, Vimo là dịch vụ thanh toán di động thay thế cho tiền mặt, thuê bao của MobiFone có thể bắt đầu sử dụng bất kỳ lúc nào qua đầu số *234#, không cần thay sim hay cài đặt ứng dụng. Hướng tới những tiện ích thiết thực, Vimo sẽ giúp người tiêu dùng chuyển và rút tiền tại các ngân hàng với chi phí rẻ và thời gian nhanh.
Người sử dụng còn có thể rút tiền ẩn danh tại cây ATM mà không cần thẻ ngân hàng bên cạnh việc thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, thanh toán trả góp… Với những thuê bao MobiFone, họ sẽ được nhận riêng những ưu đãi như tích hợp nhiều lớp bảo mật và rút tiền không cần thẻ...
Về cơ cấu hoạt động, dịch vụ Vimo sẽ cung cấp cho khách hàng một tài khoản ví điện tử được định danh bằng số điện thoại di động. Ví cho phép người dùng lưu trữ một lượng tiền (được chuyển sang từ thẻ ngân hàng hoặc tài khoản điện thoại) để sử dụng làm phương tiện thanh toán khi mua hàng hoặc trả hoá đơn mà không cần sử dụng tiền mặt.
Bên cạnh đó, Vimo cho phép người dùng liên kết thẻ thanh toán quốc tế, thẻ ATM, tài khoản internet banking… làm nguồn tiền để người dùng có thể nạp tiền vào ví, chuyển tiền cho tài khoản khác hay tiêu dùng.
Trong suốt quá trình giao dịch, tiền của người dùng vẫn nằm trong tài khoản thanh toán tại ngân hàng, điều này giúp tăng tính bảo mật lên rất cao. Không chỉ có vậy, Vimo còn được thiết kế để hỗ trợ người dùng sử dụng trên mọi giao diện và công cụ (App, Ussd, Web) nhằm mang đến sự hỗ trợ đa dạng, thuận tiện.
AI đang tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu, biến thương hiệu từ một công cụ truyền thông thuần túy trở thành tài sản chiến lược cốt lõi. Để thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và chinh phục thị trường trong thời đại AI, các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải chuyển đổi tư duy, lấy dữ liệu và công nghệ làm bệ phóng tăng trưởng...
Triển lãm quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam lần thứ 14 (Vietstock 2026) với chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/10/2026 tại TP.Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường...
Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu tự chủ nguồn cung và nâng cao sức cạnh tranh, đưa các giải pháp từ quy hoạch vùng nguyên liệu đến minh bạch hóa thị trường vào thực tiễn...
Thực trạng lao động “thừa thầy thiếu thợ”, khoảng cách lớn giữa chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn đang đặt ra bài toán cấp bách cho sự phát triển của Thủ đô…
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 8/10 đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể: xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, dầu madút tăng 701 đồng/kg; riêng dầu điêzen giảm 589 đồng/lít…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.