
Với cam kết hướng tới bảo vệ phúc lợi của cộng đồng khi luôn thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững, có lợi nhuận và trách nhiệm với xã hội, trong nhiều năm qua, Chứng khoán Maybank Investment Bank (MSVN) luôn theo đuổi tinh thần dịch vụ tài chính nhân văn với cam kết đặt giá trị con người làm trọng tâm, hướng đến những điều đúng đắn và giúp cộng đồng phát triển bền vững. Hành động này được thể hiện qua việc tiếp tục đầu tư vào một tương lai bền vững cho cộng đồng bằng các sáng kiến và giải pháp đổi mới, nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai bình đẳng giữa mọi tầng lớp trong xã hội.
Cụ thể, vào ngày 22/03 vừa qua, đoàn thiện nguyện của MSVN đã theo chân thầy hiệu trưởng Trương Công Một - trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Dơn, tỉnh Quảng Nam, đi bộ 3 tiếng đồng hồ băng qua rừng già để vào điểm trường thôn 4 (hay còn gọi bằng tên thân thuộc là điểm trường ông Tuấn), xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để trao tận tay hệ thống điện năng lượng mặt trời cho điểm trường nơi đây.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Dơn thuộc xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Với hơn 98% dân số là người dân tộc Ca Dong, trường có 11 điểm trường lẻ rải rác trên 4 thôn thuộc xã Trà Dơn. Giao thông đi lại từ trường trung tâm đến các điểm trường vô cùng khó khăn. Điểm trường ông Tuấn là một trong 11 điểm trường lẻ trực thuộc trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Dơn nằm cheo leo giữa dãy núi Ngọc Linh.
Cũng như các điểm trường khác, điểm trường này cũng thường được biết đến là khu vực 3 KHÔNG (không điện, không nước, không sóng điện thoại). Điểm trường có tổng cộng 46 em học sinh từ mầm non, lớp 1 đến lớp 2 là con em của các hộ dân thuộc dân tộc Ca Dong sinh sống xung quanh điểm trường. Trường đươc ghép bằng ván gỗ, gồm 3 phòng học, 1 phòng ở cho 4 giáo viên ở lại.
Mọi thứ cho sinh hoạt tối thiểu cho giáo viên và học sinh quá thiếu thốn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, vui chơi của các em học sinh và công tác giảng dạy của giáo viên. Các thầy cô ở đây mỗi đầu tuần vẫn cuốc bộ hơn 4 cây số xuyên rừng, cõng ba lô mang lương thực, mắm muối và trang giáo án vào túc trực ở điểm trường để dạy học và nấu ăn cho các em.
Thấu hiểu được những khó khăn đó của thầy và trò điểm trường ông Tuấn, cũng như mong muốn theo đuổi tinh thần dịch vụ tài chính nhân văn với cam kết đặt giá trị con người làm trọng tâm, hướng đến những điều đúng đắn và giúp cộng đồn phát triển bền vững, MSVN đã trao tặng 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 2 điểm trường ông Tuấn và điểm trường ông Ngọc trực thuộc trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Dơn. Mỗi hệ thống điện năng lượng mặt trời có công suất khoảng 3KW đủ phục vụ cho các hoạt động chiếu sáng và sinh hoạt cho thầy và trò tại điểm trường.
Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Trade and Give” được MSVN sáng kiến nhằm đồng hành và hỗ trợ cộng đồng. MSVN hy vọng rằng với hệ thống điện này sẽ góp một phần nhỏ cải thiện đời sống và nhu cầu học tập, sinh hoạt của thầy và trò tại hai điểm trường, giúp cho con đường tìm đến con chữ của các em học sinh ở nơi núi rừng này bớt gian nan hơn. Những thay đổi này cũng sẽ góp phần đưa đám trẻ vùng cao xuống núi dễ dàng hơn, chắp cánh bay cao bay xa theo những ước mơ của các em nhỏ. Thông qua đó góp phần cũng cố cho cam kết của MSVN trong việc phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.




Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Vừa qua, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã có buổi làm việc cùng đoàn lãnh đạo cấp cao COFCO Biotechnology nhằm mở rộng các hoạt động hợp tác chiến lược quốc tế, khẳng định uy tín và tầm vóc thương hiệu hàng đầu.
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Mặc dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP lên tới 8,15% trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít điểm nghẽn về năng lực quản trị, nguồn vốn và thủ tục hành chính. Để đồng hành với địa, thay vì “kêu khó, kêu khổ”, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã cùng đối thoại để tìm kiếm giải pháp thực chất nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ ngân sách và phát triển bền vững…
Từ chương trình trồng thêm 1,5 triệu cây xanh, C.P. Việt Nam nối dài mục tiêu phát triển bền vững trên chuỗi nông nghiệp - thực phẩm.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.