
Việc sở hữu một hòn đảo “thiên đường” riêng từ lâu được xem là một biểu tượng địa vị của nhà giàu thế giới. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người giàu chọn cách thuê đảo để đi nghỉ thay vì vung tiền sắm một hòn đảo riêng.
Hãng tin CNBC dẫn lời ông Farrhad Vladi, một nhà môi giới mua bán và cho thuê đảo cho biết, du lịch theo kiểu thuê đảo tư nhân giờ đã trở thành một “mốt” mới. “Ngày càng có nhiều người xem các hòn đảo tư nhân là đích đến cho kỳ nghỉ của họ thay vì một tài sản để sở hữu”, ông Vladi, chủ công ty Vladi Private Islands, nói. “Có vẻ như những người trẻ thích trải nghiệm cảm giác đi nghỉ ở đảo hơn là tậu cả một hòn đảo”.
Trong 40 năm hoạt động, Vladi Private Islands đã môi giới bán 2.400 hòn đảo. Trong khi đó, trong vòng 10 năm trở lại đây, công ty này đã có khoảng 26.000 vụ môi giới cho thuê đảo.
Ông Chris Krolow, Giám đốc của công ty môi giới đảo trực tuyến Private Islands Online, đồng tình với quan điểm trên. Ông này cho biết, phổ biến nhất là các khách hàng thuê nguyên cả một hòn đảo cho kỳ nghỉ, có thể kéo dài một vài tuần, thậm chí là một vài tháng. Nhận thức được nhu cầu này, những người có đảo riêng, chẳng hạn những nhân vật giàu có như tỷ phú Richard Branson hay ảo thuật gia David Compperfield, đều đem đảo của mình rao cho thuê.
Vladi Private Islands và Private Islands Online hiện có tổng cộng khoảng 200 hòn đảo cho thuê nằm ở khắp nơi trên thế giới. Khách muốn thuê có thể chọn trong số những hòn đảo từ Bonesfish Cay dành cho 14 người ở Caribbean với giá cho thuê hơn 66.000 USD mỗi tuần, đảo Amali Island ngoài khơi Italy dành cho 12 người với giá gần 173.000 USD mỗi tuần… Đỉnh cao nhất là đảo Calivigni ở Caribbean, với một khu nghỉ dưỡng cao cấp đủ chỗ cho 50 người, với giá thuê lên tới 140.000 USD một đêm.
Ông Krolow cho biết, cơ sở vật chất trên các hòn đảo cho thuê rất khác nhau, đồng nghĩa với nhiều mức giá thuê khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng. “Một số hòn đảo riêng có dịch vụ đầy đủ, từ đầu bếp, thuyền trưởng, quản gia, nhân viên phục vụ… Một số khác còn rất hoang sơ”, ông Krolow nói.
Giá thuê đảo dù không phải là rẻ nhưng tính ra lại kinh tế hơn nhiều so với chi phí mua và sở hữu một hòn đảo riêng. Chẳng hạn, Private Islands Online hiện đang chào bán hơn 40 đảo với giá trên 10 triệu USD mỗi hòn. Chưa kể, sau khi mua đảo, chủ nhân còn phải bỏ ra những số tiền lớn để bảo dưỡng cơ sở vật chất, trả lương nhân viên…
Bởi vậy, ngày càng có nhiều người nổi tiếng và giàu có, đặc biệt là những người trẻ tuổi, chọn đi thuê đảo cho các kỳ nghỉ thay vì bỏ ra nhiều triệu USD để tậu đảo riêng. Những người không thiếu tiền này đã nhận ra rằng, đảo tư nhân không phải là một khoản đầu tư tốt.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.