Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, hệ thống các doanh nghiệp nhà nước đã bộc lộ nhiều hạn chế.
Bên cạnh những doanh nghiệp nhà nước thích ứng được với điều kiện mới, tìm được hướng đi, tiếp tục phát triển thì cũng có không ít doanh nghiệp “giậm chân tại chỗ”, rơi vào cảnh khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, không tìm được đầu ra cho sản phẩm - dịch vụ mà mình cung cấp, đời sống người lao động bấp bênh.
Trước thực tế này, năm 1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103 quy định về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước để mở ra “lối thoát” cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ; đồng thời mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước.
Tuy nhiên, do quy định chưa đầy đủ, thiếu tính khả thi, nên chuyện mua bán doanh nghiệp nhà nước trên thực tế chưa như mong muốn.
Thấy được thực trạng này, năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định 49 để điều chỉnh Nghị định 103, nhưng cũng không thay đổi được tình hình. Năm 2005, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 80 thay thế cho hai nghị định 103 và 49. Thế nhưng, vì Nghị định 80 vẫn còn thiếu những quy định chi tiết nên việc mua bán doanh nghiệp nhà nước gặp không ít khó khăn.
Chẳng hạn, tại Tp.HCM, có doanh nghiệp nhà nước A. hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dệt may. Do quen với lối làm ăn từ thời bao cấp và chậm cải tiến tổ chức sản xuất nên không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng ngành. Doanh nghiệp trên đà đi xuống nên ban giám đốc muốn bán hoặc cho thuê doanh nghiệp.
Ông X. - một nhà đầu tư nước ngoài tìm cơ hội đầu tư ở Tp.HCM đã tiếp cận với lãnh đạo doanh nghiệp A. và thấy rằng, doanh nghiệp A. có đội ngũ lao động lành nghề, mặt bằng sản xuất tốt, nhưng cái yếu là do quản lý kém và không tìm được đầu ra cho sản phẩm.
Sau một thời gian tìm hiểu và thương lượng, ông X. và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước A. trình hồ sơ cho thuê doanh nghiệp lên các cơ quan chức năng, và họ nhận được câu trả lời: “Chờ văn bản hướng dẫn thi hành nghị định”.
Thực ra, cuối năm 2005, Bộ Tài chính cũng đã có Thông tư 109 hướng dẫn một số nội dung về tài chính của Nghị định 80 nhưng vẫn chưa thể đầy đủ. Chẳng hạn như quy định về cơ sở pháp lý để thỏa thuận giá khoán, bán, cho thuê chưa rõ ràng; quy định về giải quyết thủ tục đất đai gắn liền với tài sản nhà nước chưa cụ thể; quy định về chính sách, chế độ đối với những người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước quá phức tạp...
Vì thế, sau hơn một năm chờ đợi mỏi mòn, ông X. đã quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp tư nhân khác cùng ngành; còn doanh nghiệp nhà nước A. đang đứng trước bờ vực phá sản.
Hay như trường hợp doanh nghiệp nhà nước B., hoạt động trong lĩnh vực địa ốc, cũng ở Tp.HCM, có bộ máy tổ chức cồng kềnh, biên chế dư thừa và kinh doanh kém hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư ngỏ lời mong muốn được giao, thuê hoặc mua lại doanh nghiệp này nhưng suốt một thời gian dài vẫn không có sự trả lời rõ ràng từ phía doanh nghiệp.
Lãnh đạo doanh nghiệp bảo chờ tổng công ty, tổng công ty trả lời đã có chủ trương bán, cho thuê nhưng phải xin phép cơ quan chủ quản là UBND thành phố, bên ủy ban thì bảo chờ ý kiến tham mưu của các sở ban ngành...
Trong trường hợp này, chưa nói đến sự thiếu hoàn thiện của hành lang pháp lý, riêng chuyện thủ tục hành chính cũng đã làm cho những người có ý định mua bán doanh nghiệp nhà nước ngán ngẩm. Có quá nhiều thủ tục phát sinh do nhiều cơ quan quản lý ở nhiều cấp đều có thẩm quyền xem xét và... cho ý kiến; trong khi tại doanh nghiệp, lãnh đạo cũng không mặn mà, vì sợ bị mất việc, mất quyền lợi nên họ “bình chân như vại”.
Dường như Chính phủ cũng đã thấy được sự bất cập của các quy định pháp luật về việc giao, khoán, bán cho thuê doanh nghiệp nhà nước, nên giữa tháng 11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu bổ sung Nghị định 80 theo hướng xóa bỏ cơ chế khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp nhà nước; thực hiện việc bán doanh nghiệp nhà nước theo hình thức bán đấu giá...
Nhưng để thực hiện việc bán doanh nghiệp nhà nước một cách có hiệu quả, thiết nghĩ cần phải xây dựng đầy đủ cơ sở pháp lý, đồng thời yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự nhận thức vấn đề một cách đúng đắn, đầy đủ từ các cơ quan quản lý cũng như từ phía các doanh nghiệp nhà nước.
Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đang chờ sự điều chỉnh Nghị định 80 của Chính phủ, mong được mua lại các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả một cách thuận lợi và dễ dàng.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...