
Trong phiên giao dịch ngày 21/12, giá cổ phiếu của hãng công nghệ Oracle có thời điểm sụt 14%, khiến giá trị tài sản của nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành (CEO) Larry Ellison giảm hơn 4 tỷ USD trong vòng chưa đầy 24 tiếng.
Theo tờ Forbes, trước đó, “ông trùm” phần mềm này đã là một trong những nhân vật chịu sự hao hụt tài sản lớn nhất kể từ đầu năm trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400).
Tính đến ngày 15/12 - thời điểm mà Forbes tính toán mức tăng giảm giá trị tài sản là cổ phiếu của các thành viên câu lạc bộ Forbes 400 - giá cổ phiếu của Oracle đã giảm 7% so với ngày 31/12/2010.
Mức giảm giá cổ phiếu này khiến giá trị tài sản ròng của tỷ phú Ellison sụt mất 2 tỷ USD, đưa Ellison vào vị trí tỷ phú Mỹ mất mát nhiều thứ ba trong năm nay, đồng hạng với tỷ phú của lĩnh vực xử lý âm thanh Ray Dolby. Hai tỷ phú Mỹ đầu bảng về mức độ hao hụt tài sản tính đến ngày 15/12 là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, mất 3 tỷ USD, và “vua” sòng bạc Sheldon Adelson, người mất 2,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, kể từ cuối ngày 20/12, khi Oracle công bố kết quả kinh doanh không khả quan như dự kiến trong quý tài khóa thứ 2 kết thúc ngày 30/11 vừa rồi, giá trị tài sản của CEO Ellison cũng đột ngột giảm mạnh theo.
Trong quý, doanh thu từ cấp phép phần mềm của Oracle chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức dự báo tăng 2 con số của giới phân tích và mức dự báo tăng từ 6-16% mà hãng đưa ra trước đó. Lợi nhuận trong quý dù tăng 17% lên 2,2 tỷ USD cũng không khả quan như kỳ vọng.
Oracle cho biết, sở dĩ kết quả kinh doanh quý vừa rồi của họ kém là vì nhiều hợp đồng với khách hàng bị trì hoãn ký kết và mảng phần cứng của hãng có sự chuyển giao sản phẩm. Oracle còn giảm dự báo kết quả kinh doanh cho quý tài khóa thứ 3, khiến giới đầu tư bán tháo cổ phiếu hãng này.
Phiên sụt giảm ngày 21/12 là phiên giảm giá mạnh nhất của cổ phiếu Oracle kể từ ngày 4/3/2002. Giá trị vốn hóa thị trường của hãng phần mềm hàng đầu thế giới cũng bị “gọt” mất 20 tỷ USD trong phiên này.
Như vậy, tính đến ngày 21/12, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Ellison đã giảm 6,7 tỷ USD so với cuối năm 2010, sau nhiều năm tăng liên tục vừa qua. Mặc dù vậy, tỷ phú này vẫn còn 32 tỷ USD, đủ để ông giữ vị trí người giàu thứ ba ở Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.