Người giàu nhất hành tinh mất hơn 5 tỷ USD sau 1 ngày

Ngọc Trang

29/03/2018, 10:26

Cổ phiếu Amazon sụt mạnh sau tin xấu về việc tổng thống Mỹ sẽ siết quản lý đối với hãng bán lẻ trực tuyến này

Jeff Bezos - Ảnh: Time.
Jeff Bezos - Ảnh: Time.

Giá cổ phiếu Amazon sụt mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/3 khiến vốn hóa của hãng bán lẻ trực tuyến "bay" hơn 53 tỷ USD còn CEO Jeff Bezos mất 5,2 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Giá cổ phiếu Amazon trong phiên này giảm tới 7,6% sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn có biện pháp hạn chế đối với hãng bán lẻ trực tuyến này. Cổ phiếu Amazon đóng cửa giảm 4,4%.

Trước đó, trang Axios đưa tin nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ý định siết quản lý đối với Amazon với các quy định chống độc quyền và luật cạnh tranh. Trang này cũng dẫn một nguồn tin giấu tên nói ông Trump cho rằng Amazon đang gây tổn hại đến các hãng bán lẻ khác.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết ở thời điểm hiện tại chưa có "bất kỳ thay đổi chính sách cụ thể nào đối với Amazon" và nói thêm rằng chính phủ "luôn xem xét các lựa chọn khác nhau đối với các vấn đề liên quan tới chính sách". 

Tuy nhiên, nỗi lo sợ của các nhà đầu tư về việc chính quyền có biện pháp hạn chế đối với Amazon không phải không có cơ sở. Kể từ khi đắc cử tổng thống, ông Trump đã nhiều lần đăng tải trên Twitter chỉ trích Amazon và Jeff Bezos - người cũng sở hữu tờ báo Washington Post.

"Tin tức giả trên tờ Washington Post đang được dùng để làm vũ khí vận đồng hành lang nhằm ngăn các chính trị gia không để mắt tới cơ chế độc quyền không thuế của Amazon?", Tổng thống Mỹ nói trong một đăng tải trên Twitter vào tháng 7/2017. 

Một tháng sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng lại tiếp tục chỉ trích hãng bán lẻ trực tuyến khổng lồ: "Amazon gây thiệt hại cho các hãng bán lẻ đang trả thuế khác. Các thị trấn, thành phố và các bang trên khắp nước Mỹ đều bị tổn hại, nhiều việc làm bị mất". 

Thậm chí, trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump cũng đặt câu hỏi về những ưu đãi thuế dành cho Amazon. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2016, ông Trump nói rằng đang có vấn đề lớn về độc quyền liên quan tới Amazon. 

Dù tài sản sụt mạnh chỉ sau một ngày xuống còn 118,2 tỷ USD, hiện Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới. Theo sau là tỷ phú Bill Gates với 89,9 tỷ USD và Warren Buffett với 84,3 tỷ USD.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy